9X tài năng đạt học bổng “vượt cấp” từ cử nhân lên thẳng tiến sĩ
Thuộc thế hệ 9X, Nguyễn Ngọc Trung, cựu sinh viên trường ĐH KHTN, đã sở hữu thành tích đáng nể với bài báo quốc tế về tổng hợp vật liệu hấp phụ xử lý kháng sinh trong nước thải và học bổng tiến sĩ toàn phần ở trời Tây.
Lan Hoa
Vật liệu mới xử lý kháng sinh trong nước thải bệnh viện
Khi đang là sinh viên Nguyễn Ngọc Trung (khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã là tác giả chính của 2 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (ISI) với lượt trích dẫn cao. Trong đó, đề tài vật liệu mới có khả năng hấp phụ kháng sinh trong nước thải y tế được đánh giá tốt.
Nguyễn Ngọc Trung ngoài cùng bên phải.
Theo đó, Nguyễn Ngọc Trung và các cộng sự đã chế tạo vật liệu này trên cơ sở biến tính (hoạt hóa) bề mặt nano nhôm oxit bằng polymer thân thiện với môi trường polystyrene sulfonat (PSS) để tăng khả năng xử lý kháng sinh Ciprofloxacin - một trong những kháng sinh phổ biến thuộc họ Fluoroquinolone.
Trong những nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Trung được công bố trước đây, vật liệu nhôm oxit thường không được biến tính bề mặt dẫn đến lượng chất thải được hấp phụ không cao và kém chọn lọc do phải cạnh tranh với các tạp chất, vi khuẩn có trong nước.
Tuy nhiên, với phương pháp này, chất kháng sinh được hấp phụ lên bề mặt vật liệu sau đó dễ dàng thu lại theo các đường dẫn để xử lý sau cùng. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khả năng hấp phụ kháng sinh của vật liệu đạt 97,8%, hiệu quả loại bỏ trong mẫu nước thải bệnh viện thực tế đạt 75%. Ngoài ra, thời gian xử lý cũng nhanh hơn, chỉ mất khoảng 2 tiếng đã cho hiệu suất gần 100%, trong khi phương pháp vi sinh hoặc keo tụ đang sử dụng hiện nay không cho hiệu quả cao đối với việc loại bỏ/xử lý các chất thải hữu cơ trong môi trường nước.
Đặc biệt, trong thời gian thực hiện nghiên cứu, nhóm còn thử nghiệm dùng vật liệu này để xử lý nước thải nhuộm quần áo, đồ dùng... và cũng cho hiệu suất hấp phụ lên tới 98%.
Nguyễn Ngọc Trung khẳng định, xử lý môi trường nước có tồn dư kháng sinh nên nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu các ảnh hướng tới sức khỏe cộng đồng tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đây là hướng nghiên cứu mới và có tính khả thi khi ứng dụng vào thực tiễn vì giá thành thấp của vật liệu nhôm oxit và hiệu quả cao ngay cả sau khi được tái sử dụng nhiều lần.
Nguyễn Ngọc Trung cho biết sau khi du học sẽ trở về để đóng góp cho quê hương.
Trung cho biết, việc có bài báo công bố quốc tế là điều không đơn giản, nhất là đối với sinh viên. Thời gian đầu, Trung gặp khó khăn trong việc viết báo, làm thí nghiệm…
Tuy nhiên, sau thời gian “tập bơi”, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô hướng dẫn, Trung đã biết cách làm việc tại phòng thí nghiệm, hình thành ý thức chuyên nghiệp và không từ bỏ trước mọi khó khăn.
Trung kể, khi thực hiện nghiên cứu về vật liệu hấp thu kháng sinh nước trong nước thải bệnh viện, khó khăn chồng chất khó khăn. Thí nghiệm làm nhiều lần và cho ra các kết quả khác nhau. Nhưng Trung quyết tâm làm bằng được, thí nghiệm làm đi làm lại đến khi thành công. Nhờ quyết tâm cao, Trung đã vượt qua mọi trở ngại và thành quả là nghiên cứu thẳng tiến lên tạp chí Q1 Journal of Molecular Liquids.
Đến học bổng du học toàn phần
Tám tháng sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Ngọc Trung nhận được thư mời nhập học bậc tiến sĩ của hai trường Đại học Monash - top 100 trường đại học tốt nhất thế giới và Đại học New South Wales - top 1 các trường đại học về nghiên cứu hóa học ở Úc.
Nguyễn Ngọc Trung quyết định theo học tại Đại học Monash, Melbourne.
Nguyễn Ngọc Trung cho biết, thông qua Quỹ học bổng VIN Group, anh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ cho học bổng từ tháng 2/2020, đến 2/2021 nhận được thư mời nhập học từ hai trường và cuối cùng tới tháng 4/2021 chính thức nhận được thông báo của cả hai trường. Sau khi cân nhắc Trung quyết định sẽ theo học tại Đại học Monash, Melbourne chuyên ngành khoa học vật liệu.
Trung cho biết thêm, thông thường sau khi tốt nghiệp cử nhân, người học sẽ trải qua bậc thạc sĩ rồi mới học lên tiến sĩ. Nhưng nhiều đại học trên thế giới cho phép người học được học thẳng lên tiến sĩ nếu có công trình, định hướng nghiên cứu tốt và thư giới thiệu của các giáo sư nổi tiếng.
Là tác giả chính của bài báo, công trình nghiên cứu về vật liệu mới khả năng hấp phụ kháng sinh trong nước thải y tế được đăng trên tạp chí uy tín quốc tế nhóm Q1, đây là một trong những lý do Trung đã thuyết phục được Đại học Monash đồng ý cho vượt cấp học thẳng lên bậc tiến sĩ.
Trung kể, học bổng này có ý nghĩa vô cùng to lớn bởi bản thân Trung đã nuôi dưỡng khát được “bay xa” để học tập và mở rộng tầm nhìn. Với Trung, đây là một bước ngoặt và là cơ hội tuyệt vời để viết tiếp một chương mới trong cuộc đời, với rất nhiều thách thức và cả những điều thú vị.
Tuy nhiên, xa hơn, Trung đặt dự định sẽ quay trở lại Việt Nam để công tác, làm nghiên cứu giống như nhiều nghiên cứu sinh trẻ khác để cùng góp sức giúp nền khoa học công nghệ của đất nước phát triển nhanh hơn nữa trong tương lai.
Mời độc giả xem video:Nguyên nhân bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư tử vong. Nguồn: THDT.
PGS.TS Ngô Đức Thành với nghiên cứu xuất sắc được đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu
Với kết quả nghiên cứu xuất sắc trong việc mô phỏng các yếu tố mưa và nhiệt độ cực đoan cho khu vực Đông Nam Á, PGS.TS. Ngô Đức Thành, Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội, đã nhận được đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu 2021.
4 năm, 18 thí nghiệm và đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu
Với gia sản khoa học lừng lẫy như tác giả lý thuyết hai hệ thống gen trong cây lúa, tác giả của các giống lúa mới chịu hạn, chịu úng, giàu protein… GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng được tôn vinh là “Ngôi sao Thần Nông”.
GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng (1939-2008), cố Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam xuất thân trong một gia đình tri thức lớn (con của nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan và nữ sĩ Hằng Phương, em ruột nữ hoạ sĩ Giáng Hương).
GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng là "Ngôi sao Thần Nông" trong lòng người dân Việt Nam.
Tuy nhiên, GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng không đi tiếp con đường văn học nghệ thuật theo truyền thống gia đình mà trọn đời gắn bó với cây lúa, với các loại rau củ thiết thân của nền nông nghiệp. Mơ ước lớn nhất của ông là tạo ra những cánh đồng “vàng” giống như tên ông để đem lại ấm no cho người dân Việt Nam.
Chân dung tân Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngày 15/4, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường. GS.TS Lê Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Cơ khí động lực, được bổ nhiệm giữ chức vụ này.
GS.TS. Lê Anh Tuấn, sinh năm 1975, quê ở Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật cơ khí động lực tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngay năm đó, ông được tiếp nhận làm giảng viên của trường, đồng thời tiếp tục học lên và tốt nghiệp thạc sĩ năm 1999.
Tiến sĩ Maximilian Konig đến từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) nhận định, liệu pháp mới mang lại cơ hội kiểm soát bệnh tự miễn theo cách mà trước đây chưa từng có.
Gần 30 năm gắn bó với ngành y, PGS.TS Nguyễn Công Hoàng là người “thuyền trưởng”, vị bác sĩ tận tâm, đồng thời là một ĐBQH đầy trách nhiệm với Nhân dân.
PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cam kết dồn tâm huyết xây dựng mô hình y tế hiện đại, gắn kết điều trị – đào tạo – nghiên cứu, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Nhiều năm công tác trong lĩnh vực khoa học Trái đất và quản lý ngành khí tượng thủy văn, GS.TS Trần Hồng Thái để lại nhiều dấu ấn trong phát triển ngành.
Nếu trúng cử ĐBQH, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cam kết theo đuổi việc đưa KHCN và đổi mới sáng tạo thành động lực phát triển, đưa chính sách đi vào cuộc sống.
TS Nguyễn Thị Việt Nga khẳng định, nếu trúng cử, bà tiếp tục giữ phương châm là đại biểu dân cử, đại diện cho Nhân dân, mọi đề xuất đều từ lợi ích Nhân dân.
Từ nhà nghiên cứu đến đại biểu dân cử, PGS.TS Bùi Hoài Sơn kiên trì mục tiêu gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, coi đây là nguồn lực phát triển đất nước.
Các nhà khoa học tại Hà Lan đã phát minh ra một loại vật liệu kết hợp những đặc tính tốt nhất của nhựa và thủy tinh, phá vỡ các định luật vật lý lâu đời.
Hội thảo “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031” nhận được ý kiến của nhiều nhà khoa học.
Theo GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, khoa học và công nghệ thay đổi rất nhanh. Nếu không hành động kịp thời, Việt Nam sẽ đối mặt nguy cơ tụt hậu, trong đó có Toán học.
Ứng dụng công nghệ, PGS.TS Tô Thị Mai Hương đã tạo ra bước ngoặt trong việc phát triển giống lúa năng suất cao, giảm thiểu khí mê-tan gây biến đổi khí hậu.
Giám đốc Học viện Nông nghiệp VN Nguyễn Thị Lan khẳng định, giáo dục và khoa học là "chìa khóa" giúp phụ nữ khẳng định vị thế, dẫn dắt tương lai nông nghiệp xanh.
GS.VS. Châu Văn Minh, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Phú Thọ, cam kết thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
TS Linh Lê, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Stanford đang theo đuổi công nghệ pin lithium- sulfur với mục tiêu mở ra hướng mới cho lưu trữ năng lượng.
Chiều 6/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.