Mượn con nhỏ ngụy biện cho hành vi mua bán ma túy

Bị bắt quả tang mua bán ma túy, bị cáo Thảo ngụy biện rằng do phải nuôi con nhỏ, cuộc sống khó khăn nên làm liều.

Muon con nho nguy bien cho hanh vi mua ban ma tuy
Bị cáo tại phiên toà. 
Ngày 25/5 TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Thảo (ngụ TP.HCM) 15 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 6/6/2019, đội CSĐT tội phạm ma túy (Công an quận 1, TP.HCM) phát hiện Thảo đang điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở công an phường để kiểm tra.
Công an phát hiện Thảo cất giấu 5 gói ma túy thể rắn có khối lượng hơn 7 gam ma túy. Ngoài ra, Thảo còn cất 50 gam ma túy trong áo ngực nên lập biên bản bắt quả tang.
Đối tượng Thảo khai là người nghiện ma túy từ năm 2016 và biết người bán ma túy cho mình. Từ tháng 5/2019, Thảo đã 3 lần mua ma túy của một người tên Bi (không rõ lai lịch), mang về nhà mình và phân nhỏ ra để bán kiếm lời.
Ngày 6/6/2019, Thảo được một người phụ nữ tên Hảo gọi điện, đặt mua 50 gam ma túy với giá 20 triệu đồng. Thảo liên hệ với Bi để lấy hàng, sau đó mang đi giao cho Hảo thì bị bắt quả tang.
Khai tại tòa, Thảo cho rằng do chơi với thành phần bạn bè không tốt, bị rủ rê. Thảo cũng biện minh do hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi con nhỏ nên bán ma túy lấy tiền trang trải cuộc sống.
HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của Thảo là gây nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì cái lợi trước mắt mà bất chấp mua bán ma túy, nên cần tuyên mức án nghiêm khắc để đủ sức răn đe.
Tuy nhiên, tòa cũng xét giảm cho Thảo một phần hình phạt do Thảo nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo. Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt Thảo mức án như trên.

Phán quyết của TAND Tối cao vụ án Hồ Duy Hải: Liệu có còn oan sai?

(Kiến Thức) - Luật sư cho rằng, Hội đồng thẩm phán bác đơn kháng nghị của VKSND Tối cao chưa thật sự thuyết phục, tạo tiền lệ xấu trong tố tụng vì có những sai sót. Liệu đó có phải một quyết định đúng đắn hay không? Liệu có còn oan sai hay không?

Sau 3 ngày làm việc, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã công bố kết quả giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Theo đó, dù cho rằng, dù cơ quan điều tra đã có nhiều vi phạm trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ tuy nhiên không ảnh hưởng bản chất vụ án nên quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện VKSND Tối cao và giữ nguyên án tử hình Hồ Duy Hải.
Phán quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của nhiều chuyên gia pháp lý, luật sư và dư luận khi cho rằng không thuyết phục.

Vụ án tử tù Hồ Duy Hải: Luật sư công bố chứng cứ mới gì?

(Kiến Thức) - Mới đây, gia đình bất ngờ phát hiện thêm một tình tiết ngoại phạm của tử tù Hồ Duy Hải. Theo đó, các biên bản khám nghiệm hiện trường, tài liệu về pháp y thể hiện hung thủ sát hại hai nữ nhân viên bưu điện thuận tay trái nhưng Hải lại thuận tay phải.

Chiều 13/5, luật sư Trần Hồng Phong, Đoàn Luật sư TP.HCM (người trợ giúp pháp lý cho gia đình tử tù Hồ Duy Hải) cho biết đã gửi đơn và cung cấp chứng cứ mới nhất đến Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện KSND tối cao, TAND tối cao cùng các cơ quan báo chí.
Trong đơn, luật sư trình bày, ngay sau khi phiên giám đốc thẩm kết thúc, từ một nguồn tin “đặc biệt” và quá trình rà soát lại hồ sơ vụ án phát hiện thêm một tình tiết ngoại phạm của tử tù Hồ Duy Hải. 

Đường dây ma túy “siêu lợi nhuận”, bán 1 cân thu lãi hơn nửa tỷ đồng

Công an TT-Huế vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn hoạt động liên tỉnh từ Quảng Trị đến Huế. Đây là đường dây buôn bán ma túy "siêu lợi nhuận", các đối tượng phạm pháp thu lợi hơn nửa tỷ/1kg ma túy.

Duong day ma tuy “sieu loi nhuan”, ban 1 can thu lai hon nua ty dong
 Đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy Trương Công Hiệu.
Ngày 16/5, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa đánh sập đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh từ Quảng Trị vào Huế. Đây là chuyên án mang bí số 520H.

Đọc nhiều nhất

Tin mới