Củng cố tin cậy, làm sâu sắc hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Litva

Từ ngày 27 đến 29/9, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Litva.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas.

Tại hội kiến, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên phát huy kết quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao để mở rộng hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai Quốc hội cần đồng hành trong hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thực hiện các cam kết song phương, gắn quan hệ chính trị tốt đẹp với những kết quả hợp tác thiết thực. Thông qua lập pháp và giám sát, Quốc hội hai nước có thể hỗ trợ đưa các định hướng hợp tác vào thực tiễn, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas. Ảnh: TTXVN

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Juozas Olekas nhấn mạnh, việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, nhất là trong chuyển đổi số, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo góp phần tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho những lĩnh vực hợp tác mới.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Litva thông báo về việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Litva - Việt Nam, tạo thêm kênh liên hệ giữa nghị sĩ hai nước; đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã gặp và làm việc với Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Litva Domas Griškevičius và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Litva Remigijus Motuzas; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Litva; thăm, làm việc với Công ty KN Energies.

Đánh giá kỹ việc tăng mức phạt hành chính tối đa 1,5 tỷ đồng với cá nhân

Tham gia góp ý dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho rằng mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân là khá cao, cần được cân nhắc.

Sáng 29/9, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Cân nhắc việc tăng đồng loạt mức phạt tối đa

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc bổ sung nội dung phát triển văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa.