![]() |
| GS.TS. Nguyễn Sơn Bình |
![]() |
| GS.TS. Nguyễn Sơn Bình trong một lần về Việt Nam giảng bài. |
Mời độc giả xem video: Ghé thăm Rungis - chợ đầu mối lớn nhất thế giới. Nguồn: VTV24.
![]() |
| GS.TS. Nguyễn Sơn Bình |
![]() |
| GS.TS. Nguyễn Sơn Bình trong một lần về Việt Nam giảng bài. |
Mời độc giả xem video: Ghé thăm Rungis - chợ đầu mối lớn nhất thế giới. Nguồn: VTV24.
![]() |
| GS.TS. Nguyễn Thục Quyên sinh năm 1970, đang giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học California ở Santa Barbara (University of California, Santa Barbara - UCSB). |
![]() |
| Năm 1991, GS.TS. Nguyễn Thục Quyên sang Mỹ với hành trang là vài câu tiếng Anh bập bẹ. Những hiểu lầm trong giao tiếp khiến bà bị kỳ thị và gặp nhiều trở ngại. Bằng chứng là tháng 9/1993, bà xin học ở Đại học Santa Monica, nhưng không được nhận do tiếng Anh kém. Sau một năm miệt mài học tiếng Anh bà được nhận vào học chính thức. |
![]() |
| Vừa học kiến thức, vừa luyện tiếng Anh, GS.TS. Nguyễn Thục Quyên đi làm thêm để trang trải học phí. Có giai đoạn bà làm thêm trong phòng thí nghiệm 6 ngày/tuần, mỗi ngày làm 16 tiếng. |
![]() |
| Vượt qua mọi khó khăn, bà nhanh chóng nhận bằng cử nhân rồi thạc sĩ, tiến sĩ vào năm 1997, 1998, và 2001 tại nhiều trường đại học nổi tiếng ở Mỹ. Năm 2004, bà đến làm việc tại UCSB nơi được "xếp ở vị trí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học vật liệu". Như vậy, con đường từ Santa Monica College đến UCSB của bà kéo dài gần 10 năm với rất nhiều nỗ lực và đầy kỳ tích. |
![]() |
| Tại UCSB, bà có 7 phòng thí nghiệm riêng. Bà và nhóm cứu do bà thành lập tập trung nghiên cứu về các dụng cụ điện tử hữu cơ như quang điện (photovoltaics), LED (light-emitting diodes – điốt phát quang), Transistor hiệu ứng trường (field-effect transistors)... |
![]() |
| Với những thành quả liên tiếp đạt được, GS.TS. Nguyễn Thục Quyên liên tiếp gặt hái được thành tựu to lớn. Gia tài khoa học của Nguyễn Thục Quyên là hơn 200 bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế, trong đó có nhiều tạp chí có Chỉ số ảnh hưởng cao (high impact factor). |
![]() |
| Nhà khoa học Nikola Tesla (1856 - 1943) là một trong những nhân vật nổi tiếng thế giới với nhiều công trình nghiên cứu làm thay đổi đáng kể cuộc sống của người dân trên thế giới. |
Những sáng chế của ông Vũ Hữu Lê có giá chỉ bằng 1/3 máy ngoại nhưng giúp năng suất của nông dân tăng trưởng vượt bậc.
GS.TS Tạ Văn Trầm góp phần làm thay đổi căn bản kết quả điều trị sốt xuất huyết, đưa tỷ lệ tử vong từ mức 15–20% xuống dưới 0,1%.
Là một nhà quản lý tận tâm, NGƯT Nguyễn Hồng Phượng còn là "tác giả" của hàng loạt sáng kiến giáo dục STEAM và đổi mới tư duy dạy học tại Tây Ninh.
Là một nhà quản lý tận tâm, NGƯT Nguyễn Hồng Phượng còn là "tác giả" của hàng loạt sáng kiến giáo dục STEAM và đổi mới tư duy dạy học tại Tây Ninh.
GS.TS Tạ Văn Trầm góp phần làm thay đổi căn bản kết quả điều trị sốt xuất huyết, đưa tỷ lệ tử vong từ mức 15–20% xuống dưới 0,1%.
Những sáng chế của ông Vũ Hữu Lê có giá chỉ bằng 1/3 máy ngoại nhưng giúp năng suất của nông dân tăng trưởng vượt bậc.
Từ hai bàn tay trắng, ông Lâm Văn Giàng vươn lên xây dựng trang trại hơn 60 ha, trở thành điển hình nông dân dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi.
Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, anh Lê Trần Anh Hùng còn đứng sau hàng loạt sáng kiến, dự án cộng đồng quy mô hàng tỷ đồng, lan tỏa mạnh mẽ tại Cà Mau.
Từ một nông dân thuần túy, ông Trần Văn Phục bền bỉ lai tạo giống mận mới, làm nông nghiệp bằng dữ liệu và khoa học, góp phần nâng tầm nông sản Việt.
Gắn bó với xóm Phiêng Pẻn nhiều năm, anh Tẩn Dấu Quẩy được bà con nhắc đến như một Bí thư chi bộ dám nghĩ, dám làm, đưa cây hồi trở thành sinh kế bền vững.
Gần ba thập kỷ bền bỉ với nghề dạy học, cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh đã đưa học sinh Quốc Học – Huế chạm tới đỉnh cao Olympic Sinh học quốc tế.
GS.TS.NGND Trần Doãn Sơn, "cha đẻ” của nhiều sáng chế và giải pháp hữu ích vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Với những thành tích nổi bật, thầy giáo trẻ tài năng Phạm Trọng Thịnh đã vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Từ khát vọng “ai cũng có thể bay”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã góp phần thay đổi ngành hàng không, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước bằng đổi mới, cống hiến.
Srinivasa Ramanujan (1887-1920) là một trong những nhà toán học lỗi lạc nhất thế giới, đã có những đóng góp đột phá trong nhiều lĩnh vực.
Bà Nguyễn Thị Bình, nhà ngoại giao kiệt xuất là đại biểu cao tuổi nhất Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI.
TS Lê Công Lương (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam) vừa được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho những cống hiến bền bỉ, tận tâm cho khoa học.
Kỹ sư hàng không vũ trụ người Đức Michaela Benthaus vừa ghi dấu lịch sử khi trở thành người sử dụng xe lăn đầu tiên bay vào không gian, gây chú ý.
Ngày 19/12, 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2025 đã được công bố bởi Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học công nghệ.
GS.TS Lê Đình Lương cho biết, gene không quyết định đáng kể đến trí thông minh của trẻ, mà ở hoàn cảnh sống và tinh thần “học tập suốt đời”.
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, nữ giám đốc đầu tiên của ĐHQG TPHCM là chủ nhân nhiều giải thưởng khoa học uy tín, tác giả hơn 80 công bố quốc tế.
Công nghệ “máy photocopy di truyền” giúp cây trồng tự nhân giống qua hạt, giữ nguyên đặc tính ưu việt, mở ra cơ hội giảm chi phí cho nông dân Việt Nam.
Liang Wenfeng (Lương Văn Phong), 40 tuổi, nhà sáng lập DeepSeek, được vinh danh 10 người có tầm ảnh hưởng nhất đến khoa học 2025 của tạp chí Nature.