Lời khai của nghi phạm chém bà bán hủ tiếu

Mai Văn Sáng (35 tuổi, ở Tiền Giang) khai nhận chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc mang trả tô hủ tiếu, đã cầm hung khí chém nạn nhân tử vong.

Chiều 15/8, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Mai Văn Sáng (35 tuổi, ở TP Mỹ Tho) điều tra về hành vi giết người.

Sáng là nghi phạm dùng dao chém bà Nguyễn Ngọc Lan (48 tuổi, ở cùng địa phương) vào sáng cùng ngày. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Loi khai cua nghi pham chem ba ban hu tieu

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: M.A.

Tại cơ quan điều tra, Sáng khai nhận hồi tháng 4, bà Lan có bán cho tô hủ tiếu. Sau khi ăn xong, Sáng nói người phụ nữ này lấy tô về nhà. Bà Lan nói Sáng tự mang qua trả.

Vì chuyện này, Sáng bực dọc. 8h ngày 15/8, Sáng thấy bà Lan bán hủ tiếu trước nhà, nên nhớ lại chuyện cũ. Sáng lấy búa loại dùng để chẻ củi và con dao đi đến nơi bà Lan bán hủ tiếu.

Loi khai cua nghi pham chem ba ban hu tieu-Hinh-2

Sáng tại cơ quan điều tra. Ảnh: M.A.

Người phụ nữ này thấy anh ta mang hung khí bước đến nên bỏ chạy. Sáng đuổi theo đến căn nhà đang xây dựng, chém vào vùng đầu nạn nhân. Gây án xong, Sáng vứt hung khí và đến cảnh sát tự thú.

Ngày mai, bị cáo 3 lần bị tuyên tử hình tiếp tục hầu tòa

Sau 3 lần bị kết án Tử hình vì tội “Giết người”, ngày mai 16/8 bị cáo Vi Văn Phượng tiếp tục được TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm (lần hai).

Theo quyết định của TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 16/8 sẽ xét xử phúc thẩm bị cáo Vi Văn Phượng (SN 1968, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Vui (SN 1926, mẹ đẻ của Phượng).
Trước đó, Vi Văn Phượng đã 3 lần bị tuyên án tử hình, nhưng đều kháng cáo kêu oan. Vụ án xảy ra cách đây 10 năm (tháng 10/2012) và một năm sau, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều kết luận, Phượng có hành vi sát hại mẹ đẻ là bà Vui nên phải nhận án tử hình. Sau đó, bị cáo Phượng và gia đình kêu oan.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình là ai?

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Tan Giam doc Cong an tinh Hoa Binh la ai?

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thông báo về việc điều động đại tá Lê Xuân Minh - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhận công tác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và quyết định điều động; bổ nhiệm đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. 

Tan Giam doc Cong an tinh Hoa Binh la ai?-Hinh-2

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng đại tá Đỗ Thanh Bình vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. 

Khám phá thị trấn có tới 80% người dân sống dưới lòng đất

Ngoài những ngôi nhà dưới lòng đất, thị trấn Coober Pedy còn có các cửa hàng, quán bar, nhà hàng trên mặt đất để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat

Coober Pedy là một thị trấn nhỏ ở vùng hẻo lánh của miền Nam nước Úc Coober Pedy được thành lập vào năm 1915.

Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat-Hinh-2
Mùa hè, nhiệt độ của thị trấn Coober Pedy thường vượt quá 40 độ C, độ ấm hiếm khi vượt quá 20 % và bầu trời thường không có mây.
Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat-Hinh-3
Để chạy trốn khỏi nhiệt độ như thiêu như đốt tại đây, người dân địa phương bắt đầu sống dưới lòng đất.
Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat-Hinh-4
Dù bên ngoài nhiệt độ có khắc nghiệt như thế nào, lên đến 50 độ C thì ở bên dưới, nhiệt độ trong lòng đất chỉ khoảng 24 độ C.
Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat-Hinh-5
Việc tìm được nơi trú ngụ mát mẻ hơn đã giúp các người thợ mỏ trụ lại được ở Coober Pedy. Ngày nay, có khoảng 80% dân số thị trấn sống trong các căn nhà dưới lòng đất. 
Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat-Hinh-6
Dù sống dưới lòng đất nhưng nhà cửa của người dân Coober Pedy rất hiện đại chứ họ không hề sống kham khổ như một số người hình dung ban đầu.
Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat-Hinh-7
Những ngôi nhà dưới lòng đất có tất cả các tiện nghi của những ngôi nhà bình thường, từ mạng internet cho đến điện và nước.
Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat-Hinh-8
Điểm khác biệt duy nhất là chất liệu tường nhà và việc mọi người không được tiếp xúc với ánh mặt trời tự nhiên mà thôi.
Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat-Hinh-9
Sự độc đáo của thị trấn miền Nam nước Úc đã thu hút rất nhiều du khách tò mò. Vậy nên giờ đây người dân Coober Pedy còn giàu có nhờ du lịch.
Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat-Hinh-10
Cửa hàng sách duy nhất trong thị trấn được đào dưới lòng đất.
Kham pha thi tran co toi 80% nguoi dan song duoi long dat-Hinh-11
Nhà thờ dưới lòng đất của cư dân Coober Pedy. Ảnh: IT.

Đọc nhiều nhất

Tin mới