Nga cảnh báo về “hậu quả” nếu Macedonia gia nhập NATO

Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho rằng việc Macedonia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ là "một sai lầm với nhiều hậu quả".

Sputniknews đưa tin Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov đã bày tỏ hy vọng rằng việc giải quyết bất đồng về tên gọi giữa Hy Lạp và Macedonia sẽ góp phần vào sự ổn định tại khu vực Balkan, song cũng cho rằng việc Macedonia gia nhập NATO sau đó sẽ là "một sai lầm với nhiều hậu quả".
Ảnh minh họa. (Nguồn: Foreign Brief)
 Ảnh minh họa. (Nguồn: Foreign Brief)
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Ekathimerini khi được hỏi phản ứng của Moskva với khả năng gia nhập NATO của Macedonia sau thỏa thuận gần đây với Hy Lạp đổi tên gọi chính thức của quốc gia Balkan này thành Cộng hòa Bắc Macedonia, phái viên Nga tại EU nêu rõ: "Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ không thả các quả bom hạt nhân. Như tôi đã nói, mỗi quốc gia đều có quyền đưa ra những quyết định cũng như sai lầm của riêng mình. Vậy mà vẫn có những sai lầm... Có những sai lầm sẽ có hậu quả."
Về thỏa thuận đổi tên, ông Chizhov cho hay: "Theo quan điểm của tôi, vấn đề này đáng ra phải được giải quyết từ lâu để hai nước có thể có những quan hệ và hợp tác hữu nghị láng giềng. Về bản chất (hiệp định), chúng ta sẽ chờ xem tình hình sẽ phát triển như thế nào, vì chúng ta biết rằng thỏa thuận đã vấp phải sự phản đối từ cả hai nước".
"Chúng tôi hy vọng, mặc dù thỏa thuận này sẽ tăng cường sự ổn định tại Balkan và hợp tác giữa hai nước nhưng nó không nên được xem như một cái cớ cho sự gia nhập nhanh chóng của quốc gia láng giềng non trẻ vào liên minh quân sự (NATO)".

Căng thẳng leo thang, Putin cho thử tên lửa đạn đạo

Đúng vào lúc căng thẳng với phương Tây tăng cao, Bộ Quốc phòng Nga đã cho công bố một đoạn video ngắn, ghi lại quá trình nước này thử nghiệm thành công một tên lửa đạo đạo liên lục địa (ICBM) mới, có tên Sarmat.

 
Truyền thông Nga cho hay, đây là lần thứ hai Sarmat được phóng thành công. Tên lửa này được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 12/2017.

Vì sao nhiều người dân Mỹ vẫn muốn "luận tội" Tổng thống Trump?

(Kiến Thức) - Có vẻ như những gì đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa qua vẫn chưa đủ để Tổng thống Trump “lấy lòng” công chúng. Theo một cuộc khảo sát mới đây, 42% người dân Mỹ ủng hộ việc luận tội ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm.

Theo CNN, kết quả cuộc khảo sát gần đây nhất do CNN và trung tâm SSRS thực hiện cho thấy, 42% người dân Mỹ được hỏi cho rằng Tổng thống Trump nên bị luận tội và rời khỏi Nhà Trắng, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump là 39%.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty. 
Kết quả này gợi nhớ đến cuộc thăm dò được tiến hành hồi tháng 3/1974. Khi đó, 43% người dân Mỹ được hỏi ủng hộ việc luận tội Tổng thống Richard Nixon sau khi vụ bê bối Watergate bị phanh phui.
Trước nguy cơ bị Quốc hội phế truất, ngày 9/8/1974, Tổng thống Nixon tuyên bố từ chức và ông trở thành vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ buộc phải từ chức.
Mặc dù Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ của đa phần người dân Mỹ trong cách xử lý vấn đề Triều Tiên qua Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore hôm 12/6, nhưng các chính sách gần đây của ông như rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran, rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, quyết định tăng mạnh thuế nhập khẩu nhôm thép cùng chính sách nhập cư cứng rắn,... lại không nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng.

Mời độc giả xem video: Phái đoàn Mỹ-Triều hội đàm tại Singapore ngày 12/6 (Nguồn: ST)

Quân đội NATO: Càng đông, càng loạn

Khi phải đối mặt với một cuộc tấn công toàn diện, NATO sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó khi phải mang trên mình bộ máy chỉ huy quá nặng nề.

Tại Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trung tuần tháng 11 này, đại diện các quốc gia thành viên NATO đã thống nhất cho rằng, tổ chức này hiện có nhiều binh sĩ và phương tiện vũ khí hơn nhưng lại ít hiệu quả chiến thuật hơn.
Khi phải đối mặt với một cuộc tấn công trong tương lai, NATO sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó. Do đó, nhiệm vụ cấp bách là phải cải cách hoạt động cũng như cơ cấu bộ máy chỉ huy của NATO...

Đọc nhiều nhất

Tin mới