Cảnh sát Dubai chính thức “đặt gạch” bán tải điện Tesla Cybertruck

Google News

(Kiến Thức) - Sau hàng loạt các cái tên đình đám như Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron hay Porsche 918... giới cảnh sát Dubai mới đây lại tiếp tục cho thấy độ chịu chơi của mình khi tậu thêm mẫu SUV Điện Tesla Cybertruck vừa ra mắt. 
 
 

 
Theo đó, trên trang chủ Twitter của sở cảnh sát Dubai, thuộc Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới đây vừa bất ngờ thông báo việc đơn vị này mới cho ra nhập bộ sưu tập siêu xe tuần tra của mình mẫu bán tải điện Tesla Cybertruck
Canh sat Dubai chinh thuc “dat gach” ban tai dien Tesla Cybertruck
 Cảnh sát Dubai chính thức “đặt gạch” bán tải điện Tesla Cybertruck.
Tuy đây không phải điều gì đó quá lạ lẫm bởi cảnh sát Dubai vốn được mệnh danh là những tay chơi siêu xe khét tiếng nhất trên thế giới nhưng dù sao, Cybertruck cũng mới chỉ được ra mắt toàn cầu cách đây vài ngày và đang dính không ít các thị phi xung quanh.
Vẫn như thông lệ, mẫu Tesla Cybertruck 2021 mới của sở cảnh sát Dubai vẫn sở hữu "bộ cánh" là gam màu trắng pha xanh lá truyền thống, tương tự các siêu phẩm khác của cảnh sát Dubai như Bugatti Veyron hay Lamborghini Aventador... Đại diện của cảnh sát Dubai, thiếu tướng Abdullah Khalifa Al ERIC cho biết, Tesla Cybertruck tại Dubai sẽ được sử dụng trong việc tuần tra các khu vực có đông khách du lịch như Burj Khalifa, La Mer, Jumeirah Beach Residence và Đại lộ Sheikh Mohammed Bin Rashid...
Canh sat Dubai chinh thuc “dat gach” ban tai dien Tesla Cybertruck-Hinh-2
 Tính tới thời điểm hiện tại, Tesla đã ghi nhận hơn 250.000 đơn đặt hàng.
Tính tới thời điểm hiện tại, Tesla đã ghi nhận hơn 250.000 đơn đặt hàng cho mẫu Cybertruck. Theo hãng xe điện Mỹ, mẫu bán tải điện này sẽ sớm được đưa lên dây chuyền sản xuất thương mại từ nay cho tới năm 2021.
Trước Cybertruck, siêu phẩm mới nhất gia nhập bộ sưu tập siêu xe tuần tra của cảnh sát Dubai là mẫu Mercedes-AMG GT 63 S. Và cũng giống như các mẫu siêu xe khác của đơn vị này, Mercedes-AMG GT 63 S sẽ được dùng để tuần tra trong khu vực có đông khách du lịch. Đây được coi là một cách mà đất nước "Dầu mỏ" quảng bá sự giàu có và khả năng tài chính vô hạn của mình tới du khách toàn thế giới.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)