Phạt 3 chủ khai thác khoáng sản trái phép 51 triệu đồng

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra tình trạng một số đối tượng ngang nhiên đưa các phương tiện đến chân núi để khai thác khoáng sản trái phép, gây hủy hoại môi trường, phá hủy tài nguyên rừng. 

Ngày 5/10, Công an TP Hạ Long cho biết, đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Kinh tế và Chức vụ Công an TP phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý.
Tại tổ 2, khu 13, phường Việt Hưng, Đội Cảnh sát Kinh tế và Chức vụ phối hợp với UBND và Công an phường Việt Hưng kiểm tra, phát hiện ông Đặng Văn Dũng đang dùng máy xúc khai thác khoáng sản (đất, đá) trái phép.
Phat 3 chu khai thac khoang san trai phep 51 trieu dong
 Các đối tượng ngang nhiên mang máy xúc, ô tô tải vào núi khai thác khoáng sản trái phép
Tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long, lực lượng kiểm tra cũng phát hiện ông Nguyễn Như Pha (rú tại khu 7, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) đang có hành vi dùng máy xúc khai thác khoáng sản trái phép.
Cũng tại khu vực này, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện ông Phạm Văn Chung (trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đang khai thác 80m3 đất, đá trái phép.
Phat 3 chu khai thac khoang san trai phep 51 trieu dong-Hinh-2
 Khai thác đất, đá trái phép, phá hủy môi trường, tàn phá tài nguyên rừng
Cả 3 trường hợp này đều bị xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 51 triệu đồng, buộc phải hoàn nguyên toàn bộ số đất đá khai thác trái phép.
Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng này, phải có chế tài xử lý đủ mạnh, nếu chỉ xử phạt vi phạm hành chính như hiện nay thì lợi nhuận thu được từ việc khai thác trái phép lớn hơn nhiều số tiền bị xử phạt, dẫn đến các đối tượng nhờn luật.

Đất nền các tỉnh giáp ranh Sài Gòn trầm lắng sau vụ Alibaba?

(Kiến Thức) - Theo đại diện của Công ty DKRA Việt Nam, sự quan tâm đất nền các tỉnh giáp ranh TP HCM đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm sau vụ việc bắt tạm giam, khởi tố các lãnh đạo Alibaba.

Dự án nhà phố, biệt thự tiêu thụ thấp

Khu di tích lầu Bảo Đại thành khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại 5 sao như nào?

(Kiến Thức) - Sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa giao hơn 13,6 ha đất, gồm toàn bộ khu di tích lầu Bảo Đại và mặt nước danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang để thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, Công ty CP đầu tư Khánh Hà nhanh chóng cho máy móc “cạo trọc” cả ngọn núi Cảnh Long để xây biệt thự, khách sạn, nhà hàng, quán bar...

Phá “nát” khu di tích lầu Bảo Đại thành khu nghỉ dưỡng
Khu di tích lầu Bảo Đại hay còn gọi được là biệt thự Cầu Đá ở Nha Trang (Khánh Hòa), nằm trong khuôn viên rộng hơn 12ha, được người Pháp xây dựng trên núi Cảnh Long vào năm 1923 để làm nơi ăn ở cho các nhà hải dương học.

Nhà nghỉ 7 tầng Mã Pì Lèng vẫn cháy phòng sau bê bối xây dựng trái phép

Với 5 ban công lớn hướng xuống hẻm Tu Sản và sông Nho Quế, tòa nhà Mã Pì Lèng Panorama vẫn thu hút đông du khách bất chấp thông tin xây dựng trái phép.

Bên trong khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng Chưa được cấp phép xây dựng và hoạt động kinh doanh nhưng khách sạn Panorama Mã Pì Lèng (Hà Giang) luôn kín phòng, khách ra vào tấp nập.


Nha nghi 7 tang Ma Pi Leng van chay phong sau be boi xay dung trai phep
 Từ khi khánh thành đến nay, công trình nhà nghỉ, quán cà phê Mã Pì Lèng Panorama nằm trên đèo Mã Pí Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang) trở thành nơi thu hút đông du khách dừng chân. Sau khi có thông tin về việc công trình xây sai phép, vẫn có đông khách du lịch đến đây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới