Nhóm người Lào lĩnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma túy
Với cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, nhóm bị cáo người Lào bị Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt tù chung thân.
Với cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, nhóm bị cáo người Lào bị Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt tù chung thân.
Không chỉ lợi dụng "giấc mơ xuất ngoại" để lừa đảo, Nguyễn Hữu Thạnh còn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Mua ma túy từ TP HCM về Đà Nẵng để bán kiếm lời, Đào Ngọc Duy Anh và Đào Ngọc Lợi bị lực lượng chức năng bắt quả tang và thu giữ lượng ma túy lớn.
Nhằm che giấu hành vi phạm tội, vợ chồng Tuấn và Lan đã sử dụng ứng dụng Telegram để chỉ đạo các đối tượng khác vận chuyển và giao nhận ma túy.
Không chỉ có hành vi đưa hối lộ, Vi "ngộ" còn bị điều tra về hành vi trốn thuế với vỏ bọc là doanh nhân tại Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro.
Với cáo buộc “Mua bán trái phép chất ma túy”, các bị cáo Huỳnh Lai, Nguyễn Minh Hoàng và Lê Giao Phương Uyên bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tù chung thân.
Với cáo buộc về tội “Giết người”, bị cáo Trần Văn Quốc bị Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt tù chung thân.
Dự thảo giữ đề xuất bỏ án tử hình với 8 tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, vận chuyển ma túy và sản xuất thuốc giả.
Khi có đề nghị tử hình, gia đình các bị cáo đã tự nguyện nộp lại tài sản để khắc phục hậu quả, mong được giảm án.
Khi có đề nghị tử hình, gia đình các bị cáo đã tự nguyện nộp lại tài sản để khắc phục hậu quả, mong được giảm án.
Sản xuất thuốc, sữa, thực phẩm chức năng giả là hành vi táng tận lương tâm, cần nghiêm trị và không nên bỏ hình phạt tử hình đối với loại tội phạm này.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8/18 tội danh có khung hình phạt này.