"Nhà Táo" Apple từng bắt tay BYD phát triển pin ôtô điện
Dự án phát triển ôtô điện của Apple đã chính thức bị hủy bỏ từ tháng 2/2024, kết thúc hành trình hơn gần một thập kỷ và hơn 10 tỷ USD mà không có bất cứ sản phẩm nào ra mắt.
Thảo Nguyễn
Video: Apple đã hợp tác với BYD để phát triển pin LFP.
Theo một số thông tin rò rỉ, Apple đã hợp tác với BYD từ năm 2017 để phát triển pin LFP. Đây chính là một phần trong kế hoạch phát triển ô tô điện của công ty công nghệ ở thung lũng Silicon. Các kỹ sư của Apple đảm nhận phần phát triển bộ pin và quản lý nhiệt, trong khi BYD có lợi thế về công nghệ pin LFP và năng lực sản xuất hàng loạt.
"Nhà Táo" Apple từng bắt tay BYD phát triển pin ôtô điện.
Sự hợp tác giữa 2 công ty được dẫn dắt bởi Alexander Hitzinger, cựu CEO của cả Volkswagen và Porsche. Ông cũng là người giám sát việc thiết kế sản phẩm cho dự án ôtô điện của Apple từ năm 2016-2019. Bên cạnh đó,Mujeeb Ijaz - một cựu quản lý công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực pin là A123 Systems, cũng là người đóng vai trò quan trọng trong dự án về công nghệ pin của xe Apple.
Bloomberg đưa tin Apple và BYD đã hợp tác sau khi các kỹ sư của hãng xe Trung Quốc cho các giám đốc điều hành của Apple xem các phiên bản đầu tiên của pin Blade hiện đang được sử dụng trong xe điện của hãng. Apple đã rất ấn tượng và tin rằng họ có thể sử dụng các cell BYD cho các sản phẩm xe tự lái của hãng. Bên cạnh đó, công ty công nghệ Mỹ cũng có ý định tùy chỉnh và cải thiện pin Blade để tăng phạm vi hoạt động của xe điện.
Mặc dù mối quan hệ hợp tác vẫn đang tiến triển khá tốt đẹp, tuy nhiên Apple sau đó lại chấm dứt quan hệ đối tác với BYD.
Mặc dù mối quan hệ hợp tác vẫn đang tiến triển khá tốt đẹp, tuy nhiên Apple sau đó lại chấm dứt quan hệ đối tác với BYD và bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn khác.
Vào đầu năm 2021, một số nguồn tin cho biết “Táo khuyết” đã đàm phán với Hyundai để đẩy nhanh phát triển công nghệ xe điện tự lái. Cuộc thảo luận sau đó đã kết thúc mà không có bất kỳ hợp đông nào được ký kết.
Apple đã hủy dự án ôtô điện Project Titan sau một thập kỷ phát triển.
Cho đến cuối tháng 2 năm nay, Apple đã hủy hoàn toàn dự án ôtô điện Project Titan sau khoảng một thập kỷ phát triển. Mặc dù xe điện tự lái “iCar” đã không xuất hiện, nhưng những thành tựu công nghệ của dự án này đã giúp ích rất nhiều cho các mảng khác của công ty như robot, trí tuệ nhân tạo và pin.
CEO Xiaomi học Elon Musk kỷ niệm 10 vạn ôtô điện xuất xường
Lei Jun, CEO của Xiaomi đã học tập hành động trước đây của Elon Musk và thêm một chút biến tấu của riêng mình để kỷ niệm cột mốc sản xuất 100.000 chiếc xe điện SU7.
Theo trang Carscoops, Lei Jun, người sáng lập, Chủ tịch và CEO của Xiaomi, mới đây đã học tập Elon Musk - người sáng lập của Tesla - và thêm một chút biến tấu của riêng mình.
Hãng xe BYD mới vào Việt Nam ra mắt chiếc Song Plus thứ 1 triệu
BYD Song Plus ban đầu được giới thiệu vào năm 2020 như một chiếc SUV nhỏ gọn được định vị bên dưới BYD Tang, chỉ sau 4 năm, mẫu xe này đã sản xuất được tới 1 triệu chiếc.
BYD của Trung Quốc vừa mới vào thị trường nước ta - đã chính thức công bố sản xuất dòng xe năng lượng mới BYD Song Plus thứ 1.000.000. Dòng xe BYD Song Plus New Energy bao gồm các phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện và hybrid (DM-i) của BYD Song Plus.
