Mỹ tìm cách mở rộng sự hiện diện quân sự ở Syria?

Các nguồn tin cho biết, Mỹ đang chuẩn bị thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở Damascus, Syria.

Theo Times Of Israel ngày 6/11, 6 nguồn tin nói với hãng Reuters rằng Mỹ đang chuẩn bị thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở Damascus để hỗ trợ việc thực hiện hiệp ước an ninh mà Washington đang làm trung gian giữa Syria và Israel.

Kế hoạch hiện diện quân sự của Mỹ tại thủ đô Syria, vốn chưa từng được báo cáo trước đây, sẽ là dấu hiệu cho thấy sự điều chỉnh chiến lược của Syria với Mỹ sau sự sụp đổ của nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad, một đồng minh của Iran, vào năm ngoái.

mysyria.png
Các binh sĩ Quân đội Mỹ chuẩn bị tuần tra ở Đông Bắc Syria. Ảnh: Getty.

Các kế hoạch mới của Mỹ dường như phản ánh sự hiện diện quân sự mới khác của Mỹ trong khu vực để giám sát các thỏa thuận ngừng bắn.

Căn cứ không quân này nằm ở cửa ngõ vào các khu vực miền Nam Syria, nơi dự kiến ​​sẽ hình thành nên khu vực phi quân sự theo hiệp ước không xâm lược giữa Israel và Syria. Thỏa thuận này đang được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Reuters được cho là đã trao đổi với 6 nguồn tin thân cận về công tác chuẩn bị tại căn cứ này, bao gồm cả hai quan chức phương Tây và một quan chức quốc phòng Syria, những người xác nhận rằng Mỹ đang có kế hoạch sử dụng căn cứ này để hỗ trợ việc giám sát một thỏa thuận tiềm năng giữa Israel và Syria.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Syria chưa đưa ra bình luận về kế hoạch này.

"Mỹ đang liên tục đánh giá tình hình cần thiết ở Syria để chống lại phiến quân IS một cách hiệu quả và chúng tôi không bình luận về những địa điểm có thể có lực lượng hoạt động", một quan chức chính quyền Mỹ cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xung đột ở Tây Sudan gây nhiều thương vong

Nguồn video: Nhân Dân

Hơn 1.200 người thiệt mạng vì giao tranh ở miền Nam Syria

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết, bạo lực bùng phát ở miền nam Syria gần đây đã khiến hơn 1.260 người thiệt mạng, trước khi lệnh ngừng bắn đạt được.

Times Of Israel dẫn thông tin từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 21/7 cho biết, bạo lực bùng phát ở miền nam Syria gần đây đã khiến hơn 1.260 người thiệt mạng, trước khi lệnh ngừng bắn đạt được.

Những người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại tỉnh Sweida, Syria, gồm 505 tay súng Druze và 298 dân thường Druze, 408 nhân viên an ninh Syria và 35 người Bedouin. Ngoài ra, 15 binh sĩ khác thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Ukraine, Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

RT dẫn thông báo từ Điện Kremlin ngày 18/7 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về xung đột Ukraine cũng như tình hình leo thang gần đây ở Syria.

ngatho.jpg
Tổng thống Nga Putin (phải) trong một cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: Sputnik.

Phản ứng của Mỹ khi Israel không kích Syria

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington "rất quan ngại" về các cuộc không kích của Israel vào Syria.

Theo Newsweek ngày 16/7, Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Syria những ngày qua sau khi lực lượng chính phủ Syria được điều động đến Sweida và xảy ra giao tranh với các tay súng Druze tại đây.

"Israel tăng cường các cuộc không kích và đã tấn công các mục tiêu xung quanh thành phố Sweida, nơi có đa số người Druze sinh sống ở Syria, cũng như mục tiêu ở thủ đô Damascus", Thiếu tướng Uri Gordin, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới