Lời sám hối muộn màng của kẻ sát hại con gái rồi ném xuống sông
Sát hại con gái rồi ném xuống sông, khi nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Văn Hời mong cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của con để lương tâm bớt day dứt.
Sông Thao
Liên quan đến vụ cha sát hại con gái rồi ném xuống sông, chiều ngày 1/4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Văn Hời (36 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình) án tù chung thân về tội Giết người.
Theo cáo trạng, sau khi ly hôn vợ, Bùi Văn Hời (SN 1985, trú thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình) được quyền nuôi con gái là N. (SN 2011) nên dẫn con vào Đà Nẵng sống. Do phải đi làm, không có thời gian chăm sóc cháu N. nên Hời dẫn con đến chùa gửi.
Đối tượng Bùi Văn Hời tại phiên tòa. (Zing)
Năm 2018, Hời kết hôn với chị L.J.Y. (quốc tịch Hàn Quốc). Hời đến chùa xin dẫn con ra ngoài ở cùng tại khách sạn. Trong khoảng thời gian ở đây, có lần cháu N. không nghe lời nên Hời tát cháu đập đầu vào tường và bị bầm ở trán.
Trước đó, chiều 1/2/2019, cháu N. làm đổ sữa ra giường. Bùi Văn Hời quát thì cháu cãi lại. Do đang bực tức, Hời ngồi đè lên đùi cháu, dùng tay bóp mạnh cổ cháu. Một lúc sau, Hời buông tay và hô hấp nhân tạo cho con khoảng 40 phút nhưng không thấy tỉnh lại nên biết con đã chết.
Hời hoảng sợ và nghĩ đến việc phi tang thi thể cháu. Hời đến chợ mua hai bao tải, dây ni-lông và gọi điện cho chị L.J.Y. nhưng không được.
Khuya cùng ngày, chị L.J.Y. gọi điện lại thì Hời nói là đã lỡ tay giết con. Hời nói vợ gửi tiền để trả tiền khách sạn và mua vali bỏ xác cháu N. mang đi vứt nhưng chị L.J.Y. không tin mà cho rằng Hời lừa mình để lấy tiền.
Khoảng 22h cùng ngày, Hời mang ba lô chứa thi thể đến một bãi đất trống, nhặt hai cục đá cho vào bao tải rồi chạy xe lên cầu Thuận Phước. Đợi đến 0h khi cầu đã vắng người, y vứt thi thể con xuống sông Hàn.
Đến ngày 25/2/2019, Hời đến công an đầu thú. Tại tòa, Hời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo nói, bản thân đã vô cùng ân hận và sẽ chịu mọi hình thức xử lý của pháp luật.
Đại diện VKSND TP Đà Nẵng nhận định hành vi của Hời rất nguy hiểm, đã giết chết con ruột mới 7 tuổi. Sau khi gây án, người này đã có hành vi phi tang nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Theo đại diện VKSND Đà Nẵng, hành vi của bị cáo cần xử lý nghiêm để răn đe, cảnh tỉnh.
Sau nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân. Tuy nhiên mức án này không bằng bản án lương tâm sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời của hắn.
>>>> Xem thêm Video: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn, bắn nhầm vào đồng bọn:
Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tại phiên họp toàn thể ở hội trường Diên Hồng chiều 1/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
Sau khi Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng, Quốc hội thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Nam sinh lớp 8 bị đâm chết: Lãnh đạo nhà trường nói gì?
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đâm chết, đại diện lãnh đạo trường THCS Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, chỉ nghĩ các em nô nghịch nhưng xuống lớp thì thấy em H.D bị đâm trọng thương, chảy rất nhiều máu.
Ngày 1/4, tại trường THCS Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân tử vong là nam sinh lớp 8 bị đâm chết, nghi can gây ra vụ án mạng là 1 nam sinh lớp 9 cùng trường.
Học viện Múa Việt Nam trả lời đơn kêu cứu của 325 học viên
Hội phụ huynh của 325 học sinh từ K40 đến K43 học hệ trung cấp (TC) và sinh viên từ K2 đến K6 học hệ cao đẳng (CĐ) của Học viện Múa Việt Nam (HVMVN) đang khẩn thiết kêu cứu về vấn đề bằng cấp cho các con sau khi tốt nghiệp.
325 học viên Học viện Múa Việt Nam kêu cứu
Theo phản ánh của các phụ huynh, con em họ học xong lớp 6 tại các trường trung học cơ sở (THCS) công lập đã được Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam - HVMVN) tuyển sinh vào hệ Trung cấp, Cao đẳng.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Dương Kim Lương (SN 1971, tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy vỏ chai bia đập vào đầu anh Đ.T.T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Trong quý III/2026, số vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện, xử lý tăng 180,69% so với cùng kỳ, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát.
Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm bình an, may mắn, một số đối tượng tung chiêu trò tâm linh trên mạng xã hội nhằm thao túng tâm lý, lừa đảo và trục lợi từ người dân.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên.
Đỗ Phúc Bảo (SN 2010) bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh, gây thương tích khiến nam sinh lớp 11 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải và Đường thủy 1 tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương không có dấu hiệu tội phạm.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.