Ngoại trưởng Philippines không chấp nhận lời xin lỗi của chủ tàu Trung Quốc

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. nói ông không chấp nhận lời xin lỗi của chủ tàu Trung Quốc liên quan tới vụ tàu cá nước này bị đâm chìm hồi đầu tháng 6.

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó. Tôi không phải ngư dân", Ngoại trưởng Philippines Locsin viết trên Twitter hôm 28/8.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi chủ tàu Trung Quốc gửi lời xin lỗi vì đâm chìm tàu cá Philippines trong lá thư Hiệp hội Bảo hiểm Tương hỗ Ngư nghiệp Quảng Đông gửi tới ông Locsin mới đây.
"Chủ tàu Trung Quốc có liên quan thông qua hiệp hội của chúng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới ngư dân Philippines", bản ghi nhớ này viết.
Ngoai truong Philippines khong chap nhan loi xin loi cua chu tau Trung Quoc
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. (Ảnh: Angie de Silva) 
Tuy nhiên, chủ tàu Trung Quốc, được xác định là Chen Shiqin khẳng định rằng vụ việc là "tình cờ".
Người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines Salvador Panelo nói Manila chấp thuận lời xin lỗi này và hoan nghênh sự khiêm tốn của chủ tàu Trung Quốc.
"Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi gần đây của chủ tàu Trung Quốc đối với ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Chúng tôi cũng hoan nghênh sự khiêm tốn của chủ tàu Trung Quốc khi chịu trách nhiệm và thừa nhận rằng phải có những bồi thường để bù đắp những tổn thất thực tế", ông Panelo nói.
Bình luận về tuyên bố khác biệt trên, ông Locsin nói rằng người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines chỉ bày tỏ sự hài lòng với lời xin lỗi của Trung Quốc về vụ việc cũng như đề nghị bồi thường và không gì hơn.
Lời xin lỗi từ chủ tàu Trung Quốc được gửi đi ngay trước chuyến công du của Tổng thống Rodrigo Duterte tới Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng đây có thể là một động thái xoa dịu Manila trước những thông điệp có phần cứng rắn mà Philippines gửi đi trước chuyến thăm.
Đại sứ Bắc Kinh tại Manila trước đó phủ nhận thủy thủ đoàn tàu Trung Quốc bỏ rơi ngư dân Philippines, nhấn mạnh thuyền trưởng tàu Trung Quốc đã cố gắng cứu ngư dân Philippines nhưng sợ bị bao vây bởi các tàu các khác của Philippines.

Bầu cử Philippines - bài kiểm tra giữa kỳ của ông Duterte

Tổng thống Philippines không có tên trong danh sách phiếu bầu, nhưng bầu cử giữa kỳ được xem là cuộc trưng cầu dân ý quan trọng với ông Duterte, sau 3 năm nhậm chức nhiều sự kiện.

Bau cu Philippines - bai kiem tra giua ky cua ong Duterte
 62 triệu cử tri Philippines sẽ đến nơi bỏ phiếu để bầu ra 18.000 đại biểu từ trung ương đến địa phương vào ngày 13/5. Cuộc đua quan trọng nhất sẽ nằm ở 12 ghế thượng viện, nơi ông Duterte muốn các đồng minh giành chiến thắng để chỉnh sửa một số điều trong hiến pháp. Ảnh: AP.

Vụ tàu Phillipines bị đâm: Hải quân Philippines khẳng định tàu Việt Nam cứu ngư dân

(Kiến Thức) - "Chính tàu cá Việt Nam đã giải cứu ngư dân của chúng tôi, không phải tàu cá Philippines", ngày 15/6, phát ngôn viên của hải quân Philippines Đại tá Jonathan Zata thông tin về vụ tàu Phillipines bị đâm.

Liên quan đến vụ tàu Phillipines bị đâm trên biển, hải quân Philippines bác bỏ thông tin được phía Trung Quốc đưa ra, cho rằng các ngư dân của Philippines được cứu vớt bởi tàu cá của Philippines sau khi bị tàu cá của Trung Quốc bị "bao vây" bởi các tàu Philippines và phải đâm chìm một tàu trên đường tháo chạy.
"Không có tàu Philippines nào trong khu vực vào thời điểm xảy ra sự việc. Nếu có bất kỳ tàu Philippines nào ở đó, sự việc có thể được báo ngay lập tức cho hải quân và chúng tôi sẽ phản ứng kịp thời. Tuy nhiên không có ai", ông Jonathan Zata nói.

Philippines đưa vụ tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ra LHQ

Philippines đã gửi đơn khiếu nại về vụ việc tàu cá Philippines bị đâm chìm lên Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IMO).

Hãng Bloomberg đưa tin Philippines đã yêu cầu Liên Hợp Quốc đặt ưu tiên bảo vệ sự sống của các ngư dân trên biển lên hàng đầu sau vụ va chạm vào ngày 9/6 giữa một tàu đánh cá Philippines và một tàu Trung Quốc ở Biển Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin, trong một bài đăng trên tài khoản Twitter cá nhân, cho biết ông đã ủy quyền cho Đại sứ quán Philippines tại London (Anh) gửi thư khiếu nại lên Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hiệp Quốc (IMO). Ông cũng gửi tuyên bố của chính phủ lên IMO rằng thuyền viên của Philippines đã bị bỏ mặc "một cách vô nhân đạo" và sẽ thiệt mạng nếu không nhờ sự hỗ trợ của tàu Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới