Khu di tích lầu Bảo Đại thành khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại 5 sao như nào?

(Kiến Thức) - Sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa giao hơn 13,6 ha đất, gồm toàn bộ khu di tích lầu Bảo Đại và mặt nước danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang để thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, Công ty CP đầu tư Khánh Hà nhanh chóng cho máy móc “cạo trọc” cả ngọn núi Cảnh Long để xây biệt thự, khách sạn, nhà hàng, quán bar...

Phá “nát” khu di tích lầu Bảo Đại thành khu nghỉ dưỡng
Khu di tích lầu Bảo Đại hay còn gọi được là biệt thự Cầu Đá ở Nha Trang (Khánh Hòa), nằm trong khuôn viên rộng hơn 12ha, được người Pháp xây dựng trên núi Cảnh Long vào năm 1923 để làm nơi ăn ở cho các nhà hải dương học.
Tại đây có 5 tòa biệt thự xây dựng theo kiến trúc kiểu Pháp, ẩn mình dưới những tán cây xanh tỏa bóng mát quanh năm. Điều đặc biệt là mỗi ngôi biệt thự ở đây được đặt một cái tên gắn với cây trồng xung quanh như: Xương Rồng, Hoa Sứ, Hoa Giấy, Phượng Vỹ và Cây Bàng. Tuy nhiên, sau năm 1954, biệt thự Xương Rồng được đổi tên thành Nghinh Phong, Bông Sứ đổi thành Vọng Nguyệt.
Theo tìm hiểu của PV, sau năm 1975, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao hết những biệt thự cổ trên lầu Bảo Đại cho hết cơ quan này đến doanh nghiệp khác quản lý, sử dụng.
Đến tháng 9/2011, di tích lầu Bảo Đại được giao cho liên doanh Khatoco và Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty CP Đầu tư Khánh Hà thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao.
Khu di tich lau Bao Dai thanh khu nghi duong cao cap Bao Dai 5 sao nhu nao?
 Núi Cảnh Long đang bị "cạo trọc" để xây biệt thự, khách sạn, nhà hàng, quán bar... (Nguồn ảnh: Zing.vn).
Tháng 8/2013, UBND tỉnh Khánh Hòa giao hơn 13,6 ha đất, gồm toàn bộ khu di tích lầu Bảo Đại và mặt nước danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang cho Công ty CP đầu tư Khánh Hà thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.
Theo thiết kế, khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại sẽ xây mới 36 căn biệt thự, 5 căn biệt thự cổ hiện hữu được cải tạo, thay đổi công năng. Ngoài ra, ở đây sẽ có các hạng mục khác như nhà hàng, quán bar, khách sạn cao 5 tầng...
Nắm dự án trong tay, Công ty CP đầu tư Khánh Hà nhanh chóng cho máy móc “cạo trọc” cả ngọn núi Cảnh Long để xây biệt thự, khách sạn, nhà hàng, quán bar...
Trong khi đó, 5 ngôi biệt thự tại khu di tích lầu Bảo Đại thì bị xuống cấp lại không được trùng thu, sửa chữa. Thậm chí, một trong số các ngôi biệt thự này đã hư hỏng rất nặng như: Gạch nền bong tróc, nhiều nơi bị thấm dột, tường bị khoan lỗ chi chít, tệ thống cửa thì mục nát, nhiều cánh bị bung hẳn ra, ở chỗ khác thì được gia cố bằng cách lấy thanh gỗ đóng đinh ép lại.
Ngoại trừ biệt thự Nghinh Phong và Vọng Nguyệt được dọn dẹp để đón khách sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Theo báo Tiền Phong, ở vị trí trung tâm, một ngôi biệt thự còn bị biến thành văn phòng làm việc của Công ty CP Đầu tư Khánh Hà.
Thi công trái phép, chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại liên tục bị xử phạt
Liên quan đến việc thi công dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, cuối năm 2017, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP đầu tư Khánh Hà do tự ý xây dựng vượt quy hoạch, trái giấy phép xây dựng được cấp.
Cùng với quyết định, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã định đình chỉ thi công dự án.
UBND tỉnh Khánh Hòa sau đó giao Sở Xây dựng tỉnh này đã yêu cầu Công ty CP đầu tư Khánh Hà phải điều chỉnh quy hoạch dự án, một số hạng mục công trình để hạn chế phá vỡ cảnh quan chung của khu di tích, danh lam thắng cảnh Lầu Bảo Đại. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư hoàn chỉnh phương án, thủ tục về trùng tu, cải tạo năm tòa biệt thự cổ trong khu di tích trên theo hướng giữ nguyên trạng phần kiến trúc cổ để trình cho tỉnh xem xét.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 6/2019, Công ty CP đầu tư Khánh Hà tiếp tục bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xử phạt hành chính số tiền 40 triệu đồng do có hành vi vi phạm tổ chức thi công công trình không đúng với giấy phép được cấp.
Cơ quan chức năng tỉnh này cũng đình chỉ thi công công trình trên, yêu cầu chủ đầu tư trong vòng 60 ngày phải hoàn chỉnh thủ tục giấy phép xây dựng theo quy định.
Việc chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại liên tục bị xử phạt do thi công trái phép các hạng mục trên khu di tích lầu Bảo Đại khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng và đặt dấu hỏi: Công ty CP đầu tư Khánh Hà mạnh đến cỡ nào mà liên tục thách thức pháp luật trong quá trình thi công dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại?.

