Những loại thực phẩm phụ nữ sau tuổi 30 không nên ăn

Ăn uống lành mạnh, khoa học sẽ giúp phụ nữ sau tuổi 30 giữ được vẻ trẻ trung, tươi mới. Vậy thực phẩm nào chị em không nên ăn nhằm tránh nguy cơ lão hóa?

Bước sang tuổi 30, bạn nên chú trọng hơn vào chế độ ăn uống hàng ngày, loại bỏ thói quen ăn vặt không lành mạnh. Giai đoạn trung niên cũng là lúc nguy cơ mắc nhiều bệnh tăng lên.
Chế độ ăn uống đóng vai trò rất lớn trong việc ngăn ngừa ung thư, tiểu đường và tim mạch. Vì vậy, loại bỏ một số thực phẩm có hại càng sớm càng làm tăng đáng kể khả năng bảo vệ sức khỏe của nữ giới. Sau đây là 8 thực phẩm bạn không nên ăn khi bước sang tuổi 30.
1. Sữa chua trái cây đóng hộp
Chúng ta thường bảo quản sữa chua trong tủ lạnh để ăn dần với quan niệm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên trên thực tế, các sản phẩm sữa chua vị trái cây thường chứa rất nhiều đường hơn mức nhu cầu trong ngày.
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết nữ giới chỉ nên tiêu thụ khoảng 25g đường/ngày và 38g đường/ngày đối với nam giới.
Vì vậy, thay vì chọn các loại sữa chua trái cây đóng hộp, bạn hãy chọn sữa chua nguyên chất hoặc sữa chua Hy Lạp và ăn cùng trái cây tươi. Cách làm này sẽ giúp cơ thể bạn tiếp nhận nhiều dưỡng chất mà không phải tiêu thụ quá nhiều đường.
2. Đậu nành biến đổi gen
Sau tuổi 30, tiêu thụ nguồn thực phẩm này có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Trong thời gian ngắn, đậu nành biến đổi gen có thể làm tăng nguy cơ viêm, ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.
Nhung loai thuc pham phu nu sau tuoi 30 khong nen an
 Phụ nữ sau tuổi 30 không nên ăn đậu nành biến đổi gen - Ảnh minh họa: Internet
Nếu muốn cắt giảm nguồn protein động vật, bạn có thể ăn những thực phẩm giàu protein động vật khác thay vì tiêu thụ thực phẩm này.
3. Không nên dùng ống hút thường xuyên
Sau 25 tuổi, collagen trong da của chúng ta bắt đầu bị phá vỡ, và đây là lúc các hành động lặp đi lặp lại có khả năng gây ra nếp nhăn. Việc sử dụng ống hút thường xuyên sẽ làm gia tăng các nếp nhăn quanh miệng.
4. Bánh mì trắng
Bánh mì trắng được làm từ bột lúa mì tinh luyện với lượng tinh bột nhiều, ít chất xơ. Ăn nhiều bánh mì trắng khiến đường huyết của bạn không ổn định, hệ tiêu hóa làm việc kém. Do đó, bạn nên ăn bánh mì nguyên hạt để nhận được nguồn natri và các dưỡng chất khác dồi dào hơn.
6. Nước ép trái cây
Nước ép trái cây thực sự không tốt như những gì bạn nghĩ. Khi ép nước từ trái cây tươi, lượng chất xơ có lợi bị loại bỏ. Trong khi đó, chất xơ lại là dưỡng chất giúp điều tiết tốc độ đường vào máu. Thường xuyên uống nước ép trái cây, đặc biệt là sản phẩm đóng hộp có thể khiến tăng lượng đường huyết tức thì.
7. Đồ nướng
Đồ nướng không phải là món ăn lành mạnh cho phụ nữ sau tuổi 30. Chất béo chuyển hóa trong các thực phẩm nướng như thịt nướng, bánh nướng tại các cửa hàng không tốt cho bạn. Bạn có thể chế biết tại nhà với thành phần và nguyên liệu phù hợp. Tuy nhiên, vẫn nên hạn chế ăn thực phẩm này.
8. Bỏng ngô với lò vi sóng
Sau tuổi 30, phụ nữ sẽ ưu tiên cách bảo vệ bản thân mình từ thói quen ăn uống hàng ngày. Việc loại bỏ bỏng ngô chế biến từ lò vi sóng là quyết định đúng đắn của các chị em.
Thực phẩm này chứa đầy chất béo không lành mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến trí nhớ. Chúng có thể phá hủy các tế bào và tăng viêm trong não.

Bí quyết dạy con tiêu tiền từ lúc lên 3

Gia đình là trường học đầu tiên của trẻ và cha mẹ chính là người thầy đầu tiên giúp trẻ làm quen với tiền cũng như là người đi cùng con trong suốt quá trình phát triển của trẻ. Liệu có nên và có thể dạy con tiêu tiền từ lúc nhỏ?

Vấn đề tiêu tiền có nhiều tranh luận nhưng dù cố tránh đi chăng nữa thì trẻ vẫn được cầm tiền trong tay từ lúc nhỏ. Quan niệm của nhiều bà mẹ trên thế giới là đã cho con cầm tiền thì phải dạy con tiêu tiền. Qua đó dạy con được nhiều điều trong cuộc sống.

Người yêu lặng lẽ rời xa mới cuống cuồng nuối tiếc

Tôi đã từng rất may mắn và hạnh phúc khi có được Hà. Nhưng giờ đây cô ấy đã lặng lẽ rời xa tôi, đã trở thành người yêu cũ của tôi.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trên xe buýt. Hôm đó trời mưa phùn, trên xe buýt rất đông người. Vì tôi lên từ bến đầu tiên nên có chỗ ngồi. Còn Hà lên xe khi xe đã chật cứng không còn chỗ đứng, tôi thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm nên đứng dậy nhường ghế ngồi cho cô, sau đó chuyện trò hỏi han cô mấy câu. Hà lịch sự nói lời cảm ơn tôi, tôi khách sáo đáp lại vài câu, sau đó chúng tôi cũng không chuyện trò gì nhiều nữa. Tôi vốn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua như bao cuộc gặp gỡ khác, rồi sau đó chúng tôi sẽ lại đi ngang qua nhau như những người lạ không quen biết. Nhưng thật không ngờ không lâu sau đó tôi và Hà lại gặp nhau vài lần nữa trên xe buýt. Do có ấn tượng tốt từ lần gặp đầu tiên, nên giữa chúng tôi không có cảm giác xa lạ. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn, cả hai còn lấy số điện thoại để tiện liên lạc với nhau.

Vết son trên áo chồng và niềm tin để giữ gìn hạnh phúc

Có thể tình yêu luôn có những lúc khiến bạn cảm thấy thất vọng, bế tắc. Nhưng bài học về niềm tin trong hôn nhân là câu chuyện cần được nhìn nhận thấu đáo trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.

An và Phong quen nhau khi cả hai làm chung một dự án với đối tác nước ngoài, cả hai khi ấy đều là nhân viên đắc lực tại công ty truyền thông có tiếng ở Sài Gòn. Phong 26 tuổi, đẹp trai, phong độ lại còn rất chững chạc, ga lăng. Anh bước chân vào giới truyền thông năm 20 tuổi đến giờ đã có đầy đủ kinh nghiệm. Trong khi An năm nay mới 23, cô có 2 năm làm biên tập cho một công ty tư nhân trước khi đầu quân về công ty hiện tại và “chạm mặt” Phong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới