Philippines: Thị trưởng trong "danh sách đen" bị bắn chết táo tợn

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa khẳng định không liên quan đến một danh sách nghi phạm ma túy hàng đầu được chính văn phòng ông công bố vào năm ngoái sau khi một thị trưởng có tên trong danh sách này bị sát hại hồi tuần trước.

Trong bài phát biểu tối 7/12 (giờ địa phương), Tổng thống Philippines Duterte đã xin lỗi gia đình ông Caesar Perez, thị trưởng TP Los Baños thuộc tỉnh Laguna. Ông Perez đã bị một số tay súng chưa xác định danh tính bắn 2 phát vào đầu tại toà thị chính vào tối ngày 3/12.
"Danh sách đó không phải của tôi. Danh sách này được tập hợp dựa trên thông tin từ các báo cáo tình báo của lực lượng chống ma túy, cảnh sát và quân đội. Tôi xin lỗi nếu tên của ông ấy có trong danh sách. Nhưng thật sự là hầu hết những người có tên trong danh sách đều liên quan đến ma túy. Có lẽ ông ấy là một ngoại lệ" - hãng tin Reuters trích lời ông Duterte.
Philippines: Thi truong trong
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters 
Ông Perez không phải là thị trưởng đầu tiên có tên trong danh sách bị sát hại. Hồi tháng 10/2019, một thị trưởng ở đảo Mindanao cũng bị các tay súng phục kích và bắn chết khi đang được cảnh sát chở đến văn phòng công tố ở TP Cebu.
Năm ngoái, văn phòng Tổng thống Duterte từng công bố danh sách "các chính trị gia liên quan đến ma túy" trước cuộc thăm dò giữa kỳ hồi tháng 5. Theo một báo cáo vào tháng 6 qua của Liên Hiệp Quốc, hàng chục ngàn người có thể đã mất mạng trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines trong bối cảnh lực lượng thực thi pháp luật "gần như không bị trừng phạt" và các quan chức hàng đầu kích động bạo lực.
Chính phủ Philippines đã gọi đây là cáo buộc vô căn cứ.

Ngoại trưởng Philippines không chấp nhận lời xin lỗi của chủ tàu Trung Quốc

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. nói ông không chấp nhận lời xin lỗi của chủ tàu Trung Quốc liên quan tới vụ tàu cá nước này bị đâm chìm hồi đầu tháng 6.

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó. Tôi không phải ngư dân", Ngoại trưởng Philippines Locsin viết trên Twitter hôm 28/8.

Khám phá bất ngờ về cuộc sống ở đất nước Philippines

(Kiến Thức) - Một số thông tin thú vị dưới đây có thể giúp độc giả hiểu thêm về đất nước Philippines.

Kham pha bat ngo ve cuoc song o dat nuoc Philippines
 Philippines, tên chính thức là Cộng hòa Philippines, là một đảo quốc có chủ quyền tại Đông Nam Á. Ảnh: Wikipedia.

Kham pha bat ngo ve cuoc song o dat nuoc Philippines-Hinh-2
 Với dân số khoảng 106,7 triệu người, Philippines hiện là quốc gia đông dân thứ 7 tại Châu Á, thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 12 trên thế giới. Ảnh: Getty. 

Kham pha bat ngo ve cuoc song o dat nuoc Philippines-Hinh-3
Theo factretriever.com, bóng rổ là môn thể thao phổ biến nhất tại Philippines. Ảnh: KVH.  

Kham pha bat ngo ve cuoc song o dat nuoc Philippines-Hinh-4
Theo văn hóa ở Philippines, hành động mở quà ngay sau khi được tặng bị coi là thô lỗ, bất lịch sự. Ảnh: AP.  

Kham pha bat ngo ve cuoc song o dat nuoc Philippines-Hinh-5
 Philippines là quốc gia có nhiều trung tâm thương mại lớn nhất tại châu Á. Ảnh: Getty. 

Kham pha bat ngo ve cuoc song o dat nuoc Philippines-Hinh-6
 Đây cũng là nước xuất khẩu dừa "top đầu" thế giới. Ảnh: Getty. 

Kham pha bat ngo ve cuoc song o dat nuoc Philippines-Hinh-7
 Manila, thủ đô của Philippines, được coi là thành phố có mật độ dân cư đông nhất thế giới. Ảnh: FR. 

Kham pha bat ngo ve cuoc song o dat nuoc Philippines-Hinh-8
 Khoảng 175 ngôn ngữ được sử dụng tại Philippines. Ngôn ngữ chính của nước này là tiếng Philippines và tiếng Anh. Ảnh: FR. 

Kham pha bat ngo ve cuoc song o dat nuoc Philippines-Hinh-9
 Theo Huffpost, người dân Philippines rất vui vẻ, ấm áp và có khiếu hài hước. Ảnh: LC. 

Kham pha bat ngo ve cuoc song o dat nuoc Philippines-Hinh-10
Adobo là món ăn thường xuyên có mặt trong bữa cơm của người Philippines. Ảnh: Wikipedia.  

Đánh bom ở Philippines, 9 người thiệt mạng

Hai vụ đánh bom tại thị trấn ở hòn đảo Jolo, miền Nam Philippines khiến ít nhất 9 người chết và hàng chục người khác bị thương, trong đó có binh lính và dân thường.

Hai vụ nổ nghi do bom tự chế ở Philippines đã xảy ra hôm 24/8 trong vòng một giờ ở trung tâm đô thị của đảo Jolo - thành trì của Abu Sayyaf - một nhóm chiến binh tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đọc nhiều nhất

Tin mới