"Bán" lầu Bảo Đại ở Nha Trang giá bèo

Khu danh thắng lầu Bảo Đại có vị trí đắc địa bậc nhất Nha Trang nhưng giao cho doanh nghiệp thuê với giá bằng 50% giá đất sàn của tỉnh.

Gần đây, người dân chứng kiến khu vực núi Cảnh Long trên đường Trần Phú bên vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) bị đào phá để xây dựng các công trình nhìn ra biển. Đây là nơi tọa lạc cụm năm tòa biệt điện (biệt thự) mang phong cách kiến trúc Pháp mà vua Bảo Đại từng ở và người dân quen gọi là lầu Bảo Đại.

Cận cảnh Lâm Viên Complex của BĐS AZ chưa nghiệm thu PCCC đã “lùa” dân vào ở

(Kiến Thức) - Tòa nhà AZ Lâm Viên Complex khá thuận lợi về mặt giao thông do phía Đông giáp đường Nguyễn Phong Sắc, phía Bắc giáp đường Trần Quốc Hoàn (Hà Nội), và chỉ mất khoảng 30 phút để đến sân bay Quốc tế Nội Bài, 15 phút vào trung tâm thành phố Hà Nội. 

Can canh Lam Vien Complex cua BDS AZ chua nghiem thu PCCC da “lua” dan vao o
 Như Kiến Thức đã phản ánh, mặc dù chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu công trình, nghiệm thu PCCC nhưng Công Ty CP bất động sản AZ (chủ đầu tư) đã đưa một số hạng mục dự án AZ Lâm Viên Complex (địa chỉ tại số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào sử dụng và “lùa” người dân vào ở nên bị UBND quận Cầu Giấy xử phạt 75 triệu đồng.

“Điểm danh” loạt chung cư xây dựng sai phép ở Nghệ An

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 72 tòa nhà chung cư đã được chủ đầu tư bán hết cho dân và họ đã vào ở. Qua dợt thanh tra vừa rồi đối với việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quản lý và vận hành, nhiều chung cư bị phát hiện xây sai thiết kế đã được duyệt. 

Điều đáng nói là, các cơ quan chức năng được giao kiểm tra, thanh tra về xây dựng ở Nghệ An đã ở đâu vào thời điểm các công trình này vi phạm?
Kết luận thanh tra vừa được công bố cho thấy, các chung cư được nêu trong kết luận tập trung chủ yếu ở TP Vinh. Qua Thanh tra, có tới 64 chung cư thi công không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt như: sai số tầng, thay đổi kiến trúc mặt ngoài, không có phòng sinh hoạt cộng đồng, không có lối lên cho người khuyết tật. Có 13 chung cư chưa được nghiệm thu nhưng đã cho dân vào ở; 22 chung cư vi phạm năng lực về nhà thầu xây dựng; 26 chung cư vi phạm năng lực về nhà thầu giám sát; 17 chung cư vi phạm quản lý về vật liệu đầu vào; 20 chung cư vi phạm về nghiệm thu; 23 chung cư vi phạm các kết quả thí nghiệm và hồ sơ khác. Có 3 chung cư chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; 33 chung cư chủ đầu tư chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho dân; 01 chung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy; 41 chung cư chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Tất cả 72 chung cư đều chưa được nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường…

Đọc nhiều nhất

Tin mới