Phát triển thuốc giảm đau mới nhờ cô gái không biết đau

(Kiến Thức) - Nhờ một cô gái không cảm thấy đau, các nhà khoa học đã phát hiện thấy một gen ảnh hưởng tới cảm giác đau của con người.

Các nhà khoa học hy vọng có thể tạo ra thuốc giảm đau hiệu quả hơn.
Các nhà khoa học hy vọng có thể tạo ra thuốc giảm đau hiệu quả hơn.
Các nhà khoa học thuộc bệnh viện trường đại học Jena (Đức) đã tiến hành so sánh gen của của cô gái không cảm thấy đau bẩm sinh với gen của bố mẹ cô bé vẫn cảm thấy đau như những người bình thường. Cô gái có thể cảm nhận sự đụng chạm nhưng không cảm thấy đau. Điều này khiến cô thường xuyên bị thương, đặc biệt là bỏng vì cô không cảm nhân được độ nóng.
Sau khi so sánh, tiến sĩ Ingo Kurth và các công sự đã phát hiện thấy một sự thay đổi trong gen SCN11A của cô gái. Gen này ảnh hưởng tới quá trình tạo các đường dẫn trên dây thần kinh cảm giác đau.
Sự thay đổi trong gen SCN11A của cô gái đồng nghĩa các tín hiệu không được truyền về cơ quan cảm thận cảm giác đau ở não. Kết quả, cơ thể của cô gái không thể cảm thấy đau. Để khẳng định giả thuyết là chính xác, các nhà khoa học đã tiến hành một nghiên cứu trên chuột.
Nhóm nghiên cứu đã tạo ra những con chuột có gen SCN11A bị biến đổi và sau đó kiểm tra khả năng cảm giác đau của chúng. Các nhà phát hiện thấy rằng những con chuột bị biến đổi gen hay bị thương hơn những con chuột bình thường. Những con chuột biết đổi gen cũng phản ứng với sự đau đớn chậm hơn nhiều khi đuôi của chúng bị phơi dưới ánh sáng nóng.
Các nhà khoa học hy vọng phát hiện này có thể giúp tạo ra những loại thuốc giảm đau mới có tác dụng ngăn chặn các tín hiệu cảm giác đau. Hiện tại, họ đã bắt đầu nghiên cứu một loại thuốc có khả năng tác động tới gen SCN11A.

Vụ ba trẻ sơ sinh chết sau tiêm vaccine: Gia đình gửi đơn kêu cứu

Hiện 3 gia đình có trẻ tử vong do tiêm vắc xin ở Quảng Trị đã gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ngày 16/9, anh Nguyễn Đình Đạo (trú thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị) cho biết: Anh cùng với gia đình anh Nguyễn Minh Tiến và Hồ Văn Hang (cha của ba bé sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B vào ngày 20-7) đã gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc. Cũng theo anh Đạo, sau khi gửi đơn kêu cứu mà vẫn không có kết quả thì ba gia đình sẽ khởi kiện BV Đa khoa Hướng Hóa (Quảng Trị).

Vắc xin. Ảnh minh họa
 Vắc xin. Ảnh minh họa

Phát hiện vỏ cây có thể chữa khỏi HIV

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học Mỹ mới đây tiết lộ vỏ cây mamala chứa chất prostratin có thể được dùng để kích hoạt virus HIV ở trong những tế bào ủ bệnh.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng dạng tổng hợp từ một loại vỏ cây mọc ở Thái Bình Dương nắm giữ chìa khóa để tìm ra phương pháp tận diệt virus HIV/AIDS ngay từ thời kỳ ủ bệnh trong cơ thể người.
Nhóm tác giả đã nghiên cứu để tạo ra dạng tổng hợp prostratin có tác dụng mạnh hơn 100 lần. Họ cũng phát triển dạng tổng hợp bryostatin, một chất có trong các sinh vật biển dạng rêu.

Dược Traphaco bị “tố” bán sản phẩm Antot-IQ gây ngộ độc

(Kiến Thức) - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Trần Đáng cho biết, cháu trai 3 tuổi của ông bị ngộ độc sau khi sử dụng thực phẩm chức năng ANTOT-IQ của Công ty Cổ phần Traphaco.

Ngộ độc sau 2 ngày sử dụng TPCN ANTOT-IQ

Đọc nhiều nhất

Tin mới