Thần đồng piano dẫn đầu đề cử Gương mặt trẻ VN tiêu biểu

Google News

(Kiến Thức) - Sau 10 ngày bình chọn Gương mặt trẻ VN tiêu biểu 2014, thần đồng piano 10 tuổi Quách Hoàng Nhi đang dẫn đầu ở một số cổng bình chọn. 

Ngày 4/3, Hội đồng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 đã chọn ra 20 đề cử, công bố và cho nhân dân cả nước bình chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất. Nhân dân, độc giả cả nước có thể truy cập các cổng bình chọn như báo điện tử Thanh Niên, Vietnamnet, Tuổi Trẻ, VTV... 
Hoạt động bình chọn diễn ra trong 10 ngày từ ngày 5/3 và đã kết thúc lúc 18g, ngày 15/3. Hội đồng bình chọn sẽ tập hợp kết quả và họp bình chọn vòng 2, chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu nhất. 
Than dong piano tam dan dau de cu Guong mat tre VN tieu bieu 2014
 20 ứng cử viên nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014. 
Khảo sát trên bảng kết quả tại một số cổng bình chọn, bé Quách Hoàng Nhi, sinh năm 2004, thần đồng piano, đang chiếm nhiều ưu thế. Tại cổng bình chọn báo Tuổi Trẻ, Quách Hoàng Nhi đang là ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất, chiếm 26,3% tổng số phiếu. Đứng thứ hai là anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1980 Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Tổng Cty Viễn thông Viettel - Tập đoàn Viễn Thông Quân đội với 20,9% tổng số phiếu. Người dân tộc Thái ưu tú với ý tưởng thành lập mô hình "CLB thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi”, anh Sìn Văn Dưỡng đứng ở vị trí thứ ba với 16,5% tổng số phiếu. 
Than dong piano tam dan dau de cu Guong mat tre VN tieu bieu 2014-Hinh-2
 Thống kê tại cổng bình chọn báo Tuổi Trẻ, bé Quách Hoàng Nhi đang chiếm ưu thế với 26,3% tổng số phiếu. 
Tại cổng bình chọn của báo Thanh Niên, nơi cả 20 ứng cử viên đều đang có tỉ lệ bình chọn gần như ngang nhau, người đang đứng ở vị trí thứ nhất là Thiếu tá Phan Mạnh Hùng  sinh năm 1979, Đội trưởng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, CA tỉnh Nghệ An. Bé Quách Hoàng Nhi với 6,249 số phiếu cũng đang chiếm 5% tổng số phiếu bình chọn cho cả 20 ứng cử viên. 
Bé Quách Hoàng Nhi, sinh năm 2004, là người ít tuổi nhất trong số 20 ứng cử viên nhận giải thưởng năm nay. Dù mới 11 tuổi nhưng tài năng, thành tích của cô bé được coi là thần đồng piano Việt Nam cũng không hề thua kém những ứng cử viên lớn tuổi khác. 
Quách Hoàng Nhi đang là học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thành Công, Hà Nội. Cô bé biết chơi piano từ năm 4 tuổi rưỡi, thông thạo nhạc lý, và đã sở hữu trong tay gần chục giải thưởng danh giá tại các cuộc thi piano trong nước và quốc tế khi mới 11 tuổi. 
Những giải thưởng cao quý Hoàng Nhi từng giành được như: Giải Vàng Piano Quốc tế tại Cheonan (Hàn Quốc, năm 2012), giải Nhất bảng B tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Val - Tidone lần thứ XXVII tại Piacenza (Ý, năm 2014), Nhì bảng B Piano tài năng trẻ Quốc tế lần thứ IV tại Milan (Ý, năm 2014)...
Than dong piano tam dan dau de cu Guong mat tre VN tieu bieu 2014-Hinh-3
  Bé Quách Hoàng Nhi trở thành gương mặt trẻ nhất được đề cử nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014. 
Ngoài piano, Quách Hoàng Nhi còn học toán rất giỏi. Cô bé là thành viên của đội tuyển thi toán cấp trường. Mơ ước trở thành một nghệ sĩ piano, được đi biểu diễn ở nhiều nơi, nhưng Quách Hoàng Nhi cũng mong muốn có được cơ hội học ngành Kinh tế tại trường Đại học Harvard. Chính tài năng, ước mơ và những suy nghĩ rất chững chạc đã khiến cô bé mới 11 tuổi trở nên đặc biệt hơn, gây nhiều chú ý hơn và cũng xứng đáng là một trong những ứ cử viên nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014. 
Anh Tú

Bình luận(0)