Quân khu 7 xử lý chất độc CS tồn lưu tại Lâm Đồng

Lực lượng hóa học Quân khu 7 đang thu gom, xử lý triệt để chất độc CS và đất nhiễm độc tồn lưu sau chiến tranh tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 8/1, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 – Bảo Lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên 3 bảo đảm các điều kiện phục vụ lực lượng hóa học và cơ quan quân sự Quân khu 7 triển khai nhiệm vụ xử lý chất độc hóa học CS trên địa bàn.

Từ ngày 7/1, lực lượng hóa học và cơ quan quân sự Quân khu 7 tổ chức thu gom, xử lý triệt để chất độc CS và các sản phẩm thủy phân của chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh tại hai thôn Bù Gia Rá và Bù Sa, xã Cát Tiên 3.

1-1.jpg
Biển cảnh báo, cấm vào khu vực đang xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Đây là khu vực từng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, hiện vẫn còn tồn lưu chất độc hóa học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với môi trường và sức khỏe người dân.

Chính quyền địa phương cho biết, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai thôn Bù Gia Rá và Bù Sa thuộc xã Đồng Nai Thượng trước đây, nay là xã Cát Tiên 3, là căn cứ địa cách mạng quan trọng, cửa ngõ của Chiến khu D.

1-2.jpg
Lực lượng hóa học Quân khu 7 triển khai thu gom, xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng.

Khu vực này có vị trí chiến lược đặc biệt trong xây dựng, lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam, đồng thời là nơi hoạt động của Trung ương Cục miền Nam. Căn cứ cách mạng xã Đồng Nai Thượng là địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử, gắn liền với những thắng lợi to lớn của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến.

Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng tập trung thu gom, xử lý dứt điểm khoảng 400kg chất độc CS và khoảng 300m² đất bị nhiễm độc CS tồn lưu sau chiến tranh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân khu vực.

Chất độc CS là tên thường gọi của hợp chất 2-chlorobenzalmalononitrile, thuộc nhóm “hơi cay”, là chất độc cấp tính, gây kích ứng mạnh và độc hại đối với môi trường, cơ thể con người và động vật.

Theo các tài liệu chuyên ngành, CS có thể gây hại cho con người ở nồng độ rất thấp, với giới hạn phơi nhiễm khoảng 0,4 mg/m³. Ở nồng độ cao, đặc biệt trong không gian kín như hầm, địa đạo, chất độc CS có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

1-3.jpg
Khu vực từng là căn cứ cách mạng ở xã Cát Tiên 3 được khoanh vùng, xử lý triệt để chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh.

Việc xử lý triệt để chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh thể hiện trách nhiệm của các cơ quan quân sự trong khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần bảo đảm môi trường an toàn, ổn định đời sống nhân dân và phát huy giá trị lịch sử của các căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Gia Lai

Ngày 2/1, tại tỉnh Gia Lai, Vùng 3 Hải quân tổ chức khánh thành, bàn giao 3 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng vì mưa lũ cuối năm 2025.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn và các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Dịp này, Vùng 3 tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai gồm. Ngôi nhà bà Mai Thị Khương (97 tuổi), trú tại thôn An Lợi; nhà bà Đỗ Thị Ba (65 tuổi), thôn Kim Đông và bà Nguyễn Thị Thu Hồng (55 tuổi), trú tại thôn Lạc Điền. Các ngôi nhà trên do Trung tâm bảo đảm kỹ thuật Vùng 3; Trung đoàn 351, Tiểu đoàn 355 và Lữ đoàn 680 thi công.

Gần 188.000 ha đất đã được rà phá bom mìn, vật nổ trong 5 năm qua

Trong 5 năm qua, gần 188.000ha đất đã được rà phá, bom mìn, vật nổ; diện tích ô nhiễm bom mìn giảm còn 5,57 triệu ha.

Sáng 25/12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 701, chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

“Bộ đội Cụ Hồ” điểm tựa sức khỏe cho người dân vùng thiên tai

Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Ngày 5/12, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con Nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Dự chương trình có Đại tá, Tiến sĩ Phan Đình Mừng - Phó Giám đốc bệnh viện Quân y 175/BQP, kiêm Giám đốc Viện chấn thương chỉnh hình cùng hơn 60 đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện. Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Đại tá Trần Quang Tâm - Phó CHT Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Trương Minh Hồng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng chính quyền địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới