Nữ Tổng thống tạm quyền của Bolivia là ai?

Khủng hoảng chính trị tại Bolivia khiến vị trí lãnh đạo cao nhất của quốc gia Nam Mỹ này hiện do một nữ Thượng nghị sĩ tạm thời phụ trách.

Tổng thống Evo Morales đã quyết định từ chức ngày 10/11 và kết thúc 14 năm cầm quyền, sau khi tình trạng biểu tình phản đối chính phủ leo thang nhiều tuần. Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia và Chủ tịch Thượng viện Adriana Salvatierra cùng phó Chủ tịch Thượng viện Ruben Medinaceli cũng đồng loạt từ chức.
Theo đài Sputnik, như vậy, chính khách tiếp theo trong qui định của Hiến pháp tiếp quản quyền lãnh đạo Bolivia là Chủ tịch Hạ viện Victor Borda. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Borda đã từ chức trước đó.
Nu Tong thong tam quyen cua Bolivia la ai?
 Bà Jeanine Anez Chavez. Ảnh: Sputnik.
Do vậy, lãnh đạo đảng đối lập Jeanine Anez Chavez – người hiện giữ chức Phó Chủ tịch thứ hai Thượng viện - theo Hiến pháp sẽ trở thành Tổng thống lâm thời của Bolivia, lãnh đạo đất nước Nam Mỹ này cho đến cuộc bầu cử tiếp theo được tổ chức.
Theo hãng tin Sputnik (Nga), bà Anez nay 52 tuổi, là cử nhân ngành khoa học tư pháp và luật, từng làm luật sư. Bà Anez kết hôn với chính trị gia người Colombia Hector Carvajal. Năm 2006, bà Anez gia nhập Hội đồng Lập hiến là cơ quan đã soạn thảo Hiến pháp hiện thời của Bolivia.
Năm 2010, bà Anez trở thành Thượng nghị sĩ và ủng hộ đảng chính trị liên minh đối lập lớn nhất tại quốc hội PPB-CN. Năm 2014, PPB-CN tan rã và bà Anez gia nhập Phong trào Dân chủ Xã hội. Bà là người thường lên tiếng chỉ trích Tổng thống Evo Morales.
Ngày 11/11, bà Anez cho biết mục tiêu duy nhất của chính phủ lâm thời là đảm bảo cuộc bầu cử Tổng thống mới được tổ chức, đồng thời khẳng định hiện nay chỉ là giai đoạn chuyển tiếp.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Evo Morales từ chức (Nguồn: CBSN)

Thanh niên “tâm thần” tấn công trường mẫu giáo Trung Quốc, 54 người bị thương

(Kiến Thức) - Một thanh niên 23 tuổi đã lẻn vào trường mẫu giáo ở Kaiyuan, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và phun chất lỏng nguy hiểm vào mọi người ở đó, khiến 54 giáo viên và học sinh bị thương.

Theo Tân Hoa Xã, vụ tấn công kinh hoàng ở Trung Quốc xảy ra tại một trường mẫu giáo ở Kaiyuan, tỉnh Vân Nam, vào chiều 11/11. Khi đó, nghi phạm họ Kong, 23 tuổi, đã trèo tường vào trường và phun chất lỏng NaOH vào những người bên trong, khiến 54 người bị thương.
Thanh nien “tam than” tan cong truong mau giao Trung Quoc, 54 nguoi bi thuong
Các em nhỏ tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX.
Tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết thêm, trong số những người bị thương có 51 học sinh và 3 giáo viên. Toàn bộ nạn nhân, trong đó có hai người bị thương nặng, sau đó được đưa tới bệnh viện để chữa trị và kiểm tra sức khỏe. May mắn, các vết thương không đe dọa tính mạng.

Mời độc giả xem thêm video về một vụ tấn công bằng dao ở Trung Quốc năm 2018 (Nguồn: VTC1)

Nữ Thị trưởng Bolivia bị cắt tóc, kéo lê trên phố giữa biểu tình

Một nữ thị trưởng tại Bolivia bị phe biểu tình tấn công, cắt hết tóc, đổ sơn đỏ và kéo lê trên phố trong cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ngày 7/11.

Đây được cho là vụ va chạm mới nhất giữa nhà cầm quyền và phe đối lập trong thời điểm cuộc bầu cử tổng thống ngày 20/10 vừa qua đang gây nhiều tranh cãi.

Cảnh sát Bolivia “trở cờ”, theo phe biểu tình chống chính phủ

Lực lượng cảnh sát ở nhiều thành phố Bolivia đã tham gia vào phong trào biểu tình chống Tổng thống Evo Morales.

Theo tờ The Guardian, lực lượng cảnh sát tại La Paz - một trong những thành phố lớn nhất ở Bolivia - đã quyết định tham gia vào phong trào biểu tình chống lại chính phủ của Tổng thống Evo Morales. 
Trả lời phỏng vấn phóng viên địa phương, một số cảnh sát đã cho biết họ tham gia biểu tình nhằm yêu cầu Tổng thống Morales từ chức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.