Mỳ Hảo Hảo chứa chất cấm: Đại gia Hoàng Cao Trí giàu cỡ nào?

(Kiến Thức) - Không chỉ là cổ đông lớn của thương hiệu mì Hảo Hảo, ông Hoàng Cao Trí còn đang tham gia cuộc chơi bất động sản tại Blue Sea Group với loạt dự án lớn.

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền có chứa chất Ethylene Oxide. 2/3 sản phẩm bị thu hồi là mì Hảo Hảo và miến Good do công ty Acecook Việt Nam sản xuất.
Sở hữu hàng trăm triệu USD từ cổ phần mì Hảo Hảo
Chủ sở hữu thương hiệu mì Hảo Hảo là Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (viết tắt: Vina Acecook) – được thành lập tại TP HCM từ cuối năm 1993.
Tính đến năm 2020, Acecook Việt Nam có vốn điều lệ 298 tỷ đồng, trong đó cổ đông Nhật Bản là Acecook Co., LTD nắm giữ 16,9 triệu cổ phần, giá trị 169 tỷ đồng, tương đương 56,64%. Ngoài ra, cơ cấu sở hữu Vina Acecookcòn có sự xuất hiện của một cổ đông Việt Nam, là ông Hoàng Cao Trí (1962) – người nắm giữ 25,16% cổ phần.
My Hao Hao chua chat cam: Dai gia Hoang Cao Tri giau co nao?
"Ông trùm mì Hảo Hảo" Hoàng Cao Trí. Ảnh: Blueseagroup.
Ông Hoàng Cao Trí tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1987, là một kỹ sư cơ điện của Vifon. Năm 1993, khi Vifon Acecook được thành lập, ông Trí được cử tham gia liên doanh và trở thành Phó Tổng Giám đốc, rồi gắn bó với công ty suốt từ đó đến nay.
Thống kê năm 2019 cho thấy, Acecook ghi nhận thu thuần 10.648 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 1.660 tỷ đồng. Với quy mô này, hơn 25% cổ phần của cá nhân ông Hoàng Cao Trí ước tính có thể lên tới hàng trăm triệu USD.
Sở hữu tài sản tại Blue Sea Group
Bên cạnh đó, "ông trùm" mì Hảo Hảo - Hoàng Cao Trí có nhiều tài sản bất động sản khác tại Blue Sea Group.
Blue Sea Group được thành lập từ tháng 9/2002, do ông Hoàng Cao Trí đảm nhiệm vị trí Giám đốc, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (SN 1966, vợ của ông Trí) giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Tại thời điểm đó, quy mô vốn điều lệ của Blue Sea Group ở mức 400 tỷ đồng, bao gồm: ông Hoàng Cao Trí (78,185%), bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (16,815%) và ông Hoàng Nguyễn Bảo Duy (SN 1992, sở hữu 5% vốn điều lệ).
Hệ sinh thái Blue Sea Group của ông Hoàng Cao Trí trải rộng hàng loạt công ty thành viên có ngành nghề đầu tư chính là bất động sản như: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thiên Nga Trắng; Công ty TNHH Khách sạn hòn đảo Hoàng Gia; Công ty TNHH Du lịch Quang Hải, Công ty TNHH Bất động sản Hoàn Mỹ, Công ty TNHH Xây dựng Thép Vàng và Công ty TNHH Vương Quốc An Sinh.
My Hao Hao chua chat cam: Dai gia Hoang Cao Tri giau co nao?-Hinh-2
 Phối cảnh dự án Edenia Resort Hồ Tràm. Ảnh: Blueseagroup
Một số dự án bất động sản nổi bật của Blue Sea Group như: Khu nghỉ dưỡng Edenia Resort Hồ Tràm quy mô hơn 40ha tại ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Lavender Village nằm trong dự án Violet Valley thuộc Khu phức hợp Bãi Trường, Xã Dương Tơ, Phú Quốc (Violet Valley).
Ở lĩnh vực logistic, Blue Sea Group có 4 hệ thống kho - nhà máy đã và đang được đưa vào khai thác gồm: Kho Đình Vũ - cảng Hải Phòng 12.000m2, Kho tại KCN Tân Phú Trung - Củ Chi 30.000m2, Nhà máy Tân Tấn Lộc – KCN Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh 7.000m2, Kho Thiết Lập – KCN Hòa Phú, Vĩnh Long.

Ngay khi có thông tin mì Hảo Hảo bị FSAI thu hồi, đại diện Acecook Việt Nam khẳng định sản phẩm bị thu hồi trong thông tin được đề cập là sản phẩm xuất khẩu, không cùng lô hàng sản xuất với sản phẩm nội địa tại Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh: "Công ty Acecook Việt Nam không sử dụng công nghệ Ethylene Oxide ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào".

Về phía Bộ Công thương, ngay khi nắm được thông tin cảnh báo, Bộ đã đề nghị Công ty cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất cũng như sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm mì Hảo Hảo, miến Good do công ty sản xuất, để đánh giá sự xuất hiện chất Ethylene Oxide (là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50 của Bộ Y tế) trong sản phẩm như cảnh báo nêu.

Đồng thời, Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Y tế đề nghị làm rõ thông tin vụ mì Hảo Hảo có chất cấm

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đề nghị cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin mì tôm Hảo Hảo (công ty Acecook Việt Nam) chứa chất cấm.

