Mù lòa vì ăn đồ chưa nấu chín

Một dạng nhiễm trùng, được gọi là toxoplasma, thường được phát hiện là nguyên nhân gây viêm và sẹo nghiệm trọng ở võng mạc, có thể gây mù lòa.

Expressk đưa tin, đầu năm nay, một nghiên cứu của Australia đã làm sáng tỏ những nguy cơ tiềm ẩn khi ăn một số loại thịt sống hoặc chưa nấu chín sau khi phát hiện một loại ký sinh trùng nguy hiểm có liên quan đến sẹo võng mạc.
Thông cáo báo chí cho biết, ký sinh trùng được đề cập, được gọi là toxoplasma gondii, là một trong những loại ký sinh trùng nguy hiểm nhất thế giới. Nó cũng là nguyên nhân phổ biến gây viêm ở phía sau mắt và góp phần làm suy giảm thị lực, có thể gây mù lòa.
Mu loa vi an do chua nau chin
Ảnh minh họa: Getty.  
"Sinh vật siêu nhỏ này có khả năng lây nhiễm cho bất kỳ động vật có vú hoặc loài chim nào, và con người đều có khả năng bị nhiễm bệnh", thông cáo nhấn mạnh.
Vào tháng 10/2020, Adam Cockett, một thợ săn 57 tuổi, bị suy giảm thị lực sau khi ăn thịt nai sống bị nhiễm ký sinh trùng. Theo MeatEater, ký sinh trùng toxoplasma gondii đã di chuyển vào máu của người thợ săn và di chuyển đến mạng lưới mạch máu của mắt.
"Tôi đã gặp 6 bác sĩ nhãn khoa trong vòng 5 ngày tới khi mắt bị mất thị lực. 5 bác sĩ đầu tiên không biết nguyên nhân và giới thiệu tôi cho bác sĩ khác. Bác sĩ thứ 6 phát hiện ra căn nguyên sau khi tôi nói thích săn hươu nai và không mất nhiều thời gian để đưa ra hướng điều trị", ông Adam kể lại. 
Nghiên cứu của Australia cho thấy, thịt nấu chưa chín là nguyên nhân gây ra 1/150 trường hợp sẹo võng mạc ở người dân ở Austarlia.
Nghiên cứu do các chuyên gia của Đại học Flinders thực hiện đã nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa thịt chưa nấu chín và sự gia tăng nguy cơ mất thị giác.
Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực cho người lớn tuổi và một số loại thực phẩm cũng có liên quan đến tình trạng này.

Mời độc giả xem thêm video: Phương pháp mới phát hiện vi khuẩn trong vài phút (Nguồn video: THĐT) 

Đi vệ sinh vào thời điểm này trong ngày, bạn sẽ trường thọ

Một số bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng, từ 5 đến 7 giờ sáng là thời điểm kinh mạch ruột già thông, khoảng thời gian này thích hợp để đi đại tiện, loại bỏ một số độc tố và cặn bã trong cơ thể.

Cơ thể chúng ta sau một đêm nghỉ ngơi và trao đổi chất sẽ sản sinh ra một số độc tố và rác thải, nếu không thải ra kịp thời lúc này sẽ mang đến một gánh nặng rất lớn cho cơ thể, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nói một cách tương đối, chuyện đại tiện rất quan trọng, theo các chuyên gia sức khoẻ, nếu bạn đi vệ sinh vào khung giờ này mỗi ngày thì xin chúc mừng, có thể bạn sẽ sống trường thọ.

Hai con đùn đẩy tiền chữa bệnh, mẹ nói một câu sững sờ

"Nói xong tôi bỏ lên phòng đóng chặt cửa, bỏ mặc 4 đứa con ngơ ngác nhìn nhau. Có thể chúng đang tiếc ngẩn ngơ đây mà".

Tôi là một giáo viên đã về hưu và đang sống một mình trong căn nhà 4 tầng. Nói về của ăn của để thì tôi chẳng có nhiều, tuy nhiên cũng không thiếu thốn đến mức phải ngửa tay xin các con. Tôi luôn nghĩ vợ chồng chúng nó tự lập được không phải phiền đến mình là tốt lắm rồi. 

Ông nhà tôi mất cách đây 3 năm. Con cả ở rể bên ngoại, còn trai thứ 2 ở cùng tôi. Nhưng sau khi bố mất vợ chồng nó cũng xin ra ngoài ở riêng.

Bé 13 tuổi nguy kịch do uống quá nhiều nước ngọt và bánh kẹo

Khi được đưa đến bệnh viện ở TP.HCM, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng lơ mơ, sốc mất nước nặng, da khô và tái nhợt.

Tối 17/2, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị này đang điều trị cho một bệnh nhi 13 tuổi, quê Cà Mau.

"Gia đình bệnh nhi cho biết bé gái uống rất nhiều nước ngọt, có lúc bé uống 3-5 chai mỗi ngày. Bé cũng vô tư ăn nhiều loại bánh kẹo nên tăng cân rất nhanh. Sau Tết, bé liên tục than mệt, khát nước, tiểu nhiều và sụt hơn 10 kg trong vòng 3 ngày", bác sĩ Vũ kể lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới