Lý do Tổng thống Nga xin lỗi Thủ tướng Israel

Tổng thống Nga đã xin lỗi Thủ tướng Israel sau khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergey Lavrov có nhận xét gây tranh cãi.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, trong cuộc điện đàm hồi đầu tháng vừa rồi, nhà lãnh đạo nước Nga đã đưa ra lời xin lỗi tới Thủ tướng Israel vì những phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergey Lavrov. "Thủ tướng chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Putin về phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov và cảm ơn ông ấy đã làm rõ thái độ đối với người dân Do Thái và ký ức về Holocaust", Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết. 
 Trong văn bản do văn phòng báo chí Điện Kremlin công bố về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Bennett không đề cập đến lời xin lỗi của nhà lãnh đạo nước Nga nhưng nhắc tới cuộc thảo luận về tầm quan trọng của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít sắp tới đối với người dân của cả hai nước. "Tổng thống Nga nhắc lại việc trong số 6 triệu người Do Thái bị tra tấn tại các khu ổ chuột, trại tử thần và bị Đức quốc xã sát hại, 40% là công dân Liên Xô", văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho hay. "Đổi lại, Thủ tướng Naftali Bennett nêu bật đóng góp quyết định của Hồng quân Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa Quốc xã".
Ly do Tong thong Nga xin loi Thu tuong Israel
 Thủ tưởng Israel Naftali Bennett và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Vụ việc bắt nguồn hôm 1/5 trong cuộc trò chuyên giữa Ngoại trưởng Lavrov với truyền thông Italia. Trong buổi phỏng vấn, ông Lavrov khẳng định "phi hạt nhân hóa" Ukraine vẫn là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đang diễn ra tại nước láng giềng của Nga. Một phóng viên sau đó đề cập đến việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người Do Thái, khiến ông Lavrov đưa ra nhận xét gây tranh cãi khi cho rằng Hitler "có dòng máu Do Thái trong người", đồng thời nói thêm rằng "những người bài Do Thái mạnh mẽ nhất thường chính là người Do Thái".
 Phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov sau đó bị người đồng cấp Israel lên án mạnh mẽ và yêu cầu một lời xin lỗi. "Phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov vừa là một tuyên bố phiến diện, không thể tha thứ cũng như một sai lầm lịch sử nghiêm trọng", ông Lapid nói. "Người Do Thái không tàn sát nhau trong Thảm họa diệt chủng Holocaust".

Chân dung nữ thư ký báo chí da màu đầu tiên của Nhà Trắng

Trong một tuyên bố hôm 5/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã lựa chọn Karine Jean-Pierre làm thư ký báo chí Nhà Trắng, kế nhiệm Jen Psaki.

Chan dung nu thu ky bao chi da mau dau tien cua Nha Trang
 Công việc thư ký báo chí của Nhà Trắng đã tồn tại 93 năm và Karine Jean-Pierre là người da màu cũng như người LGBTQ đầu tiên đảm nhận vị trí này.

Giới chuyên gia nói gì về khả năng đối đấu quân sự Nga-Israel?

(Kiến Thức) - Mối quan hệ Nga-Israel trở nên căng thẳng sau vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi ngoài khơi Syria hôm 17/9. Tuy nhiên, chuyên gia Nga cho rằng khó có khả năng xảy ra đối đầu quân sự giữa hai quốc gia sau vụ việc này.

Hãng thông tấn TASS dẫn nhận định của giới chuyên gia cho rằng mối quan hệ Nga-Israel xấu đi sẽ không có lợi cho Israel. Chính vì vậy, Tel Aviv sẽ làm tất cả những gì có thể để hàn gắn quan hệ với Moscow, đưa nó trở về quỹ đạo ban đầu.
“Đây là một tình huống khẩn cấp. Israel không được lợi ích gì khi mối quan hệ của nước này với Nga, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong khu vực Trung Đông, trở nên xấu đi nhanh chóng. Do vậy, tôi nghĩ rằng chính phủ Israel sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết tình hình này”, chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu Chiến lược Nga Vladimir Fitin bình luận.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống tái tạo sao Hỏa trên sa mạc

Thành phố khoa học sao Hỏa chỉ là một phần trong chương trình không gian đầy tham vọng của quốc gia này.

Thành phố khoa học sao Hỏa có diện tích 176.000 mét vuông, tương đương kích thước của hơn 30 sân bóng đá với mức chi phí khoảng 135 triệu USD. Để thực hiện được dự án độc đáo này, các kiến trúc sự phải vượt quá nhiều thử thách khó khăn, trong đó có việc tạo ra một thiết kế sao cho giống môi trường khắc nghiệt của sao Hỏa nhưng vẫn có thể sinh sống được.
Sao Hỏa có bầu khí quyển mỏng và không có sự bảo vệ của từ trường khỏi bức xạ có hại. Ngoài ra, nền nhiệt tại hành tinh này cũng rất thấp, trung bình ở mức -63 độ C. Bầu khí quyển mỏng đồng nghĩa với việc ít áp suất không khí. Điều này khiến chất lỏng nhanh chóng bay hơi nên dù nhiệt độ rất thấp, nếu không được bảo vệ, máu của con người sẽ "sôi" ở môi trường của sao Hỏa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.