Ngày 19/8, Quốc hội thảo luận sửa đổi các luật về đất đai, nhà ở, bất động sản

Đợt 2 kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI sẽ bắt đầu diễn ra từ 19/8 với nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình làm việc của đợt 2 kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, trong ngày 19/8, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo liên quan đến định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản và việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình.

202608030842015126z8109898047792744c7dcd87c6bdb79561404efd952941-1785724440255-1785724440415141836361.jpg
Đợt 2 của kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI tiếp tục diễn ra.

Trong buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Đại diện cơ quan của Quốc hội chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia.

Cuối buổi, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản.

Trong buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại Tổ về 3 nội dung gồm định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản.

ĐBQH Châu Văn Minh: Đề xuất 6 nhóm giải pháp hoàn thiện Luật Phát triển đô thị

ĐBQH Châu Văn Minh đề nghị xây dựng Luật Phát triển đô thị theo hướng phân quyền mạnh, kiến tạo phát triển, tạo khung pháp lý ổn định, lâu dài cho các đô thị.

Sáng 7/8, Quốc hội thảo luận tại Tổ về nhiều dự án Luật quan trọng. Phát biểu tại Tổ, góp ý về Dự án Luật Phát triển đô thị, Đại biểu Quốc hội Châu Văn Minh (đoàn Phú Thọ) cho biết, các ý kiến của ông được tổng hợp trên cơ sở tư vấn của các chuyên gia tại hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam và Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức.

dbqh-chau-van-minh.jpg
Đại biểu Quốc hội Châu Văn Minh (tổ Phú Thọ) góp ý Luật Phát triển đô thị.

Bí thư Hải Phòng: Mục tiêu GRDP từ 13% cần quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trở lên của thành phố đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả, quyết liệt.

Sáng 27/7, HĐND TP Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 3. Đây là Kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (27/7 - 28/7/2026) xem xét nhiều báo cáo, tờ trình và các dự thảo Nghị quyết các chính sách quan trọng về an sinh xã hội, di dời, cải tạo chung cư cũ, đầu tư công, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

UBTV Quốc hội họp phiên thứ 4, xem xét hàng loạt nội dung quan trọng

Phiên họp sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết và các nội dung quan trọng.

Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đợt 2) sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30/7/2026, tập trung xem xét, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết và các nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI. Chương trình phiên họp đã được Chủ tịch Quốc hội điều chỉnh ngày 24/7/2026.

hop2-8726.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 4 (đợt 1). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vị trí càng cao thì yêu cầu tự học, tự rèn càng cao

Vị trí càng cao thì yêu cầu tự học, tự rèn càng cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả”.

Ban Bí thư ban hành quy định mới về quản lý hồ sơ cán bộ

Ban Bí thư ban hành quy định mới về quản lý hồ sơ cán bộ

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 211 về quản lý hồ sơ cán bộ, nhằm thống nhất nguyên tắc, thành phần hồ sơ, thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình trong việc lập, quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác và sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức...

Khai mạc lớp cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương

Khai mạc lớp cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương

Sáng 17/8, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIV (Lớp thứ Nhất). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ

Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 250 trận đánh lớn, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.