Nóng: Đại gia Sài Gòn sang Hàn nhận tàu “khủng” nghìn tỷ
(Kiến Thức) - Ông Phạm Ngọc Lâm đã cùng cộng sự lên đường sang Hàn Quốc ký hợp đồng nhận tàu “khủng” đưa về Việt Nam tối qua (7/7).
Vũ Sơn
Vài giờ trước khi ra sân bay đi Hàn Quốc, trưa 7/7, tại trụ sở công ty cổ phần Đức Khải (quận 5, TP HCM), ông Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch HĐQT công ty đã dành ít thời gian tiếp báo chí mà ông đã thất hẹn từ tuần trước do “quá nhiều việc phải giải quyết”.
Ông Phạm Ngọc Lâm thẳng thắn lắng nghe, chia sẻ và sẵn sàng trả lời các câu hỏi liên quan đến dự án của công ty ông đang được dư luận cả nước quan tâm đặc biệt.
Tại buổi gặp, ông Lâm đã thẳng thắn chia sẻ và sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của các nhà báo liên quan đến dự án đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm: Đầu tư 1500 tỷ đồng mua tàu công suất lớn, máy bay trực thăng, ụ nổi…với hàng ngàn thủy thủ, thuyền viên, kỹ sư…tiến ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt thủy, hải sản.
“Tôi khẳng định đây là việc đầu tư làm kinh tế, chứ không phải quản bá thương hiệu. Tuy nhiên dự án lẽ ra đến năm 2015 mới khởi động nhưng trước vụ việc TQ hạ đặt giàn khoan trái phép, quấy phá tàu cá của bà con ngư dân trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam nên chúng tôi đã có động lực và quyết định làm ngay, càng sớm càng tốt”, ông Lâm chia sẻ.
Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đức Khải đang thông tin cụ thể, chi tiết kế hoạch mua 100 con tàu, 2 trực thăng, 2 ụ nổi và trang thiết bị hiện đại với số vốn 1500 tỷ đồng để ra biển Đông đánh bắt thủy, hải sản.
Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đức Khải cho biết, nhiều ngày qua ông nhận được rất nhiều thông tin góp ý, ủng hộ và không ít ý kiến nghi ngờ, phản ứng…trước tính khả thi của dự án mà công ty ông vừa công bố.
Ông Lâm tỏ lòng cám ơn, luôn đón nhận mọi ý kiến đóng góp và khẳng định: “Đến thời điểm này, hầu như toàn bộ kế hoạch cho việc thực hiện dự án để đầu năm 2015, 100 chiếc tàu mang thương hiệu “Đức Khải” sẽ đồng loạt hướng ra vùng biển Hoàng Sa để đánh bắt cá cơ bản đã hoàn tất. Chúng tôi vẫn tiếp tục đón nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý, nhà chuyên môn, các tầng lớp nhân dân… để giúp công ty hoàn thiện hơn trong công việc mới mẻ, đầy ý nghĩa này nhằm góp phần phát triển kinh tế biển, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động và khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.
Hình ảnh 1 trong số 100 con tàu CTCP Đức Khải sẽ mua tại các nước có công nghệ đóng tàu hàng đầu thế giới...
...và hình ảnh phác thảo con tàu đánh cá sau khi về Việt Nam được sơn mới logo Đức Khải với quốc kỳ Việt Nam.
Ông Lâm cũng thông tin thêm, 100 chiếc tàu công ty Đức Khải mua từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản (những quốc gia hàng đầu về sản xuất tàu đánh cá) là những chiếc đang hoạt động đánh bắt trên biển. Công ty Đức Khải thông qua đối tác tại các nước để tìm mua những chiếc tàu đạt tiêu chuẩn, vận hành tốt. Sau đó đưa về Việt Nam chỉ làm thủ tục, sơn lại màu, logo công ty và trang bị thêm thiết bị…Đến khi đã đủ 100 chiếc, đoàn tàu sẽ ra khơi.
“Là một người có kinh nghiệm trong kinh doanh, tôi đã tính toán chi tiết và lạc quan khẳng định: Chỉ mất từ 6 đến 8 năm, công ty chúng tôi sẽ thu hồi lại vốn đầu tư của dự án này”, ông Lâm cho biết.