Xe ôtô tự lái Apple ra mắt vào 2026, giá dưới 100.000 USD
Theo nguồn tin thân cận với dự án của nhà sản xuất iPhone, mẫu xe ôtô tự lái Apple tiếp tục bị trì hoãn thời điểm ra mắt đến năm 2026.
Tập đoàn công nghệ Apple từ lâu đã ôm tham vọng tung xe tự lái ra thị trường. "Gã khổng lồ" của ngành công nghệ thế giới đã khởi động dự án phát triển xe tự lái từ nhiều năm trước nhưng liên tục lùi lịch. Theo nguồn tin thân cận với dự án này, xe ôtô tự lái của Apple tiếp tục bị trì hoãn thời điểm ra mắt đến năm 2026.
Hãng độ Đức Brabus vừa chính thức đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử phát triển khi trình làng mẫu xe chế tác thủ công (coachbuilt) đầu tiên mang tên Bodo.
Mẫu xe sedan hạng sang cỡ lớn Maextro S800 Grand Design được bổ sung hàng loạt chi tiết mạ vàng, phần cứng mới và hệ thống hỗ trợ ADAS mới nhất của Huawei.
Được phát triển dựa trên Porsche 911 Turbo S, phiên bản Sadu Edition nhằm tôn vinh nghệ thuật dệt len truyền thống phổ biến tại Kuwait và giới hạn chỉ 20 chiếc.
Xiaohongshu đang thay đổi cách giới trẻ Trung Quốc dùng mạng xã hội khi biến nền tảng thành “cẩm nang sống”, thay vì nơi chỉ để khoe ảnh như Instagram.
Theo Euro NCAP, nhiều mẫu ôtô vẫn đáp ứng quy định an toàn tối thiểu, nhưng nhà sản xuất vẫn lựa chọn không trang bị đầy đủ công nghệ để giữ mức giá cạnh tranh.
Trong phần 2 của "The Devil Wears Prada", hãng xe sang Đức đã ra mắt phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach S 580 với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ bộ phim này.
Honda Accord thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chuyển mình thành một mẫu fastback gầm cao mang cảm hứng SUV, tương tự "đối thủ" Toyota Crown tại thị trường Mỹ.
Xiaohongshu đang thay đổi cách giới trẻ Trung Quốc dùng mạng xã hội khi biến nền tảng thành “cẩm nang sống”, thay vì nơi chỉ để khoe ảnh như Instagram.
Được phát triển dựa trên Porsche 911 Turbo S, phiên bản Sadu Edition nhằm tôn vinh nghệ thuật dệt len truyền thống phổ biến tại Kuwait và giới hạn chỉ 20 chiếc.
Không RGB, không Hall Effect nhưng Realforce R4 vẫn được giới mê bàn phím săn đón nhờ trải nghiệm gõ Topre đặc trưng và triết lý “tool for work” chuẩn Nhật Bản.
Theo Euro NCAP, nhiều mẫu ôtô vẫn đáp ứng quy định an toàn tối thiểu, nhưng nhà sản xuất vẫn lựa chọn không trang bị đầy đủ công nghệ để giữ mức giá cạnh tranh.
Mẫu xe sedan hạng sang cỡ lớn Maextro S800 Grand Design được bổ sung hàng loạt chi tiết mạ vàng, phần cứng mới và hệ thống hỗ trợ ADAS mới nhất của Huawei.
Hãng độ Đức Brabus vừa chính thức đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử phát triển khi trình làng mẫu xe chế tác thủ công (coachbuilt) đầu tiên mang tên Bodo.
Chỉ ít ngày trước thời điểm ra mắt chính thức tại Ấn Độ vào ngày 22/5 tới, Honda City 2026 tiếp tục bị bắt với loạt hình ảnh thực tế mới, hé lộ nhiều thay đổi.
Mẫu SUV cỡ nhỏ Jeep Avenger 2026 nâng cấp với thiết kế hiện đại, khoang nội thất cao cấp hơn. Xe sở hữu động cơ xăng ba xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.2L mới.
Bộ Công an vừa công bố dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024, đề xuất bãi bỏ hình thức tạm giữ phương tiện với lỗi chuyển làn trên cao tốc và xóa bỏ tịch thu xe.