Người dân, du khách chọn Huế, Hội An du xuân đầu năm

Ngày 3/2, thời tiết tại các tỉnh miền Trung đã ấm dần lên. Người dân các tỉnh miền Trung chọn các thành phố lớn như cố đô Huế, Hội An để du xuân đầu năm.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế trời rét ngọt, đông đảo người dân và du khách chọn các di tích lịch sử ở cố đô Huế như: Đại Nội, các lăng tẩm và chùa chiền để tham quan, du xuân đầu năm. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa phục vụ miễn phí khách đến tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế trong 3 ngày Tết.
Nguoi dan, du khach chon Hue, Hoi An du xuan dau nam
Khách du lịch tham quan Đại Nội Huế. 
Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức các hoạt động như: đón và chúc mừng những vị khách đầu tiên đến xông đất Di sản Văn hóa Huế, múa Ngũ hổ tại Ngọ Môn và trình diễn các chương trình nghệ thuật tại sân điện Thái Hòa, Đại nội Huế…
Bà Nguyễn Thị Hải Thương, người dân đến tham quan Đại Nội Huế cho biết, đầu năm người ta chọn những nơi mang tính chất cổ truyền, chẳng hạn như chùa hoặc những lăng tẩm, đền đài, mình vào Đại Nội hoặc các khu lăng tẩm. Ở đây, mình có thể thấy được những nét văn hóa cổ truyền của Huế. Ngoài việc du xuân và chụp ảnh để làm kỷ niệm, chúng tôi cũng muốn các con biết tới cổ truyền, di tích của Huế để giáo dục cho thế hệ trẻ để gìn giữ truyền thống của cha ông mình".
Nguoi dan, du khach chon Hue, Hoi An du xuan dau nam-Hinh-2
Người dân, du khách tham quan Đại Nội Huế trong những ngày đầu xuân mới. 
Mặc dù thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hạn chế một số hoạt động vui chơi đầu xuân mới để đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 nhưng trong 3 ngày đầu xuân mới Nhâm Dần, người dân và du khách đổ về phố cổ này rất đông. Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình thành phố Hội An cho biết, chỉ riêng 2 ngày đầu năm mới, có khoảng 5 nghìn lượt khách đến tham quan Hội An.
Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong những ngày đến, Hội An tiếp tục tổ chức một số hoạt động thường xuyên trong Khu phố cổ để phục vụ du khách như: "Nguyện ước đầu năm", "Áo dài xuống phố", "về Phố Hội du xuân".
Bà Ngọc Cẩm cho biết thêm, năm nay khách đổ về rất đông. Ngày hôm qua, khách bắt đầu đi du xuân trong khu phố cổ và đi cầu an tại các hội quán. Bắt đầu từ ngày mai (mồng 4), thành phố tổ chức trở lại các hoạt động hướng dẫn tham quan và các hoạt động trong khu phố cổ, làng nghề để đón du khách./.
Một số hình ảnh người dân, du khách chọn Huế, Hội An du xuân:
Nguoi dan, du khach chon Hue, Hoi An du xuan dau nam-Hinh-3
 Rất đông người dân và du khách chọn cố đô Huế để du xuân đầu năm mới.
Nguoi dan, du khach chon Hue, Hoi An du xuan dau nam-Hinh-4
 Du khách trên đường phố Hội An trong 3 ngày Tết.
Nguoi dan, du khach chon Hue, Hoi An du xuan dau nam-Hinh-5
Người dân, du khách cùng thưởng thức và tham gia chơi hát bài chòi Hội An. 
Nguoi dan, du khach chon Hue, Hoi An du xuan dau nam-Hinh-6
Đôi bờ sông Hoài, thành phố Hội An tấp nập trong ngày đầu xuân mới 
Nguoi dan, du khach chon Hue, Hoi An du xuan dau nam-Hinh-7
Hơn 5000 lượt khách đến tham quan phố cổ Hội An trong 2 ngày đầu xuân mới. 

Tìm về Nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam

Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam nằm ở đồn điền Chi Nê (giai đoạn 1946-1947) nay xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Tim ve Nha may in tien dau tien cua Viet Nam

Tìm về xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình trong những ngày đầu năm Nhâm Dần, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã được đến thăm Khu Di tích đồn điền Chi Nê và Nhà máy tin tiền, nơi từng đặt nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam.

Tim ve Nha may in tien dau tien cua Viet Nam-Hinh-2
Từ năm 1893, thực dân Pháp đã lên khai phá và lập nhiều đồn điền ở Lạc Thủy để bóc lột nhân dân lao động. Nằm ven dòng sông Bôi hiền hòa, thơ mộng, đồn điền cà phê Chi Nê của nhà tỉ phú người Pháp Enet Bô-ren rộng tới 7.331 ha, có chiều dài 13 km và rộng hơn 9 km với những cánh rừng cà phê, xoan, trẩu, chè bạt ngàn. Tại đây, Bô-ren đã cho xây dựng nhiều khu nhà kiên cố, khu chế biến cà phê, khu chuồng trại trâu, bò... 

Khoảng 80.000 du khách đến Kiên Giang 3 ngày Tết

Các điểm du lịch đông người và khách sạn ở Phú Quốc không còn phòng trống trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các khu du lịch ở phường An Thới, xã Gành Dầu, Cửa Dương, Dương Tơ… của TP Phú Quốc (Kiên Giang) rất đông khách. Mọi người đều ý thức trong việc mang khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Thời tiết ở Phú Quốc từ mùng một đến nay luôn mát mẻ, nắng nhẹ, rất thích hợp với các hoạt động ngoài trời.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Sự đồng thuận, yếu tố then chốt quyết định độ hồi phục kinh tế

Khu vực doanh nghiệp luôn có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Do đó, trong Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình vừa được Chính phủ ban hành sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong những ngành nghề bị tác động mạnh bởi dịch bệnh COVID-19 và những nhóm ngành trọng tâm ưu tiên phát triển để tạo đà phục hồi cho kinh tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới