Mức án nào cho “kẻ biến thái” sàm sỡ nhiều cô gái tại Quảng Bình?

Theo luật sư, nếu hành vi của đối tượng đi xa hơn là muốn thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhưng bất thành thì còn có thể xử lý về tội cưỡng dâm, hiếp dâm.

Ngày 9/6, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt được đối tượng đi xe máy, có hành vi dâm ô với phụ nữ trên đường. Danh tính đối tượng được xác định Vũ Minh Cương (SN 1990; ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), là lao động tự do.
Thủ đoạn của Cương là đi xe máy trên đường, khi thấy những cô gái trẻ đẹp đi xe máy, xe máy điện, xe đạp điện thì đuổi theo trêu chọc, ép xe và dùng tay sàm sỡ vùng nhạy cảm của các cô gái.
Muc an nao cho “ke bien thai” sam so nhieu co gai tai Quang Binh?
Đối tượng Vũ Minh Cương.
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng là biến thái, bệnh hoạn, gây mất an ninh trật tự, đe dọa đến an toàn của người khác. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ hành vi của đối tượng này có thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm về các tội danh xâm hại tình dục hay không, trường hợp không đủ căn cứ xử lý về một trong các tội danh xâm hại tình dục theo quy định của bộ luật hình sự thì cũng sẽ xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Muc an nao cho “ke bien thai” sam so nhieu co gai tai Quang Binh?-Hinh-2
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) 
"Hành vi đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm của người khác như mông, ngực để tìm kiếm khoái cảm tình dục khiến cho nạn nhân xấu hổ, sợ hãi, lo lắng là hành vi quấy rối tình dục. Nếu hành vi này diễn ra với người chưa đủ 16 tuổi thì đây là hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi, đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp hành vi quấy rối tình dục có chủ ý, diễn ra nơi công cộng nhằm mục đích xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác khiến cho nạn nhân lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn thì cũng có thể xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 bộ luật hình sự.
Hành vi quấy rối tình dục nơi công cộng không chỉ xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác mà còn xâm phạm đến trật tự công cộng, gây bất an cho người khác ở nơi công cộng, gây xáo trộn đời sống xã hội, làm mất an ninh trật tự nên hành vi dâm ô, quấy rối tình dục nơi công cộng còn là hành vi gây rối trật tự công cộng", luật sư Cường cho biết thêm.
Muc an nao cho “ke bien thai” sam so nhieu co gai tai Quang Binh?-Hinh-3
Chiếc xe máy đối tượng Cương điều khiển. 
Theo luật sư Cường, trường hợp hành vi quấy rối tình dục diễn ra nơi công cộng chưa đủ căn cứ để xử lý về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi hay tội làm nhục người khác nhưng hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì cơ quan điều tra cũng có thể xử lý đối tượng vi phạm về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự.
Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân lai lịch của đối tượng này, làm rõ yếu tố tâm lý, bệnh lý (nếu có) của đối tượng này và sẽ làm rõ hành vi của đối tượng này đã thực hiện đối với các nạn nhân để đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi, xác định các dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội xâm hại tình dục, xâm phạm vào danh dự nhân phẩm con người và trật tự công cộng.
Luật sư Cường nói: "Trường hợp hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh như dâm ô người dưới 16 tuổi; tội làm nhục người khác, tội gây rối trật tự công cộng thì sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh này. Nếu hành vi đi xa hơn là muốn thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhưng bất thành thì còn có thể xử lý về tội cưỡng dâm, hiếp dâm theo quy định của pháp luật.
Trường hợp hành vi của đối tượng này chưa thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì đối tượng này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội với mức phạt là phạt tiền từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng: "Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục; Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng;..".
Theo luật sư Cường, ngoài ra, đối với hành vi quấy rối tình dục còn chịu biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu. Trong quá trình xác minh làm rõ hành vi, nhận thức và nhân thân của đối tượng này cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ yếu tố bệnh lý nếu có.
Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng mắc bệnh tâm thần hoặc có bệnh lý về tình dục dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì còn có thể áp dụng biện pháp hành chính là bắt buộc chữa bệnh để giải quyết tận gốc nguyên nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện các giải pháp phòng ngừa đối với xã hội.
Hiện, vụ "kẻ biến thái" sàm sỡ nhiều cô gái tại Quảng Bình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Đột nhập nhà vệ sinh, dâm ô nữ sinh lớp 9 rồi quay video

(Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Khởi tố đối tượng vào trường khống chế, dâm ô nữ sinh lớp 9 tại nhà vệ sinh

Sau khi trốn vào nhà vệ sinh của Trường THCS Hùng Vương, Đỗ Hữu Bảo đã khống chế một nữ sinh lớp 9 để thực hiện hành vi dâm ô suốt 2 giờ đồng hồ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, tối 21/12, ông Nguyễn Văn Luyến, Viện trưởng VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Bảo (SN 1997; ngụ TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Khoi to doi tuong vao truong khong che, dam o nu sinh lop 9 tai nha ve sinh

Đối tượng Đỗ Hữu Bảo tại cơ quan công an.

“Chúng tôi cũng đã chọn vụ án này làm án điểm để truy tố, xét xử” – ông Luyến cho biết thêm.

Cần điều tra gấp 2 vụ nghi dâm ô trẻ em trong thang máy

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vừa giao Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thông tin về 2 vụ việc nghi dâm ô trẻ em tại thang máy chung cư.

Ngày 18-6, báo chí đăng bài “Bé trai bị dâm ô trong thang máy chung cư giữa Hà Nội”, phản ánh về hai vụ việc nghi dâm ô trẻ em xảy ra tối 17/6 tại chung cư FLC Garden City Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, quận Bắc Từ Liêm) và chung cư 25 Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Hành trình phá án: Thi thể bên dòng suối tố cáo kẻ sát nhân máu lạnh

Nghi ngờ nạn nhân có bùa ngải chuyên đi hại người nên hung thủ đã dùng súng bắn chết nạn nhân. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Thi the ben dong suoi to cao ke sat nhan mau lanh

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm 30/11/2015, cả thôn Krăng Gọ 1, xã Pró, H. Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bàng hoàng bởi tin dữ: Ông Ka Nhất (1980, trú thôn Krăng Gọ, xã Pró) bị bắn chết tại suối Cát thuộc địa bàn thôn Pró Trong, xã Pró.

Hanh trinh pha an: Thi the ben dong suoi to cao ke sat nhan mau lanh-Hinh-2

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đơn Dương bố trí lực lượng xuống để bảo vệ hiện trường và cũng trong buổi sáng, lực lượng CSĐTTP về TTXH, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, bắt đầu công tác điều tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.