Mới đây, Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ do người dân giao nộp để thả về tự nhiên. Đây là loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh) mới tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ do người dân giao nộp để thả về tự nhiên. Đây là loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Núi Hòn Bà (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như khỉ mặt đỏ, rùa núi viền, rùa núi vàng, kỳ đà vân, chà vá chân đen…
Khỉ mặt đỏ thuộc loài nguy cấp và nằm trong nhóm động vật cần bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định 84 của Chính phủ, cũng như Công ước về buôn bán động vật hoang dã.
Những con khỉ này trước đó được phát hiện bị lạc và ốm yếu, sau đó được đưa về chăm sóc. Sau khi hồi phục khỏe, 2 cá thể khỉ đã được thả và nhanh chóng hòa nhập vào thiên nhiên hoang dã của núi rừng Tây Yên Tử.
Trong thế giới của các loài linh trưởng, chi Macaca gồm các loài khỉ điển hình, đặc trưng của khu vực châu Á. Nhiều loài trong số chúng có dân số đông đúc và có mối quan hệ gần gũi với con người.
Trong thế giới của các loài linh trưởng, chi Macaca gồm các loài khỉ điển hình, đặc trưng của khu vực châu Á. Nhiều loài trong số chúng có dân số đông đúc và có mối quan hệ gần gũi với con người.
Vườn Quốc gia Vũ Quang ở Hà Tĩnh đã tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ do Hạt Kiểm lâm Can Lộc bàn giao. Khỉ mặt đỏ thuộc nhóm II B, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Trên đường đi làm, một người dân tại TT-Huế bất ngờ phát hiện cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm đi lạc nên mang về nhà nuôi. Lực lượng công an đã vận động người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.