Nga: Ukraine dùng đạn dược có chứa chất cấm ở miền đông

Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc quân đội Ukraine nhiều lần sử dụng đạn pháo phốt pho và bom chùm ở miền đông.

Theo Itar-Tass, Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng các loại đạn pháo phốt pho và bom chùm ở khu vực Đông-Nam nước này, bao gồm nhằm vào dân thường.
Tuyên bố trên được Thiếu tướng Viktor Poznikhir - Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, đưa ra ngày 25/7 trước các phóng viên.
“Bộ Quốc phòng (Nga) đã nghiên cứu chi tiết thông tin có được về việc các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần sử dụng các loại đạn phốtpho và bom chùm nhằm vào dân thường của đất nước họ,” Thiếu tướng Poznikhir nói.
Quân đội Ukraine pháo kích vào nhà dân ở miền đông.
Quân đội Ukraine pháo kích vào nhà dân ở miền đông.
Ông này dẫn chứng vụ nã pháo của quân đội Ukraine vào Slavyansk ngày 12/6 sử dụng đạn pháo có chứa chất phốtpho; ngày 21/6 không quân Ukraine sử dụng bom phốtpho tấn công các thành phố Slavyansk và Kramatorsk; vụ bắn pháo ngày 24/6 quân đội Ukraine sử dụng đạn phốtpho và bom chùm tấn công làng Semenovka ở phía Đông Slavyansk.
Ngày 29/6 một trận nã pháo vào điểm dân cư ở Semenovka quân đội Ukraine cũng đã sử dụng đạn phốtpho; vụ nã pháo ngày 7/7 vào Lisichansk cũng sử dụng đạn có chứa chất phốtpho. Gần đây nhất, không quân Ukraine đã sử dụng bom phốtpho để tấn công thành phố Donetsk.
Tướng Poznikhir cho rằng, quân đội Ukraine sử dụng các loại vũ khí này để tạo tác động tâm lý và gây hoảng loạn đối với người dân, gây ra tổn thất đáng kể cho cơ sở hạ tầng công cộng và xã hội, qua đó gây nguy cơ nảy sinh thảm họa nhân đạo.
Vị tướng Nga khẳng định những thông tin trên được thu thập từ những người chạy tị nạn khỏi khu vực, từ các video và ảnh của các phóng viên ghi lại tại hiện trường.
Thiếu tướng Poznikhir nhắc lại rằng, từ năm 1979, Nghị định thư III của Công ước Genever đã cấm sử dụng các loại đạn dược có chứa chất phốtpho.

Vụ MH17: “giọt nước tràn ly” khủng hoảng Ukraine?

(Kiến Thức) - Dư luận quốc tế lo ngại, vụ tai nạn máy bay MH17 có thể là "giọt nước tràn ly" cho căng thẳng ở Ukraine.

Bài học trong quá khứ
Nhiều nhà quan sát tin rằng, cảm giác bất lực cũng là một biểu hiện của các nước trên thế giới trước vị Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ lo ngại rằng, chính bất an sâu sắc của ông Putin, vốn hình thành từ thời ông còn là một điệp viên tình báo, có thể khiến tình hình ở Đông Âu lâm vào cuộc khủng hoảng thực sự.

Nga có trong tay ảnh Ukraine triển khai Buk

Bộ Quốc phòng Nga có các bức ảnh vệ tinh vị trí hệ thống phòng không Buk của quân đội Ukraine trong vùng lãnh thổ do tự vệ kiểm soát.

Trong cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga nhằm công bố thông tin về thảm họa rơi máy bay MH17 tại tỉnh Donetsk của Ukraine, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga, Trung tướng Andrei Kartapolov cho biết trong tay Bộ Quốc phòng Nga có các bức ảnh vệ tinh về vị trí hệ thống phòng không của quân đội Ukraine, xác nhận vào ngày xảy ra thảm họa, một bệ phóng Buk được chuyển vào vùng lãnh thổ do dân quân ly khai kiểm soát. 
Ông Andrei Kartapolov nói: “Chúng tôi có ảnh chụp qua vệ tinh về các vị trí cụ thể của hệ thống phòng không quân đội Ukraine ở Đông Nam nước này".

Chuyên gia Malaysia điều tra MH17 lọt vào không kích của Ukraine

(Kiến Thức) - Hôm 217/, các chuyên gia Malaysia đến hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 đã bị lọt vào vụ oanh kích của không quân Ukraine.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn từ đại diện dân phòng tháp tùng các chuyên gia cho hay, 12 chuyên gia và các quan chức nước ngoài từ Kharkov đến Donetsk bị muộn vì đêm 21/7 quân Ukraine đột nhiên bắt đầu chiến dịch quân sự ở phía bắc Donetsk. 
Máy bay Su-25 của Không quân Ukraine.
Máy bay Su-25 của Không quân Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới