Nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ gia tăng khi nắng nóng cực đoan

Chuyên gia cảnh báo thay đổi nhiệt độ đột ngột, mất nước kéo dài và lao động dưới nắng gắt có thể gây đột quỵ bất ngờ.

Miền Bắc và nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt ngoài trời có nơi vượt ngưỡng 39–40°C. Thời tiết cực đoan không chỉ gây kiệt sức, mất nước mà còn làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, tăng huyết áp và đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh lý nền và nhóm lao động ngoài trời.

Theo ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế, số trường hợp nhập viện liên quan đến rối loạn tuần hoàn, tai biến mạch máu não và say nóng đang có xu hướng tăng trong những ngày nhiệt độ lên cao kéo dài.

nang-nong-9698-9008.jpg

TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên gia đột quỵ, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt cho biết, đột quỵ không chỉ xảy ra vào mùa lạnh như nhiều người vẫn nghĩ. Trên thực tế, thời tiết nắng nóng cực đoan có thể trở thành yếu tố kích hoạt khiến các tổn thương mạch máu âm thầm bùng phát thành biến cố nguy hiểm.

Y học lâm sàng chứng minh, thời tiết nắng nóng kéo dài gây ra những biến đổi tiêu cực trong cơ thể:

Tăng nguy cơ mất nước và cô đặc máu: Khiến máu lưu thông kém, dễ hình thành các cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu não.

Tăng huyết áp đột ngột: Sự chênh lệch nhiệt độ quá cao giữa phòng điều hòa và ngoài trời dễ gây co thắt mạch máu, dẫn đến xuất huyết não.

Rối loạn tuần hoàn não: Gây ra các cơn thiếu máu não thoáng qua mà nhiều người thường chủ quan bỏ qua.

"Thực tế, đột quỵ không xảy ra ngẫu nhiên. Nhiều trường hợp đã tồn tại các tổn thương mạch máu hoặc mảng xơ vữa âm thầm trong thời gian dài. Thời tiết nắng nóng cực đoan chính là "giọt nước tràn ly" khiến biến chứng bùng phát. Chủ động tầm soát sớm chính là giải pháp duy nhất để nhận diện các yếu tố nguy cơ trước khi quá muộn", TS.BS Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

soc-nhiet-2.jpg
Nắng nóng gay gắt nhiệt độ ngoài trời tăng cao người lao động cần cẩn trọng - Ảnh BVCC

Những nhóm có nguy cơ cao gồm người trên 65 tuổi, trẻ nhỏ, người mắc tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, người hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia hoặc thường xuyên thức khuya, căng thẳng kéo dài.

Đặc biệt, người lao động ngoài trời như công nhân, tài xế, shipper… đối mặt nguy cơ sốc nhiệt và đột quỵ cao hơn khi phải làm việc nhiều giờ dưới nắng gắt.

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận không ít trường hợp nhập viện nguy kịch sau khi tắm ngay khi vừa hoạt động ngoài trời nắng nóng.

Khi cơ thể đang ở nhiệt độ cao, mạch máu ngoại vi giãn ra để thải nhiệt. Nếu tiếp xúc ngay với nước lạnh, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích khiến mạch máu co lại đột ngột để giữ nhiệt. Điều này làm tăng áp lực lên thành mạch, có thể dẫn tới xuất huyết não hoặc nhồi máu não.

Khi gặp người nghi đột quỵ hoặc sốc nhiệt, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất, đặt nằm nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo. Nếu người bệnh nôn ói, cần cho nằm nghiêng để tránh sặc.

Người dân tuyệt đối không cạo gió, bấm huyệt, tự ý cho uống thuốc hoặc cho ăn uống khi bệnh nhân có biểu hiện nuốt khó, lơ mơ.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa đột quỵ và sốc nhiệt trong mùa hè, người dân cần uống đủ nước kể cả khi chưa khát; hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10h đến 16h; đội mũ, mặc quần áo thoáng mát khi lao động ngoài trời; không làm việc quá sức dưới nắng nóng; hạn chế rượu bia, thuốc lá; kiểm soát tốt huyết áp và bệnh lý nền.

Đặc biệt, sau khi đi nắng về cần nghỉ ngơi 20–30 phút tại nơi thoáng mát để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên trước khi tắm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột gây nguy hiểm.

5 nguyên tắc phòng sốc nhiệt, đột quỵ trong ngày nắng gắt :

- Không tắm ngay sau khi đi nắng, nên nghỉ 20–30 phút để cơ thể hạ nhiệt.

- Uống đủ nước và bổ sung điện giải khi hoạt động ngoài trời.

- Hạn chế ra ngoài từ 10h–16h.

- Không ngồi điều hòa quá lạnh rồi ra nắng đột ngột

Người có tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường cần theo dõi sức khỏe và dùng thuốc đúng chỉ định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ebola cướp đi sinh mạng gần 200 người, Châu Phi đứng trước nguy cơ bùng phát diện rộng:

Cảnh báo say nắng, say nóng nguy kịch ở trẻ em

Mùa hè là thời điểm trẻ dễ mất nước, kiệt sức do nhiệt. Cha mẹ cần nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm để sơ cứu đúng cách.

Hiện nay, nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận nền nhiệt tăng cao kéo dài, thời tiết oi bức khiến nguy cơ say nắng, say nóng ở trẻ em rất dễ xảy ra. Đây cũng là thời điểm học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, các hoạt động vui chơi, du lịch, dã ngoại ngoài trời diễn ra thường xuyên hơn, kéo theo nhiều nguy cơ về sức khỏe.

nang-nong7.jpg
Thăm khám cho trẻ tại khoa cấp cứu và chống độc - Ảnh BVCC

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tổn thương thận trong mùa hè vì uống nước sai cách

Khi cơ thể mất nước kéo dài mà không được bù đủ, chức năng thận dễ bị suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiết niệu.

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo, nhiệt độ môi trường tăng cao có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sinh lý của thận, là cơ quan đảm nhiệm vai trò lọc máu, điều hòa dịch và cân bằng điện giải.

Theo nghiên cứu, thận chứa đến 79% là nước, nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của thận. Nước hỗ trợ thận lọc và loại bỏ độc tố, chất thải, chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Ngoài ra, nước còn giúp lưu thông máu đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm thận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới