Nga khoe vũ khí hủy diệt bờ biển, có thể tạo "sóng thần" cao 500m

Vũ khí này có thể di chuyển với tốc độ 200 km/h và không bị ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công của tên lửa, laser và súng trường.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga vừa tiết lộ thông tin về một thiết bị không người lái dưới nước mang đầu đạn hạt nhân mới, tờ Daily Star đưa tin.
Được mệnh danh là vũ khí bí mật mới của Tổng thống Vladimir Putin, thiết bị này có tên là Poseydon.
Hải quân Nga sẽ được trang bị Poseydon vào năm 2027 và vũ khí này được chế tạo để xóa sổ cảng của kẻ thù.
Được trang bị đầu đạn có sức công phá 100 megaton, Poseydon cũng có thể được sử dụng để phá hủy các thành phố ven biển. Đầu đạn được kích nổ dưới nước có thể tạo ra những đợt sóng khổng lồ cao tới 500m.
Đồng thời, thiết bị cũng sẽ làm ô nhiễm lãnh thổ của kẻ thù bằng bức xạ.
Nga khoe vu khi huy diet bo bien, co the tao
Hình ảnh mô phỏng thiết bị Poseydon của Nga. 
Không giống như các vũ khí hạt nhân thông thường, Poseydon không bị ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công của tên lửa, laser và súng trường.
Khái niệm về thiết bị không người lái dưới nước chiến lược có tên Poseydon lần đầu được đưa ra vào năm 2015. Khái niệm này cũng được Putin nhắc đến vào tháng 3 năm ngoái trong một bài phát biểu quốc gia.
Ban đầu người ta tin rằng Poseydon có thể di chuyển tới 129 km/h khi ở dưới nước. Nhưng các chuyên gia Nga vừa xác nhận rằng nó có khả năng di chuyển nhanh tới 200 km/h.
Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Thiết bị sẽ đi đến đích với tốc độ 200 km/h ở độ sâu 1km...
"Thiết bị sẽ liên tục thực hiện các thao tác khác nhau và không ở trên một quỹ đạo, điều này kết hợp với tốc độ cao sẽ khiến nó trở nên không thể đánh chặn”.

Giới chuyên gia nói gì về khả năng đối đấu quân sự Nga-Israel?

(Kiến Thức) - Mối quan hệ Nga-Israel trở nên căng thẳng sau vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi ngoài khơi Syria hôm 17/9. Tuy nhiên, chuyên gia Nga cho rằng khó có khả năng xảy ra đối đầu quân sự giữa hai quốc gia sau vụ việc này.

Hãng thông tấn TASS dẫn nhận định của giới chuyên gia cho rằng mối quan hệ Nga-Israel xấu đi sẽ không có lợi cho Israel. Chính vì vậy, Tel Aviv sẽ làm tất cả những gì có thể để hàn gắn quan hệ với Moscow, đưa nó trở về quỹ đạo ban đầu.
“Đây là một tình huống khẩn cấp. Israel không được lợi ích gì khi mối quan hệ của nước này với Nga, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong khu vực Trung Đông, trở nên xấu đi nhanh chóng. Do vậy, tôi nghĩ rằng chính phủ Israel sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết tình hình này”, chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu Chiến lược Nga Vladimir Fitin bình luận.

Chân dung Quốc vương Malaysia vừa bất ngờ thoái vị

(Kiến Thức) - Quốc vương Malaysia Muhammad V bất ngờ tuyên bố thoái vị và quyết định này có hiệu lực từ ngày 6/1. Ông trở thành vị vua đầu tiên tự nguyện rời ngai vàng ở Malaysia kể từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1957.

Chan dung Quoc vuong Malaysia vua bat ngo thoai vi
 Theo thông báo của Hoàng cung Malaysia ngày 6/1 cho biết, Quốc vương Malaysia Muhammad V bất ngờ thoái vị và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Ảnh: Getty.

Con trai Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia bị bắt vì sử dụng ma túy

Tờ Malaymail đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu đã thừa nhận rằng người con trai của ông, Ahmad Saiful Islam Mohamad, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vào ngày 5/1 do sử dụng ma túy.

Trong tuyên bố đăng trên Facebook của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia có tên gọi thân mật là Mat Sabu cho hay, ông và gia đình mình để vụ việc này cho cơ quan chức năng toàn quyền xử lý dựa trên quy định của pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới