Nhà cổ 200 năm tuổi trên đảo Lý Sơn có gì độc?

Google News

Với diện tích 300 m2, ngôi nhà cổ trên đảo Lý Sơn là một tài sản vô giá, trở thành nơi thu hút nhiều khách du lịch.

Ngôi nhà cổ đã qua 4 đời người trong một gia đình sinh sống trong suốt gần 2 thế kỷ thuộc thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhà cổ được thiết kế 3 gian chính với 24 cột gỗ theo kiểu “nhà rường đắp đất” cùng cột kèo “rau muống” chạm hình đầu rồng hoặc đầu chim phụng.

Bên cạnh đó còn trong nhà còn có các hoành phi câu đối, án thờ chạm khắc hoa văn công phu, tinh xảo. Nhờ giữ gìn và bảo tồn thường xuyên nên qua 200 năm ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn.

Để xây nên ngôi nhà cổ này, những người trong dòng họ đã phải vận chuyển gỗ, vật liệu từ đất liền ra đảo trong nhiều năm. Trong đó có 50 m3 gỗ mít đỏ được mua từ Quảng Nam rồi thuê vận chuyển ra đảo. Chỉ riêng phần gỗ đã phải thi công trong gần 2 năm trời.

“Đây là ngôi nhà thờ của dòng họ, được lưu truyền trong nhiều đời. Dù ai đó có trả mức giá như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng không bao giờ bán” – Ông Võ Hiển Đạt, người đang tiếp quản trông coi ngôi nhà cổ quả quyết.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại ngôi nhà cổ độc đáo trên huyện đảo Lý Sơn: 
Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?
 Ngôi nhà cổ này được xây dựng từ năm 1832.

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-2
 Nhiều đồ thờ quý giá được dòng họ lưu giữ.

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-3
Gian giữa ngôi nhà làm nơi thờ tự chính.

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-4
 Đèn dầu cũng được sưu tầm và được trưng bày ngay ngắn.

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-5
 Đèn điện cũng rất độc đáo.

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-6
 Các dòng chữ chạm khắc trên cột gỗ rất tinh xảo.

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-7
 Có những đồ cổ trong ngôi nhà trị giá hàng tỷ đồng.

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-8
 Nền nhà cũng được lát bằng gạch cũ.

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-9
 Qua thời gian, ngôi nhà cổ cũng ít nhiều bị mai một, phải phục dựng tu bổ hàng năm.

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-10
 Mái ngói cổ trước đây đã phải thay thế toàn bộ bằng ngói mới.

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-11
Ông Võ Hiển Đạt cho biết, dù có trả với mức giá nào đi nữa thì dòng họ ông cũng không bao giờ bán. 

Nha co 200 nam tuoi tren dao Ly Son co gi doc?-Hinh-12
 Ngôi nhà cổ này tọa lạc trên diện tích 300 m2, là nơi thu hút nhiều đoàn du khách thập phương đến với huyện đảo Lý Sơn.
Theo Infonet

Bình luận(0)