"Đại gia Sài Gòn" khẳng định tiến độ thực hiện dự án "100 tàu ra biển" đang trong giai đoạn hoàn tất. Ngay tối nay, ông Lâm cùng cộng sự sẽ lên đường sang Hàn Quốc ký hợp đồng chính thức đưa những con tàu đầu tiên về Việt Nam.
Kiến Thức sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin, hình ảnh các con tàu được Đức Khải lần lượt đưa về TPHCM trong những ngày tới.
Vụ trực thăng rơi kinh hoàng qua lời kể nhân chứng
(Kiến Thức) - Tại hiện trường, chiếc máy bay cháy rụi, mảnh vỡ bắn khắp nơi, những xác người cong queo, cháy đen trông rất thương tâm.
Liên quan đến vụ việc máy bay quân sự của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện nhảy dù gặp nạn và rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội sáng nay (7/7), nhiều nhân chứng kể lại vụ việc với PV Kiến Thức trong sự bàng hoàng, đau xót.
Theo một số người dân thôn 11 (xã Thạch Thất) vào thời gian chiếc máy bay gặp nạn, người dân địa phương đã phát hiện chiếc máy bay chao đảo sát xuống tận ngọn cây, gần khu vực dân cư. Trước khi chiếc máy bay rơi, đã phát ra hai tiếng nổ rất lớn. Khi người dân có mặt kịp thời tiếp cận hiện trường thì một đám khói lửa rất lớn bùng lên. Theo những người dân tiếp cận, chiếc máy bay rơi đúng khu vực sát nhà dân, rất may không va vào một nhà dân nào.
Trực thăng rơi ở Hòa Lạc, 16 cán bộ, học viên hi sinh
(Kiến Thức) - Có 21 người trên chiếc trực thăng và tính tới thời điểm hiện tại thì có 16 đồng chí hi sinh và 5 đồng chí bị thương.
Khoảng 7h46 phút sáng nay (7/7), một chiếc máy bay trực thăng đã bị rơi ở khu vực Hòa Lạc, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, địa điểm máy bay rơi được xác định ở gần Nhà Văn hóa thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3km.
Máy bay bị rơi là trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân bay huấn luyện nhảy dù.
Tỉnh Phú Thọ đang thực hiện tổ chức, sắp xếp lại cơ sở giáo dục. Việc này cũng mở ra kỳ vọng giải bài toán thiếu giáo viên, nhân viên tại nhiều cơ sở giáo dục.
Thống kê doanh thu của công ty vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu cụ ông chuyển 180 triệu đồng.
Một vụ bạo lực học đường xảy ra ngày 5/12 tại Gia Lai khi một nhóm học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh.
Với hành vi điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A, tài xế C.X.L (Quảng Trị) dự kiến bị phạt 19 triệu đồng, trừ 04 điểm trong giấy phép lái xe.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân đoạn gần số nhà 160 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không thiệt hại về người.
Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện kế hoạch kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên cao tốc, lãnh đạo Cục CSGT sẽ chỉ đạo tại hiện trường.
Tỉnh Phú Thọ đang thực hiện tổ chức, sắp xếp lại cơ sở giáo dục. Việc này cũng mở ra kỳ vọng giải bài toán thiếu giáo viên, nhân viên tại nhiều cơ sở giáo dục.
Người dân phản ảnh Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gào (Gia Lai) chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ. Qua tìm hiểu, PV ghi nhận nhiều sai sót trước sáp nhập.
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình đã mở ra trục giao thông chiến lược kết nối liên vùng, tạo động lực cho phát triển kinh tế và du lịch biển.
Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.
Một vụ bạo lực học đường xảy ra ngày 5/12 tại Gia Lai khi một nhóm học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh.
Hạt kiểm lâm khu vực Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án 98ha rừng bị xâm hại đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.
Trong thông báo mới nhất của đội ngũ dự án Nuôi Em, chi tiết số tiền ủng hộ của mạnh thường quân chưa sử dụng tới được đem gửi tiết kiệm thu hút sự chú ý.