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, đã gửi công văn đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ làm rõ vụ việc trên: Trong công văn được gửi đến Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật an toàn thực phẩm, sản phẩm nêu trên thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Lợi nhuận những ông lớn sản xuất mì gói tăng đột biến

Theo số liệu của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về tổng sản lượng tiêu thụ mì gói trong năm 2020. Đặc biệt, lượng mì tiêu thụ thời gian qua tăng vọt do Covid-19.

 Số liệu thống kê của Hiệp hội mì ăn liền thế giới cho biết, trong năm 2020 đã có 116,5 tỷ gói mì được tiêu thụ trên toàn cầu, tăng 10 tỉ gói so với năm trước, tương đương mức tăng 9,47%.

Trong đó, top các nước đứng đầu trong danh sách tiêu thụ mì gói lần lượt là Trung Quốc/Hong Kong (46,35 tỷ gói), Indonesia (12,46 tỷ gói), Việt Nam (7 tỷ gói), Ấn Độ (6,7 tỷ gói), Nhật Bản (5,97 tỷ gói),…

Ngân hàng trả thu nhập khủng: Vietcombank, SHB và Techcombank... top đầu

6 tháng đầu năm nay, có 4 ngân hàng đứng top đầu về mức chi trả thu nhập cho nhân viên trên 30 triệu đồng/tháng. Trong đó, nhân viên Techcombank hưởng đãi ngộ cao nhất lên tới 44 triệu đồng/người/tháng.

Lâu nay, câu chuyện thu nhập vẫn luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là ngành ngân hàng.

Nhờ kết quả kinh doanh khả quan, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc bất chấp dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm nay, nên mức thu nhập bình quân nhân viên của một số nhà băng được hưởng lên tới trên 30 triệu đồng/người/tháng.

Hiện có 4 ngân hàng đứng top đầu chi trả thu nhập khủng cho nhân viên, gồm: Vietcombank, MBBank, SHB và Techcombank.

Ngan hang tra thu nhap khung: Vietcombank, SHB va Techcombank... top dau
 Nhân viên Techcombank đang là nhóm hưởng đãi ngộ cao nhất với thu nhập bình quân lên tới 44 triệu đồng/người/tháng. (Ảnh minh họa).

Trong đó, nhân viên Techcombank đang là nhóm hưởng đãi ngộ cao nhất với thu nhập bình quân lên tới 44 triệu đồng/người/tháng. So với nửa đầu năm 2020, mức thu nhập này đã tăng tới 8 triệu đồng.

Cụ thể, nửa đầu năm nay, với 11.216 nhân sự hoạt động thường xuyên tại ngân hàng mẹ, Techcombank đã chi 2.996 tỷ đồng cho quỹ lương, phụ cấp và trợ cấp cho nhân viên. Số tiền này không bao gồm các khoản chi đóng BHYT, BHXH, hay chi đồng phục, đào tạo…

Tính bình quân, mỗi nhân viên ngân hàng mẹ của Techcombank nửa đầu năm qua đã nhận về tới 267 triệu đồng thu nhập, tương đương khoảng 44 triệu/người/tháng.

Sau Techcombank là SHB, với mức chi trả thu nhập bình quân cho nhân viên lên tới 39,7 triệu đồng/người/tháng. Khoản chi này bao gồm cả các khoản đóng BHYT, BHXH, đào tạo, đồng phục…

Ngân hàng SHB mẹ hiện có khoảng 5.245 biên chế nhân sự, giảm 115 chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2020. Dù vậy, quỹ lương, thưởng và các chi phí khác cho nhân viên tại đây lại tăng 37%, đạt 1.248 tỷ đồng.

Ngan hang tra thu nhap khung: Vietcombank, SHB va Techcombank... top dau-Hinh-2
 Vietcombank cũng là ngân hàng thuộc top đầu nhà chi trả thu nhập khủng cho nhân viên trong nửa đầu năm nay. (Ảnh minh họa).

Tiếp theo là Vietcombank, cuối tháng 6 năm nay, dù nhà băng này ghi nhận tăng hơn 900 chỉ tiêu nhân sự ngân hàng mẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 20.532 người nhưng Vietcombank vẫn giữ nguyên quỹ lương, thưởng và trợ cấp của nhân viên khoảng 31,3 triệu/người/tháng, thấp hơn 1,5 triệu so với nửa đầu năm 2020.

MBBank cũng là ngân hàng có quỹ lương, thưởng chi ra cho nhân viên khủng trong nửa đầu năm nay với 2.019 tỷ đồng, nhiều hơn 10% so với cùng kỳ. Trong khi, nhân sự làm việc tại ngân hàng mẹ là 9.590 người, giảm so với 6 tháng đầu năm 2020.

Kết quả là thu nhập bình quân nhân viên MBBank nhận được nửa năm qua đã tăng 3,3 triệu, đạt 35,1 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, các ngân hàng khác có mức chi thu nhập bình quân nhân viên trên/dưới 30 triệu/tháng cho nhân viên có thể kể đến như: ACB, Agribank, VietinBank, MSB, Sacombank, TPBank, VIB và VPBank.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng có mức thu nhập bình quân nhân viên dưới 20 triệu đồng/tháng như: ABBank, Saigonbank, PGBank, Kienlongbank, LienVietPostBank, NCB, BacABank, Vietcapital Bank.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới