Nhóm khách hỗn chiến ở sân bay Tân Sơn Nhất nghi dương tính với ma tuý

(Kiến Thức) - Mâu thuẫn từ trên máy bay, hai nhóm khách vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã đánh nhau khiến lực lượng an ninh phải can thiệp. Một trong hai nhóm bị nghi có người sử dụng ma túy. 
 
 

Sự việc xảy ra tại ga đến quốc nội, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất hôm nay 10/8. Hai nhóm khách sau khi đáp chuyến bay VN7832 từ Phú Quốc về TP. HCM đã lao vào đánh nhau ngay tại khu bay khiến lực lượng an ninh phải can thiệp gấp. 
Nhom khach hon chien o san bay Tan Son Nhat nghi duong tinh voi ma tuy
Ảnh minh họa.  
Được biết, hai nhóm khách đánh nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn từ trên máy bay. Ngay khi vừa xuống xe buýt để vào nhà ga, hai nhóm khách này liền lao vào "thanh toán" nhau. An ninh sân bay lập tức có mặt để can thiệp, giải quyết vấn đề và đảm bảo trật tự ở khu bay, không làm ảnh hưởng đến những hành khách, người có mặt ở sân bay. 
Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phải lập biên bản và giao cho đồn công an cảng hàng không để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. 
Đáng chú ý, sau khi được bàn giao cho công an, chỉ một trong hai nhóm khách đánh nhau ở sân bay được thả ra về. Nhóm còn lại (gồm 4 người) tiếp tục được bàn giao cho Công an quận Tân Bình xử lý theo thẩm quyền do bị phát hiện dương tính với ma túy.

Theo nghị định của Chính phủ, người có hành vi gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang thiết bị hàng không dân dụng bị phạt 3-5 triệu đồng.

Video Côn đồ đánh nhau với an ninh ở sân bay

Cận cảnh hàng chục kiốt, cây xăng giáp sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Quốc phòng sẽ thu hồi 3 cây xăng và 50 kiốt ở khu vực giáp sân bay Tân Sơn Nhất để bàn giao đất cho TP HCM quản lý.

Can canh hang chuc kiot, cay xang giap san bay Tan Son Nhat
 Đường Trường Chinh (quận Tân Bình, TP.HCM), đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch dài khoảng 650 m, dọc tuyến đường này trên phần đất quốc phòng lâu nay tồn tại dãy hàng chục kiốt, cửa hàng kinh doanh và 3 cây xăng.

Cận cảnh đập thủy điện Đăk Kar nguy cơ vỡ, hàng nghìn người phải sơ tán

(Kiến Thức) - Trước nguy cơ đập thủy điện Đắk Kar có thể bị sạt lở, chính quyền địa phương đã chuẩn bị đến phương án sơ tán người dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Can canh dap thuy dien Dak Kar nguy co vo, hang nghin nguoi phai so tan
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đăk Nông, đến trưa 10/8, hai hồ đập thủy điện là Đắk Kar và Đắk Sin đều đã về mức an toàn, không ảnh hưởng tới vùng hạ du. Tuy nhiên, con đường dẫn vào thủy điện Đăk Sin 1 bị vùi lấp, chưa có phương án khắc phục. 

Rà soát đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Chính phủ yêu cầu đánh giá hiện trạng sử dụng đất cho quốc phòng như sân golf, các đơn vị quân sự..., đề xuất phương án sử dụng đất ở cả phía bắc và phía nam để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Sân bay nhìn từ phía sân golf Tân Sơn Nhất - Ảnh: HỮU KHOA
Sân bay nhìn từ phía sân golf Tân Sơn Nhất - Ảnh: HỮU KHOA 

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc rà soát quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch cảng hàng không, các quy hoạch liên quan tại khu vực cảng hàng không - sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty tư vấn ADP-I tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhấn mạnh mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất là để giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu vận chuyển bằng đường hàng không.

Phó thủ tướng yêu cầu phương án nâng cấp mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất phải đảm bảo có tính khả thi cao, có thể hoàn thành nhanh nhất trong vòng 1 đến 2 năm, đảm bảo hài hòa, đồng bộ với các cảng hàng không khu vực phía Nam, đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác sử dụng sau năm 2025.

Với việc nâng công suất lên 70 triệu hành khách/năm, Phó thủ tướng yêu cầu quy hoạch đề xuất phương án sử dụng đất ở cả phía bắc và phía nam để phục vụ cho phát triển sân bay Tân Sơn Nhất.

Đặc biệt, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất cho quốc phòng như sân golf, các đơn vị quân sự hiện hữu và đất cho ngành hàng không trong việc lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Quy hoạch cũng phải xem xét các vấn đề môi trường, tiếng ồn, đặt trong bối cảnh tương lai tại đô thị TP.HCM.

Cuối cùng, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện hồ sơ quy hoạch này để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trước ngày 15-1-2018.

Đọc nhiều nhất

Tin mới