Nguy cơ ung thư da từ giường tạo nắng

(Kiến Thức) - Australia cấm sử dụng sunbed (giường tạo nắng nhân tạo dùng trong thẩm mỹ) nhằm nỗ lực giảm tỷ lệ ung thư da cao nhất thế giới của nước này.

Những người sử dụng sunbed làm tăng 20 % nguy cơ phát triển các khối u ác tính, so với những người không dùng.
  Những người sử dụng sunbed làm tăng 20 % nguy cơ phát triển các khối u ác tính, so với những người không dùng.
Lệnh cấm đã được áp dụng trên gần như tất cả các bang của nước này (trừ bang Tây Australia). Sunbeds được xem là một yếu tố nguy cơ gây ra bệnh ung thư da ở người.
Mới đây nhất là bang Queensland của Australia ban hành lệnh cấm sunbed bắt đầu có hiệu lực từ 31/12 năm tới. Tổng cộng 44 nhà sản xuất sunbed ở bang này sẽ được bồi thường 600 bảng Anh (khoảng hơn 20 triệu đồng) cho mỗi chiếc giường.
Trước đó, các bang của Australia đã có những lệnh điều chỉnh hoặc cấm sử dụng chiếc giường này.
Tiến sĩ Kim Hames, Bộ trưởng Y tế bang Tây Australia, cũng tuyên bố, ông cũng đang chuẩn bị các tài liệu để ra lệnh cấm sunbed.
Ông Kim nói: " Không có nghi ngờ gì về việc tăng nguy cơ ung thư do sunbed. Vì vậy, tôi nghĩ rằng rất có thể là (một lệnh cấm ở Tây Úc) sẽ được ban hành trong một ngày không xa".
Nghiên cứu cho thấy rằng những người đã sử dụng sunbed tăng 20 % nguy cơ phát triển các khối u ác tính, so với những người chưa bao giờ sử dụng.
Nguy hiểm hơn, những người bắt đầu sử dụng sunbed trước tuổi 35 tăng tới 87 % nguy cơ phát triển các khối u ác tính so với những người không dùng.

Tâm sự của một phụ nữ sém bị... đoạn nhũ

(Kiến Thức) - Đó là bộc bạch của chị Cao Thị Thúy Hằng, người đã điều trị ung thư vú bảo tồn thành công tại Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng.

Chị Thúy Hằng và bác sĩ của Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng, bệnh viện FV, Sài Gòn.
Chị Thúy Hằng và bác sĩ của Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng, bệnh viện FV, Sài Gòn.
Chị Thúy Hằng, sinh năm 1965, ngụ tại 75A Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện, chị làm nghề buôn bán.

Phát hiện ung thư vú nhờ bóng đá trúng ngực

(Kiến Thức) - Karen Cooper, 42 tuổi, ở Anh, đã phát hiện mình bị ung thư vú sau khi chơi đá bóng với con trai và bị quả bóng đập trúng ngực, gây đau đớn.

Karen Cooper và cậu con trai tên Zac, 15 tuổi.
Karen Cooper và cậu con trai tên Zac, 15 tuổi.

Mắc ung thư da hắc tố hiếm trong miệng

(Kiến Thức) - Một người đàn ông Trung Quốc (45 tuổi) kém may mắn mắc phải căn bệnh ung thư da hắc tố dạng hiếm bởi vị trí của khối u lại nằm ở lợi.

Vùng lợi bị đen được chẩn đoán là ung thư da hắc tố, một dạng ung thư hiếm gặp.
Vùng lợi bị đen được chẩn đoán là ung thư da hắc tố, một dạng ung thư hiếm gặp. 
Bệnh nhân này cho biết, ông không hề cảm thấy đau đớn khi lợi chuyển dần sang màu đen. Chỉ tới gần một tháng trở lại đây, sức khỏe của ông ngày càng trầm trọng và khi đi khám, ông mới biết mình mắc ung thư da hắc tố (u niêm mạc hắc tố).
Khối u màu đen lan rộng gần như toàn bộ phần lợi trên của người bệnh này. Theo Tạp chí Y khoa Anh, vùng lợi bị đen này có diện tích khoảng 1,5x4cm và nó là ung thư da hắc tố, một dạng ung thư hiếm gặp. Loại ung thư này chỉ chiếm chưa tới 5% các trường hợp ung thư da khác có liên quan đến melanocyte, tế bào sản sinh hắc sắc tố; nó có thể xuất hiện ở bề mặt niêm mạc của cơ thể, khoang mũi, miệng, âm đạo, hậu môn và một số vị trí khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới