Nhổ lúa non bán như rau, nông dân 'bỏ túi' cả trăm ngàn đồng mỗi ngày

Cây lúa non được tỉa khỏi ruộng, bó thành từng nắm, bán với giá 10-13 nghìn đồng/bó.

Chợ bán mạ (cây lúa non) hình thành từ khi nào, người dân xã Thanh Dương (Thanh Chương, Nghệ An) cũng không nhớ nữa. Với người dân tứ xứ, có dịp đi qua, sẽ thấy sửng sốt bởi "món hàng" này, nhưng với người dân nơi đây, việc mang cây lúa dư thừa đi bán đã là chuyện bình thường, chưa kể nó có thể mang lại một nguồn thu nhập đáng kể vào dịp sau Tết.

Chợ bán mạ họp trên con đường đi vào khu vực chợ Cồn - trung tâm mua bán chính của xã, chỉ kéo dài khoảng 100m. Người bán bày "hàng" ra vệ đường, ai có nhu cầu thì ghé lại lựa chọn, mặc cả, thỏa thuận xong thì xách về. Người cần nhiều thì mua nhiều, người cần ít thì mua một vài bó. Bó mạ buộc túm bằng sợi rơm, bỏ vào giỏ xách, quang gánh hay buộc tòng teng sau xe đạp như rau.

Bà Nguyễn Thị Mai (xóm Thanh Yên, xã Thanh Dương) đang cố gắng lựa bó mạ to, cây cứng cáp, khỏe mạnh. "Ruộng nhà tôi bị ốc bươu vàng cắn ngang gốc, mà lúa trong ruộng không tỉa được nữa nên phải mua mạ về để dặm thêm. Mỗi bó này giá 10 nghìn đồng", bà cho hay. Phần diện tích lúa bị hỏng của bà ít nên chỉ cần mua 2 bó, những gia đình bị ốc tàn phá hay lúa bị chết trong đợt rét sau Tết thì phải mua nhiều hơn.

Nho lua non ban nhu rau, nong dan 'bo tui' ca tram ngan dong moi ngay

"Chợ" bán cây lúa non tại xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An (Ảnh: Lê Toàn).

Trước đây nhà nào có ruộng lúa dày thường để hàng xóm tự xuống ruộng để tỉa lấy mạ, vừa đỡ công đi dặm. Nhưng những năm gần đây, cây mạ có giá, nhiều nhà tự đi tỉa, bó lại rồi mang đi bán. "Năm nào trời rét, lúa chết hết, có luống mạ nhổ để bán thì cũng kiếm được khối tiền", bà Nguyễn Thị Chúc (xóm Dương Trung, xã Thanh Dương), nói.

Mấy hôm nay tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà Chúc đi dặm lại ruộng, tỉa những nơi quá dày để lúa có thể phát triển tốt, đồng thời phần cây thừa mang đi bán.

Tầm 10h, bà Nguyễn Thị Thảo (xóm Dương Nam, xã Thanh Chương) đánh xe máy, "kẹp" theo một bao tải, trút những bó mạ ra đường, xếp gọn gàng để "chào hàng". 12 bó mạ giống lúa Phú Ưu bà vừa tỉa ngoài ruộng, mang ra bán với giá 13 nghìn đồng/bó. Vài người khách tới chọn, chê đắt, mặc cả xuống 10 nghìn đồng/bó. Bà Thảo đon đả: "Bó to, lúa lại phun thuốc cả rồi, yên tâm đi, không đắt đâu" và nhất quyết không hạ giá.

Bà Thảo đi bán mạ hôm nay là ngày thứ 3. "Dặm tỉa túc tắc thôi, mỗi buổi thừa 5-10 bó mạ bán cũng kiếm được đôi đồng thêm vào mua con cá, lạng thịt. Có ngày cũng bán được 200 nghìn đồng. Nhà nông ở cái tuổi như chúng tôi bây giờ kiếm đâu 200 nghìn đồng dễ dàng được", bà Thảo chia sẻ.

Bên cạnh, người phụ nữ tên Vân cũng sắp xếp lại "mặt hàng" đang chào bán. Chị bảo, quê ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), biết trên này có chợ bán mạ, đánh xe máy chở lên đây bán. Khoảng hơn 30 bó mạ là công sức chị đi tỉa từ chiều hôm trước. "Hàng" được chia thành 3 khu vực khác nhau, theo từng giống lúa Bắc Thịnh, Phú Ưu, Thái Xuyên để khách lựa chọn nhưng cùng chung mức giá 10 nghìn đồng/bó.

"30 bó, nếu bán hết thì được 300 nghìn đồng. Nghe qua có vẻ to nhưng để tỉa được từng này bó phải cúi đau cứng cả lưng", chị Vân cho biết. Chợ mạ họp từ sáng đến tối, miễn người bán còn hàng mà khách vẫn cần mua. Tuy nhiên, chợ chỉ tồn tại khoảng từ 7-10 ngày, khi việc dặm tỉa kết thúc.

Một số hình ảnh về chợ mạ non xã Thanh Chương:

Nho lua non ban nhu rau, nong dan 'bo tui' ca tram ngan dong moi ngay-Hinh-2
 
Nho lua non ban nhu rau, nong dan 'bo tui' ca tram ngan dong moi ngay-Hinh-3
 

Nho lua non ban nhu rau, nong dan 'bo tui' ca tram ngan dong moi ngay-Hinh-4
 

Nho lua non ban nhu rau, nong dan 'bo tui' ca tram ngan dong moi ngay-Hinh-5
 
Nho lua non ban nhu rau, nong dan 'bo tui' ca tram ngan dong moi ngay-Hinh-6
 

Phá đường dây ma túy “khủng” từ Lào về Việt Nam

Chiều 14/9, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, họ vừa thực hiện thành công chuyên án 199T, bắt 4 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy và súng.

Vào lúc 4h30 sáng 13/9, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Hoàng Văn Phơn, (51 tuổi, trú tại xã Võ Liệt, Thanh Chương) và Nguyễn Thành Tâm (37 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh) đang tàng trữ trái phép chất ma túy trong một khách sạn ở thành phố Vinh.

Cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm 100 viên hồng phiến, 0,5 kg ma túy đá, một khẩu súng ngắn.... Ảnh minh họa.
Cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm 100 viên hồng phiến, 0,5 kg ma túy đá, một khẩu súng ngắn.... Ảnh minh họa. 

Qua đấu tranh khai thác Phơn và Tâm, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng Biện Văn Hiếu (38 tuổi, trú tại xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An), khi y đang vận chuyển 20 bánh heroin và 4 kg ma túy đá trên xe khách đi tiêu thụ.

Chùa Linh Sâm xẻ đất đền Hữu trái phép ở Nghệ An: Ai chịu trách nhiệm?

(Kiến Thức) - Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để công trình chùa Linh Sâm chưa có quy hoạch chi tiết, chưa được cấp phép nhưng đã xây dựng xâm lấn vào khu vực bảo vệ Di tích cấp quốc gia đền Hữu.

Thời gian gần đây, người dân xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bức xúc trước việc chùa Linh Sâm đang được cấp tốc xây dựng dù chưa có quy hoạch chi tiết, chưa được cấp phép và xâm lấn vào khu vực bảo vệ Di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia đền Hữu.
Công trình chùa Linh Sâm được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận tại công văn số 5198 ngày 26/7/2019 do Phó Chủ tịch Lê Hồng Vinh ký.

KĐT Bắc Đầm Vạc Vĩnh Yên: "Thần kỳ" chuyện tách thửa 5,6ha quỹ đất nhà ở xã hội

Bằng cách nào đó, 5,6ha quỹ đất nhà ở xã hội tại dự án KĐT Bắc Đầm Vạc đã không còn nằm trong quy hoạch chi tiết dự án.

5,6ha quỹ đất Nhà ở xã hội biến đi đâu?
Khác với nhiều dự án nhà ở thương mại, Dự án KĐT Bắc Đầm Vạc của Công ty CP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô đang không có quỹ đất nhà ở xã hội (NƠXH), dù theo quy định của Nghị định 100, các dự án nhà ở thương mại có diện tích trên 10ha phải dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng NƠXH.
Thực tế, KĐT Bắc Đầm Vạc trước đây vẫn tồn tại quỹ đất NƠXH. Cụ thể, ngày 29/7/2010, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2099 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KĐT sinh thái Bắc Đầm Vạc, tỷ lệ 1/500. Dự án được định hướng là khu nhà ở sinh thái kết hợp dịch vụ, thương mại, vui chơi, giải trí, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nhu cầu ở của nhân dân địa phương, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch thành phố Vĩnh Yên theo xu hướng hiện đại hoá.
Với quy mô phạm vi nghiên cứu là 85,91ha, quy mô diện tích quy hoạch là 63,3ha, phần đất dành cho NƠXH là 5,59284ha (tách riêng khỏi dự án). Như vậy, theo quyết định, KĐT Bắc Đầm Vạc đã được “trích” 5,6ha dành cho quỹ đất NƠXH.
Tuy nhiên, đến ngày 21/12/2016, Ông Vũ Chí Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký ban hành Quyết định 4149 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lần 1 và lần 2 ngày 30/6/2020 đối với KĐT sinh thái Bắc Đầm Vạc.
Sau khi điều chỉnh phạm vi đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500, quỹ đất của KĐT Bắc Đầm Vạc đề nghị phê duyệt còn 58,6503ha, giảm 24,2ha so với thời điểm được duyệt tại Quyết định số 4021 và giảm 4,6 so với QHCT tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 2099). Đáng chú ý, điều chỉnh quy hoạch đất nhà ở tăng lên 204.327m2, đất khu khách sạn là 46.158m2.
Riêng quỹ đất NƠXH, theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KĐT sinh thái Đầm Vạc (UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 3040 ngày 4/10/2005) bố trí quỹ đất NƠXH. Tuy nhiên, diện tích đất NOXH này lại được UBND tỉnh cho điều chỉnh QHCT 1/500 và giao cho UBND phường Đống Đa thực hiện dự án khu đất dịch vụ phường Đống Đa và khu đất này nằm ngoài đồ án QHCT tỷ lệ 1/5000 KĐT sinh thái Bắc Đầm Vạc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2099.
Như vậy, quỹ đất 5,6ha dành cho NƠXH đã không còn nằm trong quy hoạch KĐT sinh thái Đầm Vạc, mà được giao cho UBND phường Đống Đa quản lý, sử dụng.
KDT Bac Dam Vac Vinh Yen:
 Phần quỹ đất NƠXH vốn phải nằm trong dự án nay dã được "tách riêng"và giao cho UBND phường Đống Đa

Đọc nhiều nhất

Tin mới