Bộ Chính trị yêu cầu Quốc hội tập trung giám sát việc sử dụng cán bộ, tài sản công

Bộ Chính trị xác định các nội dung cần tập trung gồm tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp...

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận số 96-KL/TW về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tại phiên họp ngày 28/8/2026, sau khi xem xét Tờ trình số 46-TTr/ĐUQH ngày 12/8/2026 của Đảng ủy Quốc hội về Đề án “Định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI”, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất chủ trương thông qua các nội dung của Đề án và nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội

Theo Kết luận, mục tiêu của hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI là góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị và kiểm soát quyền lực; tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Hoạt động giám sát cũng nhằm phòng ngừa, cảnh báo sớm các rủi ro và thúc đẩy hành động; bảo đảm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện đồng bộ, thống nhất, minh bạch và hiệu quả.

Bộ Chính trị yêu cầu hoạt động giám sát gắn với các định hướng phát triển đất nước, nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Trung ương, Bộ Chính trị. Trọng tâm là nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.

Hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, pháp luật; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, yêu cầu phát triển đất nước và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Quốc hội sẽ giám sát tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, việc phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; góp phần hoàn thiện và vận hành hiệu quả chính quyền Trung ương và địa phương, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Một định hướng quan trọng khác là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Hoạt động giám sát cũng tập trung vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển văn hóa, con người và xây dựng nền giáo dục hiện đại.

Cùng với đó là các lĩnh vực phát triển xã hội bền vững, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giám sát việc bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả.

Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Giám sát chính quyền 2 cấp, phân cấp và tài sản công

Trong những năm đầu nhiệm kỳ khóa XVI, Quốc hội được định hướng tập trung rà soát kết quả giám sát của nhiệm kỳ khóa XV, xác định những nội dung cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc hoặc giám sát lại. Trọng tâm là giám sát việc thể chế hóa và triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước có tính chiến lược, liên ngành, tác động trực tiếp đến sự phát triển đất nước và đời sống Nhân dân.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị xác định các nội dung cần tập trung gồm tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực nhà nước. Việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được đặt trong diện trọng tâm, nhất là cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài gắn với năng lực thực thi của đội ngũ ở cấp xã.

Bên cạnh đó là giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp; triển khai chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế và thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia.

Trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, căn cứ định hướng trọng tâm và yêu cầu thực tiễn, Quốc hội tập trung giám sát những vấn đề lớn, có tác động sâu rộng; các vấn đề mới phát sinh; những lĩnh vực còn nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành chính sách, pháp luật. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát sẽ được tăng cường.

Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XVI, coi trọng giám sát chủ động, thường xuyên, bám sát thực tiễn và dựa trên dữ liệu. Trọng tâm giám sát được chuyển theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; từ giám sát nhằm phát hiện và xử lý vi phạm sang giám sát nhằm cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả thi hành pháp luật.

Hoạt động giám sát phải gắn chặt với công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, kiểm soát quyền lực nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn

Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động giám sát, bảo đảm tuân thủ pháp luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

Các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát phải bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có tính khả thi, rõ việc, rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát được xác định là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Kết luận yêu cầu tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu, gắn kết giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với kiểm tra, giám sát của Đảng; giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương.

Hoạt động giám sát cũng cần gắn với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giám sát của Hội đồng nhân dân, qua đó tránh chồng chéo, bảo đảm đồng bộ trong kiểm soát quyền lực và thúc đẩy thực thi pháp luật.

Bộ Chính trị yêu cầu huy động sự tham gia rộng rãi của chuyên gia, nhà khoa học và các nguồn lực tư vấn độc lập phục vụ hoạt động giám sát. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và bộ máy giúp việc; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động giám sát.

Cuối nhiệm kỳ, Quốc hội tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, nhất là những nội dung chuyển biến chậm, chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ. Đồng thời, tổng kết, đánh giá kết quả và tác động của hoạt động giám sát đối với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, làm cơ sở xây dựng định hướng giám sát cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Đảng ủy Quốc hội được giao chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận 96-KL/TW và báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81

Sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 81 với chủ đề “Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động vì tất cả mọi người” đã chính thức khai mạc.

Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp quan trọng này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: Website Đại hội đồng Liên hợp quốc)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: Website Đại hội đồng Liên hợp quốc)

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần triển khai hiệu quả các định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mông Cổ phát triển thực chất, hiệu quả. Trong đó, hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc, hội đàm, hội thảo và giao lưu giữa lãnh đạo, nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước; trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

mong-co2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc

Sáng 9/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

1788922117404-844070747894810796-2013017596879290869-c2beb8e3ad0d2b9c518d0dfc9cedf227.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 9/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, lên đường thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc bổ sung nội dung phát triển văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Liên hợp quốc: Biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Liên hợp quốc: Biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể

Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các quốc gia có thể biến nghi kỵ thành lòng tin, biến đối đầu thành đối thoại, biến chia rẽ thành hợp tác, biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể.

Toàn văn bài phát biểu chính sách tại FPA của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Toàn văn bài phát biểu chính sách tại FPA của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA). 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với bạn bè quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với bạn bè quốc tế

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.