Nhà khoa học lý giải nguyên nhân đằng sau chứng “ngón chân COVID”

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Da liễu Anh đã khám phá ra các cơ chế cơ bản liên quan đến các triệu chứng “ngón chân COVID" (COVID toes).

Trong số nhiều tác dụng phụ và triệu chứng của nhiễm virus SARS-CoV-2, “ngón chân COVID” là một trong những tác dụng khiến các chuyên gia khó hiểu nhất. Đó là hiện tượng ngón chân bị tấy đỏ sau đó chuyển dần sang màu tím, làm xuất hiện các vết phồng rộp.
Nha khoa hoc ly giai nguyen nhan dang sau chung “ngon chan COVID”
 
Được biết, các triệu chứng thường phát triển trong vòng 1 – 4 tuần kể từ khi bị nhiễm bệnh và có thể dẫn đến các ngón tay và ngón chân bị sưng tấy hoặc thay đổi màu sắc và có khả năng kèm theo ngứa nhưng không đau đớn.
Thỉnh thoảng cũng có biểu hiện của cơn đau đến mức bệnh nhân không thể đi giày. Mặc dù nó có vẻ đáng báo động đối với nhiều người, nhưng các triệu chứng có thể biến mất sau một vài ngày hoặc cũng có thể kéo dài hàng tháng.
Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Paris (Pháp), chứng “ngón chân COVID” về cơ bản có thể là tác dụng phụ của phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với virus.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Da liễu Anh bao gồm 50 người tham gia mắc chứng “ngón chân COVID” và 13 người bị bệnh cước (chilblains) từ trước đại dịch.
Kết quả nghiên cứu cho thấy hai phần của hệ thống miễn dịch có thể là lý do tại sao các triệu chứng xuất hiện khi cơ thể chống lại virus: một phần là protein kháng virus được gọi là “interferon loại 1” và phần còn lại là kháng thể nhắm mục tiêu và phản ứng nhầm với các tế bào và mô của cơ thể bên cạnh việc chống lại virus.
Ngoài hệ thống miễn dịch, các tế bào nội mô lót các mạch máu cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của chứng “ngón chân COVID”.
Dẫn lời Tiến sĩ Charles Cassius, tác giả chính của nghiên cứu: “Dịch tễ học và các đặc điểm lâm sàng của các tổn thương giống như bệnh cước đã được nghiên cứu và công bố rộng rãi, tuy nhiên, người ta biết rất ít về sinh lý bệnh liên quan. Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp những hiểu biết mới”.

Nếu ca nhiễm tăng nhanh, Bắc Giang sẽ không còn nơi điều trị

Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4: Đó là lo ngại của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trước thực trạng số ca mắc Covid-19 tại Bắc Giang đang tăng và lớn nhất cả nước.

Chiều 16/5, trong cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tại đầu cầu tỉnh Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết lây nhiễm của dịch Covid-19 ở Bắc Giang còn rất phức tạp, khó lường.

Điều trị là gánh nặng lớn của Bắc Giang

Số ca mắc Covid-19 tại Bắc Giang sẽ tăng nhanh

Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4: Trong 7-10 ngày tới, Bắc Giang sẽ bước vào thời điểm dịch phát triển mạnh hay còn gọi là giai đoạn cấp tính của Covid-19. Do đó, số bệnh nhân sẽ tăng nhanh.

Đến sáng nay (16/5), Bắc Giang đã trở thành địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất Việt Nam trong đợt bùng dịch này (314 ca).

Trong buổi làm việc tối muộn hôm qua tại Bắc Giang, các chuyên gia của đoàn Bộ Y tế nhận định việc phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương này còn nhiều vướng mắc, đồng thời đưa ra một số giải pháp cụ thể.

48h Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Bản tin 18h ngày 24/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện có 1.548 bệnh nhân. Hôm nay cũng đã trải qua 48h, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 24/01: Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.

- Tính từ 18h ngày 23/01 đến 18h ngày 24/01: 0 ca mắc mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới