Ngã, va đầu vào tủ có thể dẫn tới xuất huyết não

Nhiều khi trẻ bị ngã hay va đầu vào bàn, bị tủ đè, té cây... cha mẹ tưởng chỉ là chấn thương nhẹ, đến khi nhập viện mới biết bị xuất huyết não, hôn mê...

Bệnh nhi N.D.L. (10 tuổi, Bù Gia Mập, Bình Phước) được bệnh viện tỉnh chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM trong tình trạng nôn ói nhiều, đầu sưng phù, thở mệt, lả người...

Nga, va dau vao tu co the dan toi xuat huyet nao
Người nhà phải đưa trẻ đến bệnh viện khi trẻ than đau cẳng tay, chân kèm theo các vết bầm tím nơi đau. Nguồn: internet 

Kết quả chụp CTScan sọ não cho thấy bé L. bị xuất huyết não ngoài màng cứng vùng thái dương đỉnh chẩm phải. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 mổ khẩn, lấy ra ngoài 50ml máu tụ, cứu bé L. ngay trong đêm.

Mẹ bệnh nhi cho biết, cách nhập viện vài được nghỉ học nên bé qua nhà hàng xóm chơi, sau đó leo lên cây me hái trái, không may bị hụt tay, té từ độ cao 3m xuống đất. Một lúc sau bé tỉnh, đến chiều, nôn ói liên tục.

Sau mổ, máu tụ đã được xử lý hết, bé không còn đau đầu, nôn ói, sức khỏe đang tiến triển tốt, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhi T.M.K. (8 tuổi, ở Long An) khi được chuyển đến bệnh viện đã xuất huyết não nặng, hôn mê sâu. Mặc dù bác sĩ đã dùng các phương án tốt nhất nhưng nếu qua khỏi. Trước đó, bé K. theo bạn ra ruộng chơi. Trong lúc bắt cá, bé đạp phải một vật cứng bị đứt sâu ở lòng bàn chân trái.

Khi bé về nhà, người lớn lấy thuốc rê và mạng nhện cầm máu cho bé. Không ngờ vết thương sau đó bị nhiễm trùng, gây đau nhức nhiều ngày, khi đưa vào bệnh viện đã quá trễ.

Đây là thời điểm vào hè, các trẻ đã bắt đầu được nghỉ học nên tai nạn sinh hoạt đang có xu hướng tăng. BS Lê Quang Mỹ, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trẻ nhỏ, đặc biệt từ 2-6 tuổi, rất hiếu động, thích khám phá, nhưng chưa ý thức được nguy hiểm nên nguy cơ đối mặt với tai nạn bị chấn thương vùng đầu, tay, chân do té ngã. Đã có trường hợp bé tự đưa ngón tay vào ổ điện, bị giật té ngã gây chấn thương nặng.

Khi xảy ra tai nạn, người lớn nhiều khi chỉ nghĩ trẻ bị vết trầy xước bên ngoài, vô tình bỏ qua các biểu hiện bất thường ở trẻ.

BS Mỹ khuyến nghị, khi tai nạn xảy ra, cha mẹ không nên hoảng loạn, la mắng bởi trẻ sẽ sợ sệt không dám nói nguyên nhân, hay cố gắng chịu đựng các cơn đau. Trong khi đó, một số chấn thương cần được xử lý trong “giờ vàng”, đặc biệt là xuất huyết não.

Điều trị chậm trễ có thể tăng nguy cơ trẻ bị thiếu oxy não dẫn tới di chứng nặng nề về tâm thần kinh sau này, thậm chí tử vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video 9 học sinh lớp 6 chết đuối thương tâm ở Quảng Ngãi:

(Nguồn: ANTV)

Cảnh báo của cơ quan y tế về viêm gan bí ẩn ở trẻ

Dưới đây là 5 điều liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em mà CDC Mỹ cảnh báo các bậc phụ huynh cần lưu ý.

Trước tình trạng các ca bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em vẫn tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, ngày 10/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã đưa ra cảnh báo các bậc cha mẹ về các triệu chứng của căn bệnh này.

Dưới đây là 5 điều cần biết về bệnh viêm gan ở trẻ em:

TP HCM: Liên tiếp hai trẻ nhỏ bị bỏng do cồn và xăng

Các bé vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) trong tình trạng bỏng nặng các vùng mặt, cổ, ngực, bụng, vai, cánh tay, cẳng chân, bộ phận sinh dục...

BSCKII Lê Phước Tân, Trưởng khoa Khoa Bỏng - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trường hợp đầu tiên là bé Đ (sinh năm 2014). Gia đình thường sử dụng cồn để sát khuẩn.

Trong lúc không để ý, bé Đ đã cầm chai cồn chạy qua khu bếp đang nấu ăn khiến lửa bén vào quần áo, bé bị cháy trong khoảng một phút trước khi được gia đình dội nước cứu lấy.

Bé gái kêu đau đầu, cha mẹ chủ quan, ai ngờ tí nữa thì mất con

Thấy con kêu đau đâu nhưng cha mẹ nghĩ chỉ là bệnh thông thường nên thờ ơ, cho tới khi bác sĩ kết luận

Cảnh báo bệnh u não ở trẻ nhỏ

Chị Đinh Thị Tuyết đưa con trai 10 tuổi – cháu Trương Vĩnh Khang từ Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám u não. Chị Tuyết cho biết: Bé phát bệnh cách đây 2 năm, cháu Khang thường xuyên kêu đau đầu. “Cơn đau thường đến bất chợt, mỗi lần như vậy cháu đều kêu “mẹ ơi con đau lắm”. Lúc đầu chị nghĩ con chỉ đau đầu thông thường nên không chú ý. Nhưng con kêu đau liên tục nên chị đã cho con tới một Bệnh viện tại tỉnh Quảng Ninh khám, sau khi chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán cháu bị nang dưới nhện, bệnh lành tính, không phải dùng thuốc. Tuy nhiên, cơn đau đầu đến thường xuyên khiến cho bé Khang không tập trung học tập được nên tôi rất lo”, và đưa bé lên tuyến trên để kiểm tra sức khỏe. Tại buổi khám miễn phí tại BV Việt Đức, bác sĩ kết luận nang dưới nhện của cháu Khang là một dạng lành tính, không phải dùng thuốc, khi nào đau đầu quá thì cho cháu uống thuốc giảm đau. Giống như cháu Khang, cháu Nguyễn Thị Hoa năm nay 6 tuổi người ở Thái Bình cách đây 5 tháng bất ngờ bị co giật. Theo mẹ cháu Hoa– chị Bùi Thị Thanh, trước đó cháu không ốm, không sốt, chỉ thỉnh thoảng kêu đau đầu. Cho con vào bệnh viện ở Thái Bình chụp não, bác sĩ thấy cháu có một nang trong não của cháu Hoa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới