Chỉ trong hai năm, Nga chuyển giao cho Trung Quốc 14 chiếc Su-35

Google News

(Kiến Thức) - Với lô Su-35 thứ hai Nga vừa chuyển giao cho Trung Quốc trung tuần tháng 12 vừa qua, Không quân Trung Quốc chính thức sở hữu 14 chiếc Su-35

Theo hãng thông tấn TASS đưa tin, Trung Quốc vừa nhận được lô Su-35 thứ hai từ Nga trong hợp đồng cung cấp các máy bay Su-35 trị giá hơn 2 tỷ USD mà Nga và Trung Quốc đã ký kết từ năm 2015.
Phía Moscow cho biết, hợp đồng mua bán tiêm kích đa năng Su-35 giữa hai nước sẽ kết thức trong đợt chuyển giao tiếp theo trong năm 2018 tới đây, với số Su-35 dự kiến được chuyển giao đồng thời lên đến 10 chiếc.
 Siêu phi cơ Su-35 của Nga. Ảnh: TASS.
Trước đó, theo một nguồn tin của TASS, phía Nga đã bàn giao cho Trung Quốc 4 chiếc Su-35 từ cuối năm 2016 và hiện tại Không quân Trung Quốc đã nắm trong tay 14 chiếc Su-35, nếu mọi việc diễn ra theo đúng dự kiến, cuối năm 2018 cả hai bên sẽ hoàn thành hợp đồng Su-35 này.
Hợp đồng mua bán các chiến đấu cơ Su-35 được Nga và Trung Quốc ký kết từ tháng 11/2015 trị giá hơn 2 tỷ USD bao gồm tổng cộng 24 phi cơ Su-35 cùng với các trang thiết bị hỗ trợ mặt đất và chi phí đào tạo lực lượng kỹ thuật bảo dưỡng cùng các cơ sở hạ tầng khác.
Mời độc giả xem video: Su-35 Trung Quốc lần đầu cất cánh ở Nga. (Nguồn Defence For Asians)
Su-35 là chiến đấu cơ thế hệ 4++ được Nga sản xuất, đây được coi là loại chiến đấu cơ có khả năng cơ động cực tốt trên không với tốc độ tối đa lên tới 2500km/h, tầm bay 3.400km và có bán kính chiến đấu 1.600km. Su-35 được trang bị tổng cộng 12 giá treo bom và tên lửa cùng với một pháo 30 mm ở trước mũi máy bay.
Tuấn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)