Nhà thầu Đại Tín Nghĩa: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" và dấu hỏi về hiệu quả kinh tế [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng 140/242 gói thầu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa đang cho thấy một năng lực tham gia thầu đáng nể, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lại là câu chuyện khác.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến đầu năm 2026, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa đã tham gia tổng cộng 242 gói thầu, trong đó trúng tới 140 gói, trượt 91 gói, 5 gói chưa có kết quả và 6 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số ấn tượng 130.157.585.418 đồng.

1b-6869.png
1c.png
Nguồn MSC

Nếu xét riêng trong năm 2025, tần suất trúng thầu của doanh nghiệp này tăng mạnh, đặc biệt là vào quý IV/2025. Phân tích dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này lên tới 95,39%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình chỉ đạt mức khoảng 4,61%, một con số khá khiêm tốn đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa đại trà như thiết bị vi tính, màn hình, máy in.

Đáng chú ý, có những gói thầu mà tỷ lệ tiết kiệm được PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận là rất thấp. Điển hình như tại Trường THCS Ba Đình, giá gói thầu được phê duyệt là 3.565.298.840 đồng. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa trúng thầu với giá 3.492.541.000 đồng. Như vậy, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách sau đấu thầu chỉ là hơn 72,7 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ~2,04%.

Tại phường Chợ Lớn, tình hình cũng không khả quan hơn về mặt hiệu quả kinh tế. Giá dự toán gói thầu mua sắm thiết bị CNTT theo đề án 2448 là 4.759.116.000 đồng. Sau đấu thầu, giá trúng của liên danh Đại Tín Nghĩa - VNPT là 4.620.620.771 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại đây chỉ đạt khoảng 2,9%.

Quan sát kỹ hơn vào danh sách 134 bên mời thầu mà Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa từng quan hệ, có thể thấy một sự "ưu ái" nhất định tại địa bàn TP HCM. Nhà thầu này đã tham gia dự thầu tại TP HCM tới 212 lần và trúng tới 117 gói thầu với tổng giá trị hơn 99,8 tỷ đồng. Sự tập trung mật độ cao vào các gói thầu cấp phường, xã khiến dư luận không khỏi băn khoăn về khả năng phủ sóng và "thâm nhập" thị trường của doanh nghiệp này.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Tỷ lệ trúng thầu cao kết hợp với tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặc biệt là trong các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, thường là dấu hiệu của việc khảo sát giá hoặc lập hồ sơ mời thầu có vấn đề. Theo Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu tối thượng. Khi ngân sách chỉ tiết kiệm được dưới 3% qua đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh qua mạng, thì vai trò của các đơn vị tư vấn lập giá dự toán và đơn vị thẩm định hồ sơ cần phải được xem xét lại một cách nghiêm túc".

Cần phải nói thêm rằng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa có tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia từng đạt tới 74,19% ở một số gói thầu khác. Vậy vì sao tại chuỗi gói thầu CNTT cấp phường cuối năm 2025, mức chào giá của nhà thầu này lại luôn tiệm cận giá dự toán? Câu hỏi này cần lời giải đáp từ chính các chủ đầu tư và bên mời thầu liên quan.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Giải mã các mối quan hệ giữa nhà thầu và chủ đầu tư/đơn vị tư vấn "quen mặt".

Công ty Đại Tín Nghĩa: "Một mình một ngựa" trúng loạt gói thầu CNTT [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 12/2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu trang thiết bị công nghệ thông tin tại nhiều phường thuộc TP HCM với kịch bản chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa (Mã số doanh nghiệp: 0312233105) có trụ sở sau khi sáp nhập tại S1D Cư Xá Bắc Hải, đường Ba Vì, phường Hòa Hưng, TP HCM. Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 11/04/2013, do bà Nguyễn Thị Huyền làm người đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, thời điểm cuối năm 2025 và những ngày đầu năm 2026 ghi nhận một sự trùng hợp trong hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này. Thực hiện Đề án 2448 về hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND cấp xã, hàng loạt gói thầu mua sắm đã được triển khai đồng loạt. Tại đây, cái tên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa liên tục xuất hiện ở vị thế "độc tôn".

Nhiều gói thầu tiết kiệm 0 đồng của Đại Tín Nghĩa: Dấu hỏi hiệu quả kinh tế [Kỳ 3]

Bên cạnh tần suất trúng thầu dày đặc, nhiều gói thầu Công ty Đại Tín Nghĩa trúng thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách bằng 0 hoặc rất thấp, đặt ra vấn đề về tính hiệu quả kinh tế trong chi tiêu công.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một đặc điểm đáng chú ý trong bức tranh trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa là sự xuất hiện của những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, thậm chí là 0 đồng (0%).

Những gói thầu "siêu tiết kiệm" theo chiều hướng... thấp

Công ty Đại Tín Nghĩa và tỷ lệ trúng thầu "trong mơ" với đối tác quen [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Đại Tín Nghĩa sở hữu tỷ lệ trúng thầu lên tới 96% - 100% tại các gói thầu do một số đơn vị tư vấn cụ thể mời thầu, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh những gói thầu cạnh tranh gay gắt như tại GENCO3 (đã phản ánh ở Kỳ 1), hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt khi tham gia các gói thầu do một số đơn vị tư nhân tổ chức mời thầu.

Tỷ lệ trúng thầu 96% tại Công ty Trường Thịnh

Đọc nhiều nhất

Tin mới