Người duy nhất khiến Lão phật gia phải dè chừng là ai?

Trong những thập niên cuối thời Mãn Thanh, Từ Hi thái hậu chính là người nắm quyền chân chính của vương triều. Đó chính là vị công chúa cuối cùng của vương triều Đại Thanh: Vinh Thọ Cố Luân công chúa.

Theo sử sách, Vinh Thọ Cố Luân công chúa (1854 – 1924) là con gái lớn của Cung Thân vương Dịch Hân; được hưởng kiệu vàng, bổng lộc lên tới 800 lượng bạc trắng. Dù không phải con Hoàng đế nhưng Vinh Thọ công chúa vẫn được quần thần nể phục và là người duy nhất được tự mình chọn phu quân.

Sau này, công chúa đã chọn ra được người thành thân cùng mình là Phú Sát Chí Đoan - con trai của vương công Mãn Thanh Phú Sát Cảnh Thọ. Tuy nhiên chỉ 5 năm sau, Phò mã Phú Sát Chí Đoan yểu mệnh qua đời, mới 17 tuổi nhưng Vinh Thọ Cố Luân công chúa đã thành góa phụ, bắt đầu cuộc sống thủ tiết kéo dài 53 năm.

Dù ngoại hình luôn đượm nét u buồn, già nua nhưng Vinh Thọ Cố Luân công chúa lại rất thông minh, cơ trí. Bà trở thành thân tín của Từ Hi thái hậu, luôn gợi ý những quyết định quân cơ và cũng không ngại phê bình khi Từ Hi làm điều không đúng đắn. Theo người đời kể lại, công chúa từng thẳng thắn phê bình lối sống xa xỉ của Từ Hi thái hậu, nói thẳng thái hậu rằng việc tuổi tác đã cao không cần ăn mặc trang điểm lộng lẫy, xa hoa như thế, thậm chí còn nói ra những lời lẽ khó nghe.

Nguoi duy nhat khien Lao phat gia phai de chung la ai?

Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là Từ Hi không những không phật lòng mà còn có phần nể sợ. Sau lần bị chỉ trích, mỗi khi Vinh Thọ Công chúa đến gặp thì Từ Hi Thái hậu chỉ mặc những y phục đơn giản, không dám trang điểm quá nhiều và không đeo thêm trang sức.

Từ Hi cũng chỉ lén sắm sửa trang sức, y phục mới, thậm chí còn dặn người hầu không được nói với Vinh Thọ công chúa. Kể từ đó, Thái hậu đều chỉ có thể lén sắm sửa y phục, trang sức, còn phải dặn người hầu không được nói với công chúa. Vốn là người ít nói nhưng một khi Vinh Thọ Công chúa lên tiếng thì Từ Hi Thái hậu gần như đều gác lại mọi chuyện để lắng nghe.

Câu chuyện quan tài Khang Hi bốc cháy

Ngày 20/02 vào năm thứ 31 Quang Tự, Long Ân điện của Cảnh Lăng phát hỏa thiêu rụi toàn bộ đại điện chính. Ngói lưu ly của đại điện bị ám đen, cửa chính cháy ngùn ngùn, cửa trong lăng tẩm bị thiêu rụi hoàn toàn.Từ Hi Thái hậu vô cùng hoảng sợ khi tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra, bà liền triệu kiến 2 trọng thần Triệu Nhĩ Tốn và Thiết Lương để giao nhiệm vụ điều tra vụ việc. Tuy nhiên mọi tung tích đều mất dấu, nguyên nhân khiến lăng mộ bốc cháy đi vào ngõ cụt.

Giải mã màn ảo thuật: Hô biến bể cá lung linh sau tấm vải đen - Bể cá đã được giấu ở đâu?Thời gian đó là mùa khô, không có mưa nên không thể có sét; trong lăng điện cũng không có nến nên mọi điều kiện để bốc hỏa không thể tồn tại. Phải chăng đây chính là "điềm trời" như những giai thoại mà hậu thế vẫn thường truyền tai nhau, hay chỉ là một sự trùng hợp hy hữu của lịch sử?

Một giả thuyết khác được đặt ra: Mộ tặc.

Có thể đám ăn trộm đồ tế ở Cảnh lăng sợ bị phát hiện ra sẽ bị tội chết nên đã phóng hỏa đốt đại điện để xóa dấu vết. Càng điều tra càng hoang mang, cuối cùng Triệu Nhĩ Tốn và Thiết Lương kết luận nguyên nhân là "thánh hỏa" thiêu rụi đại điện nên không thể tiếp tục điều tra cũng là để bảo vệ tính mạng của bản thân.

Nguoi duy nhat khien Lao phat gia phai de chung la ai?-Hinh-2

Lúc này, trong thiên hạ truyền nhau lời đồn về lời đe dọa của vua Khang Hi. Không ít người cho rằng vụ hỏa hoạn ấy chính là điềm báo từ trời cao để cảnh tỉnh Từ Hi Thái hậu lúc này đang lộng hành công khai chiếm quyền của vua Quang Tự.

Mọi việc êm xuôi cho đến năm 1945, một trận hỏa hoạn khác xảy ra tương tự trận hỏa hoạn năm xưa, thế nhưng nó lại phát ra từ địa cung và khẳng định được phát ra từ quan tài của Hoàng đế Khang Hi.

3 nỗi hổ thẹn cả đời của “Lão Phật gia” Từ Hi Thái hậu

(Kiến Thức) - Từ Hi Thái hậu (1835-1908) được xưng tụng "Lão Phật gia" là nhân vật nổi tiếng nổi tiếng quyền lực của nhà Thanh khi nắm quyền cai trị trong gần 5 thập kỷ. Trong thời gian này, "Lão Phật gia" đã làm 3 việc đáng hổ thẹn và không bao giờ muốn nhắc đến.

3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau
Theo sử sách, "Lão Phật gia" Từ Hi Thái hậu là một trong 3 phụ nữ được xem là quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc (cùng với Võ Tắc Thiên thời Đường và Lã Hậu thời Hán).

Bí ẩn về bát canh Từ Hi thái hậu uống trước khi chết

Trước khi Từ Hi thái hậu qua đời, thái giám Lý Liên Anh đã nhanh chóng cung tiến một bát canh đặc biệt.

Từng là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất cuối thời nhà Thanh, mặc dù ai cũng biết đám tang của bà xa hoa và đình đám nhất Trung Hoa cổ đại, tuy nhiên hành động kỳ lạ trước khi chết của Từ Hi thái hậu khiến hậu thế đều bất ngờ.

Từng nắm giữ quyền lực thao túng của triều đại nhà Thanh, Từ Hi thái hậu luôn kiếm tìm phương thức trường sinh.

Chết khiếp thói quen đi ngủ cực xa hoa của Từ Hi Thái hậu

(Kiến Thức) - Từ Hi Thái hậu nổi tiếng là một trong những phụ nữ quyền lực nhất lịch sử Trung Quốc thời phong kiến. Không chỉ quyền lực, đời sống của bà vô cùng xa hoa, tốn kém. Trong đó, thói quen đi ngủ của Từ Hi Thái hậu khiến cung nữ "sợ chết khiếp".

Chet khiep thoi quen di ngu cuc xa hoa cua Tu Hi Thai hau
 Là một người quyền lực, có địa vị cao trong triều đình nhà Thanh, Từ Hi Thái hậu còn được nhớ đến với cuộc sống xa hoa, tiêu tiền "như nước". Điều này được thể hiện rõ ràng trong đời sống hàng ngày, trong đó có việc đi ngủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới