Ngắm đàn thú quý trong rừng Sa Mù

Hàng chục động vật hoang dã (ĐVHD) thuộc loại nguy cấp, quý hiếm vừa được ghi nhận tại vùng núi Sa Mù thông qua máy bẫy ảnh kỹ thuật số.

Mới đây, Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tháo dỡ 40 máy bẫy ảnh kỹ thuật số thuộc dòng hiện đại nhất sau gần 3 tháng thiết lập trong rừng Sa Mù.

Đợt này, có hàng chục ĐVHD thuộc loại nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B, 2B Nghị định 06/2019/NĐ-CP và nằm trong Sách đỏ Việt Nam, Sách đỏ thế giới (IUCN) như vượn, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, voọc ngũ sắc, gà lôi lam, thỏ vằn, mang lớn... được ghi nhận.

Ngam dan thu quy trong rung Sa Mu

Loài culi nguy cấp, quý hiếm được phát hiện trong lâm phần Khu BTTN Bắc Hướng Hóa quản lý (Ảnh: Khu BTTN Bắc Hướng Hóa)

Từ kết quả bẫy ảnh này, lãnh đạo Khu BTTN Bắc Hướng Hóa khẳng định cùng với việc tăng cường tuần tra bảo vệ, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ rừng, không săn, bẫy, bắt, tiêu thụ ĐVHD. Đồng thời, thực hiện các chương trình nghiên cứu chuyên sâu về các loài ĐVHD để đánh giá chi tiết và có những biện pháp bảo vệ, bảo tồn hữu hiệu nhất.

Dưới đây là những hình ảnh về quá trình di chuyển, tìm kiếm thức ăn của ĐVHD mà máy bẫy ảnh của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa ghi lại được trong rừng Sa Mù:

Ngam dan thu quy trong rung Sa Mu-Hinh-2

Khỉ đuôi lợn

Ngam dan thu quy trong rung Sa Mu-Hinh-3

Gà lôi lam

Ngam dan thu quy trong rung Sa Mu-Hinh-4

Khỉ mặt đỏ

Ngam dan thu quy trong rung Sa Mu-Hinh-5

Bò tót được ghi nhận tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa vào năm 2017

Ngam dan thu quy trong rung Sa Mu-Hinh-6

Nhân viên Khu BTTN Bắc Hướng Hóa thiết lập máy bẫy ảnh ĐVHD trong rừng Sa Mù.

Quảng Bình tiếp nhận cứu hộ khỉ mặt đỏ quý hiếm

Do bị nuôi nhốt thời gian quá dài nên tại thời điểm tiếp nhận, cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm trên có sức khỏe rất yếu.

Ngày 28/7, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết vừa tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm từ gia đình bà Phạm Thị Châu, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Quang Binh tiep nhan cuu ho khi mat do quy hiem
Khỉ mặt đỏ. (Nguồn: Daily Mail) 
Theo ông Lê Thúc Định, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, cá thể khỉ mặt đỏ này có tên khoa học là Macaca arctoides . Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB được quy định trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Do bị nuôi nhốt trong thời gian quá dài nên tại thời điểm tiếp nhận, cá thể khỉ mặt đỏ trên có sức khỏe rất yếu và gần như đã mất đi bản chất hoang dã vốn có. Vì vậy, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung nâng cao sức khỏe và huấn luyện cho cá thể khỉ mặt đỏ làm quen tập tính hoang dã trước khi thả lại vào rừng.

Theo bà Phạm Thị Châu thì cá thể khỉ mặt đỏ trên được gia đình bà mua lại của một người dân trú tại tỉnh Khammouan, Lào vào đầu năm 2015. Sau một thời gian nuôi làm cảnh, được sự vận động của các cơ quan chức năng tại địa phương, gia đình bà Châu đã tự giác giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để tiến hành cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới