Phát hiện sớm ung thư da từ mụn nhỏ trên mũi

Nhiều tổn thương da vùng mặt ban đầu chỉ giống mụn hoặc u lành tính nhưng kết quả giải phẫu bệnh lại xác định là ung thư da.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận bệnh nhân đến khám với khối u kích thước nhỏ ở vùng cánh mũi. Theo người bệnh, tổn thương xuất hiện khoảng 3 tháng trước, phát triển chậm, không đau nhức, không chảy máu và gần như không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Lý do chính khiến người bệnh đi khám là lo ngại về yếu tố thẩm mỹ.

Xét nghiệm giải phẫu bệnh xác định đây là một trường hợp ung thư da vùng mũi. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau điều trị, người bệnh được hướng dẫn tái khám định kỳ để theo dõi diễn biến sức khỏe và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nếu cần thiết.

mun-nho-1.jpg

Theo ThS.BS Lê Thu Trang, Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, hầu hết ung thư da phát triển chậm và không gây triệu chứng, biểu hiện đầu tiên có thể là xây xát hoặc chảy máu do những sang chấn rất nhỏ. Nhiều trường hợp ung thư da vùng mặt, mũi có biểu hiện ban đầu không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với mụn, u lành tính hoặc tổn thương da thông thường.

Hiện nay, phẫu thuật cắt bỏ rộng tổn thương vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, đồng thời giúp giảm nguy cơ tái phát.

Mặc dù đa số ung thư da phát triển chậm và ít di căn, bệnh vẫn có thể gây hậu quả đáng kể nếu phát hiện muộn. Các khối u có khả năng xâm lấn tổ chức xung quanh, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, làm rối loạn chức năng và gây biến dạng các cấu trúc lân cận, đặc biệt tại những vị trí quan trọng như mũi, mắt hoặc vùng mặt.

mun-nho.jpg
Phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong điều trị ung thư da. Khi tổn thương được phát hiện ở giai đoạn đầu, việc phẫu thuật thường ít xâm lấn hơn, giúp bảo tồn cấu trúc giải phẫu, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện khả năng phục hồi thẩm mỹ cho người bệnh.

Người dân cần đặc biệt lưu ý những tổn thương da có dấu hiệu bất thường như khối u tồn tại kéo dài không khỏi, tái phát nhiều lần, tăng kích thước nhanh, có ranh giới không rõ, màu sắc thay đổi bất thường hoặc xuất hiện tình trạng loét.

Ngoài ra, các biểu hiện như dễ chảy máu, đóng vảy kéo dài, ngứa hoặc đau tại vị trí tổn thương cũng là những dấu hiệu cảnh báo cần được thăm khám chuyên khoa sớm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí 350.000 đồng/lượt:

(Nguồn: Nhân Dân)

Nam thiếu niên 16 tuổi giữ lại đôi mắt sau phẫu thuật ung thư da

Bệnh viện K điều trị thành công cho nam thiếu niên Phú Thọ ung thư da vùng thái dương, bảo tồn mắt và phục hồi thẩm mỹ sau hai lần phẫu thuật.

Bệnh viện K vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân L.Đ.T (16 tuổi, người dân tộc Dao, quê Phú Thọ) với chẩn đoán ung thư da vùng thái dương trái. Trước đó, người bệnh đã hai lần phẫu thuật tại địa phương nhưng tổn thương tiếp tục tái phát.

Theo các bác sĩ, khối u tiến triển nhanh, vỡ loét, chảy dịch, kích thước lớn khoảng 7 cm, chiếm phần lớn vùng thái dương trái và gây biến dạng gương mặt. Dù phát hiện bất thường từ khoảng một năm trước, đến tháng 5/2026, em T. mới có điều kiện nhập viện điều trị do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn.

Phát hiện đồng thời hai ung thư ở đại tràng và đường mật

Ung thư đường mật trong gan thường có tiên lượng xấu do phát hiện muộn nhưng ở bệnh nhân này, bệnh được phát hiện tương đối sớm nhờ triệu chứng tắc mật.

Các bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp đặc biệt khi bệnh nhân mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát: Ung thư đại tràng phải và ung thư đường mật trong gan - tình huống hiếm gặp, đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị.

Phát hiện bất thường từ triệu chứng vàng da

Tái tạo tuyến vú sau ung thư bằng vạt cơ lưng rộng

Kỹ thuật tái tạo vú hiện đại giúp vừa điều trị triệt căn bệnh lý ung thư vừa phục hồi hình thể, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tâm lý cho người bệnh.

Với định hướng phát triển các kỹ thuật điều trị ung bướu chuyên sâu, Đơn nguyên Ung bướu và Y học hạt nhân – Bệnh viện Đa khoa Bình Dương triển khai phẫu thuật tái tạo tuyến vú bằng vạt da cơ lưng rộng, giúp người bệnh sau điều trị ung thư vú vừa đảm bảo hiệu quả điều trị vừa phục hồi hình thể và sự tự tin trong cuộc sống.

tao-hinh-tuyen-vu.jpg
Ảnh: BVCC

Đọc nhiều nhất

Tin mới