Những món ăn chữa bệnh rất ngon từ mộc nhĩ trắng

(Kiến Thức) - Bạn có thể nấu nhiều món ăn từ mộc nhĩ trắng, vừa đổi món lại vừa giúp chữa ho, suy nhược, mất ngủ, huyết áp cao...

Nhung mon an chua benh rat ngon tu moc nhi trang
 
Mộc nhĩ trắng (ngân nhĩ, bạch mộc nhĩ, nấm bạc, bạch nhĩ tử...) vị ngọt, tính bình, không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có công dụng tư âm, nhuận phế, dưỡng vị, sinh tân, thích hợp cho người suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mắc các chứng bệnh đường hô hấp, tăng huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não... Có thể dùng mộc nhĩ trắng chế biến thành các món ăn chữa bệnh khá ngon.
Nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong 100g mộc nhĩ trắng có chứa 6,7 - 10g protit, 0,6 - 1,28g lipit, 64,9 - 71,2g gluxit, nhiều nguyên tố vi lượng như Ca, P, Mg, S, K, Fe, Na... và các vitamin B1, B2... Loại nấm này có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, nâng cao năng lực tạo máu của tủy xương, cải thiện chức năng của gan và thận, thúc đẩy quá trình tổng hợp protit trong gan, làm giảm cholesterol máu, chống phù và chống phóng xạ...
Canh mộc nhĩ + trứng bồ câu: Mộc nhĩ trắng 20g, đường phèn 20g, trứng chim bồ câu 2 quả. Mộc nhĩ ngâm nước 20 phút rồi rửa sạch, thái vụn, nấu chín với 1 bát nước, cho đường phèn vào tiếp tục đun nhỏ lửa đến nhừ. Trứng chim đập bỏ vỏ, chưng nhỏ lửa trong 3 phút rồi nấu cùng mộc nhĩ cho đến sôi là được. Mỗi ngày ăn 1 - 2 lần. Món này rất thích hợp cho người bị bệnh phổi, đặc biệt là lao phổi thể “phế âm hư tổn” với biểu hiện: Ho khan ít đờm hoặc trong đờm có dính máu, tức ngực, cảm giác nóng sốt về chiều, ra mồ hôi trộm, hai gò má đỏ, họng khô miệng khát.
Sa lát ngân nhĩ: Mộc nhĩ trắng 25g làm sạch, cho vào nồi đun sôi với nước trong 2 phút, vớt ra để ráo rồi trộn với dầu vừng và gia vị thành salat. Công dụng: Trị ho kéo dài hoặc ho ra máu.
Canh ngân nhĩ + hạt sen: Ngân nhĩ 10g, hạt sen tươi 30g, nước luộc gà và gia vị vừa đủ. Ngân nhĩ làm sạch rồi luộc cho đến khi thật trong thì vớt ra. Hạt sen bóc bỏ vỏ ngoài và tâm rồi đem hầm với nước luộc gà, khi chín thì bỏ ngân nhĩ vào, chế đủ gia vị rồi dùng làm canh ăn. Công dụng: Trị chứng mất ngủ, buồn phiền rạo rực, miệng khô họng khát.
Mộc nhĩ xào thịt: Mộc nhĩ trắng 20g, thịt lợn nạc 200g, gia vị vừa đủ. Mộc nhĩ làm sạch, thịt lợn thái chỉ rồi đem xào chín hai thứ với dầu thực vật. Tiếp đó cho nước bột gạo pha loãng vào đun sôi một lát là được, chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày. Công dụng: Bồi bổ cơ thể và chữa các chứng đầu váng tai ù, kém ăn, ăn chậm tiêu, nhịp tim chậm.
Canh trứng gà + mộc nhĩ: Trứng gà 2 quả, mộc nhĩ trắng 15g, sa sâm 25g, đường trắng vừa đủ. Sắc kỹ mộc nhĩ và sa sâm lấy nước cốt, đập trứng vào đun chín, chế thêm đường, ăn trong ngày. Món này rất tốt cho người bị lao phổi thể “âm hư hỏa vượng” với biểu hiện: Nóng trong xương, sốt về chiều, ra mồ hôi trộm, lòng bàn tay và bàn chân nóng, ngực nóng và buồn bực khó chịu, ngủ ít hay mê, ho thúng thắng ít đờm, đờm vàng dính hoặc ho ra máu lượng ít sắc đỏ tươi, ngực đau trướng, nam giới có thể mộng tinh.
Canh ngân nhĩ + kỷ tử: Mộc nhĩ trắng 20g rửa sạch thái vụn, kỷ tử 30g, hai thứ đem hầm với một chút đường phèn rồi ăn nóng. Công dụng: Bồi bổ can thận, hoạt huyết thông khí, dưỡng âm sinh tân, đặc biệt thích hợp với những người mắc các bệnh đường hô hấp, da dẻ hay bị nứt nẻ vào mùa đông.

