Nhật Bản phát hiện 5 ca nhiễm biến chủng virus từ Anh

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản ngày 25/12 thông báo nước này phát hiện 5 trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng mới của virus corona.

Theo NHK, năm công dân Nhật Bản trở về từ Anh đã xét nghiệm dương tính với biến chủng mới của virus corona. Thông tin này được chính Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura xác nhận.
Đây là những ca nhiễm biến chủng virus đầu tiên được phát hiện tại Nhật Bản.
Biến chủng của SARS-CoV-2 tại Anh có khả năng lây nhiễm cao hơn bình thường khoảng 70%.
Japan Times cho biết cả 5 trường hợp nhiễm biến chủng mới đã được cách ly. Giới chức y tế Nhật Bản đang khẩn trương xác định đường lây nhiễm, và kiểm tra những trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh này.
Trước đó, cơ quan y tế tại Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore cũng thông báo phát hiện người nhiễm biến chủng virus sau khi trở về từ Anh.
Nhat Ban phat hien 5 ca nhiem bien chung virus tu Anh
Nhật Bản đã 3 liên tiếp ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm virus corona. Ảnh: Kyodo.
Trong cùng ngày, Nhật Bản ghi nhận thêm 42 ca tử vong vì Covid-19. Ít nhất 644 bệnh nhân của nước này đang trong tình trạng nguy kịch.
Giới chức y tế phát hiện 3.748 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước này ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm mới.
Theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga kêu gọi người dân cẩn thận hơn trong mùa lễ hội, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona.
Ông bác bỏ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời tiết lộ chính phủ sẽ tìm biện pháp khuyến khích các nhà hàng giảm giờ mở cửa.

Đọc nhiều nhất

Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển xanh

Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển xanh

Khi nhắc đến bảo vệ môi trường, nhiều người thường nghĩ đến những chiến dịch trồng cây, phân loại rác hay các hoạt động tuyên truyền. Nhưng trong một doanh nghiệp điện lực, phát triển xanh còn được bắt đầu từ những công việc rất khác: vận hành hệ thống điện hiệu quả hơn, giảm tổn thất điện năng, ứng dụng công nghệ mới và sử dụng hợp lý từng nguồn lực. Đó cũng là cách EVNHANOI đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững.

Tin mới

Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển xanh

Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển xanh

Khi nhắc đến bảo vệ môi trường, nhiều người thường nghĩ đến những chiến dịch trồng cây, phân loại rác hay các hoạt động tuyên truyền. Nhưng trong một doanh nghiệp điện lực, phát triển xanh còn được bắt đầu từ những công việc rất khác: vận hành hệ thống điện hiệu quả hơn, giảm tổn thất điện năng, ứng dụng công nghệ mới và sử dụng hợp lý từng nguồn lực. Đó cũng là cách EVNHANOI đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững.