Chuyên gia Nga nghi tin xử tử Hyon Yong-chol là “tin vịt”

(Kiến Thức) - Theo Đài Sputnik, chuyên gia Nga Georgy Toloraya nghi  tin Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Hyon Yong-chol bị xử tội phản quốc vì “ngủ gật” là ... tin vịt.

Dẫn nguồn cơ quan tình báo Hàn Quốc,  hãng thông tấn Yonhap loan tin Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Hyon Yong-chol bị xử tử vì tội phản quốc do ngủ gật trong một sự kiện quân đội có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Chuyên gia Nga Georgy Toloraya nghi tin Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Hyon Yong-chol bị xử tội phản quốc vì “ngủ gật” là ... tin vịt.
Chuyên gia Nga Georgy Toloraya nghi  tin Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Hyon Yong-chol bị xử tội phản quốc vì “ngủ gật” là ... tin vịt. 
Theo một tin khác, ông Hyon Yong-chol đã bị bắt giam vì không đạt thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-300 trong chuyến công tác tới Moscow vào cuối tháng 4/2015, với tư cách đại diện của ông Kim Jong-un.
Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Hyon Yong-chol đã bị hành quyết bằng pháo phòng không tại một trường đào tạo quân sự ở Bình Nhưỡng. Thông tin dường như đã được nêu trong một cuộc họp báo tại trụ sở Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng như đã được chuyển tới các nghị sĩ quốc hội trong một phiên họp kín.
Trả lời phỏng vấn độc quyền của Đài Sputnik, nhà Đông phương học Georgy Toloraya - một chuyên gia về Triều Tiên - đã nghi ngờ những tin trên là “tin vịt”.
Nhà Đông phương học Georgy Toloraya nói: "Theo tôi nghĩ, đây là sự phỏng đoán rỗi hơi của các chuyên gia không có gì để nói. Nếu ông ấy bị xử tử chỉ vì ngủ gật thì không phải là hình phạt tương xứng. Về chuyện mua S-300 thì  ở Moscow, ông Hyon Yong-chol không tiếp xúc những nhân vật có khả năng quyết định vấn đề như vậy. Đặt câu hỏi bán S-300 cho CHDCND Triều Tiên là khá kỳ quặc vì Nga tham gia lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Bắc Triều Tiên. Đề xuất như vậy hoàn toàn vô nghĩa, nên chẳng có gì đáng để trừng phạt. Tôi nghĩ tất cả chỉ là sự phỏng đoán thêu dệt."
Về việc các phương tiện truyền thông Hàn Quốc gần như ám chỉ Nga như người có lỗi trong “cái chết” của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyun Yong-chol, chuyên gia Nga Georgy Toloraya nhận định: "Lúc này người ta ưa đổ cho Nga mọi tội lỗi. Nhân tiện có thể gây hiềm khích giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Trước hết phải kiểm tra sự thật về vụ hành quyết. Thực tế nhiều người tưởng như đã bị xử tử ở CHDCND Triều Tiên sau đó lại đột nhiên xuất hiện".
 Trả lời câu hỏi của Đài Sputnik về việc liệu có dấu hiệu gia tăng căng thẳng tranh giành quyền lực ở CHDCND Triều Tiên hoặc xích mích giữa ông Kim Jong-un và các nhà lãnh đạo quân sự hay không, chuyên gia Georgy Toloraya trả lời: "Tôi không thấy những dấu hiệu này”.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên chết vì “ngủ gật”?

Theo tình báo Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bị xử tử sau vụ ngủ gật trong một sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Kim Jong-un.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 13/5,dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIA) trước quốc hội nước này cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong-chol đã bị xử bắn với tội danh tạo phản.
Theo báo cáo trên, ông Hyon đã bị xử tử bằng súng máy phòng không vào hôm 30/4, sau khi bị cáo buộc “bất trung” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Quan hệ Nga-Mỹ có vẻ “tan băng”

(Kiến Thức) - Quan hệ Nga-Mỹ có vẻ “tan băng” sau cuộc họp kéo dài bốn tiếng đồng hồ giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov.

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm kéo dài với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong bầu không khí cởi mở, mang tính công việc và khá thân thiện.
Quan he Nga-My co ve “tan bang”
 Tổng thống Putin đã thảo luận với Ngoại trưởng Kerry những vấn đề chủ chốt của thế giới, trong đó tập trung vào vấn đề Ukraine.
Tổng thống Putin đã thảo luận với Ngoại trưởng Kerry những vấn đề chủ chốt của thế giới, trong đó tập trung vào vấn đề Ukraine. Chủ đề Ukraine đã được thảo luận rất chi tiết, bao gồm nhiều phương án để Mỹ và Nga làm việc với nhau chặt chẽ ở  cấp độ song phương.

Cảnh sát biển:” Hải quân thứ hai” của TQ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Cục Cảnh sát biển mới được thành lập chính là "Hải quân thứ hai" của TQ để Bắc Kinh thực hiện tham vọng bành trướng ở Biển Đông.

Trang website Strategy Page dẫn lại báo cáo của một cơ quan tình báo hải quân Mỹ cho biết, việc đưa nhiều tàu thuyền cỡ lớn và nhiều vũ khí vào sử dụng, Trung Quốc đang biến Cảnh sát biển thành Lực lượng "hải quân thứ hai”.
Canh sat bien:
 Các tàu cảnh sát biển Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Fujian tháng 8/2014.
Theo báo cáo trên, chỉ tính riêng trong năm 2014, Trung Quốc đóng mới và được đưa vào sử dụng ít nhất 60 tàu chiến. Xu hướng này có thể tiếp tục trong giữa năm 2015-2015.

Đọc nhiều nhất

Tin mới