8 mẹo trị ho có đờm cho trẻ nhỏ cực hiệu nghiệm

(Kiến Thức) - Những mẹo trị ho có đờm này vừa hiệu quả nhanh vừa rất an toàn, nên các bà mẹ cứ yên tâm áp dụng cho trẻ nhỏ.

8 mẹo tri ho co dom cho tre nho cục hiẹu nghiẹm
 Nước vo gạo và rau diếp cá là mẹo trị ho có đờm rất hiệu nghiệm, Một nắm lá diếp cá, rửa sạch, giã nhuyễn. Sau đó, lấy một bát nước vo gạo trộn đều với diếp cá đã giã nhuyễn, đun sôi nhỏ lửa khoảng 20 phút. Cuối cùng, chỉ cần lọc lấy nước cho bé uống.

Cụ bà ăn 1kg cát mỗi ngày vẫn sống khỏe

(Kiến Thức) - Cụ bà Sudama Devi, người Ấn Độ, vô cùng khỏe mạnh dù mắc chứng nghiện ăn cát mỗi ngày. Cụ được mệnh danh là "người ăn cát".


Nguoi an cat moi ngay van song khoe
Theo người dân ở Kajri Noorpur (Ấn Độ), "người ăn cát" của họ - cụ bà Sudama Devi có sở thích này từ khi lên 10, trong một lần ăn cát như trò đùa với lũ bạn.
Nguoi an cat moi ngay van song khoe-Hinh-2
 Đến nay, mỗi ngày cụ có thể ăn tới 1kg cát. Tuy nhiên cụ chưa bao giờ phải đi khám bác sĩ hay cảm thấy đói dù chỉ ăn cát khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.
Nguoi an cat moi ngay van song khoe-Hinh-3
 Được biết, cụ thích ăn cát như ăn đường. Cụ là người duy nhất trong gia đình có thói quen ăn uống kỳ lạ này.
Nguoi an cat moi ngay van song khoe-Hinh-4
 Cụ Sudama nói: “Tôi ăn 1kg cát mỗi ngày, chia làm 3 - 4 bữa. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt nhưng không ăn cát tôi cảm thấy đói".
Nguoi an cat moi ngay van song khoe-Hinh-5
 Cụ Sudama kể, lúc nhỏ các bạn đã thách đố cụ ăn cát. "Lần đầu tiên tôi cố gắng thử ăn và kỳ lạ thay tôi cảm thấy rất ngon. Sau lần đó tôi đã ăn cát như một món ăn hàng ngày”,  cụ nói.
Nguoi an cat moi ngay van song khoe-Hinh-6
 Cụ sinh được 7 người con trai và 3 người con gái, nhưng hiện chỉ còn ba người con trai và một người con gái. Không người con nào của cụ ăn cát giống mẹ.
Nguoi an cat moi ngay van song khoe-Hinh-7
Các bác sĩ ở đây vô cùng ngạc nhiên vì không thấy cụ mắc một bệnh nghiêm trọng nào dù có chế độ ăn kỳ lạ này. Sức khỏe cũng như sở thích kỳ lạ của cụ vẫn được xem là một bí ẩn chưa được giải đáp. 

Chè mộc nhĩ chống ung thư, loãng xương

(Kiến Thức) - Mộc nhĩ không chỉ giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, mà còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, ức chế tế bào ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol máu... 

 

Đọc nhiều nhất

Tin mới