Loại quả 'đặc sản hoàng đế' ở Trung Hoa cổ đại, Việt Nam trồng cực nhiều

Từng được xem là “trái cây của hoàng đế phương Đông”, quả vải mang hương vị ngọt ngào và cả những câu chuyện lịch sử kỳ thú suốt hàng nghìn năm.

Cây vải, tên khoa học Litchi chinensis, là một trong những loài cây ăn quả nhiệt đới nổi tiếng nhất châu Á. Nguồn gốc của nó được cho là nằm ở Đông Nam Á và Nam Trung Hóa, nơi người ta đã trồng vải từ hơn 2.000 năm trước. Trong lịch sử Trung Hoa, quả vải từng quý hiếm đến mức chỉ xuất hiện trên bàn tiệc hoàng gia. Tương truyền, Đường Huyền Tông đã cho người phi ngựa hàng nghìn cây số chỉ để mang vải tươi về cho Dương Quý Phi thưởng thức.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến vải trở nên đặc biệt nằm ở lớp vỏ xù xì màu đỏ hồng nhưng bên trong lại là phần thịt trắng trong, mọng nước và có hương thơm rất riêng. Vị của vải thường được mô tả là pha trộn giữa nho, hoa hồng và mật ong. Khi ăn lạnh vào mùa hè, cảm giác ngọt thanh và mùi thơm dịu khiến loại quả này trở thành món khoái khẩu ở nhiều nước châu Á.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cây vải thuộc nhóm cây thân gỗ thường xanh, có thể cao tới hơn 10 mét. Lá vải xanh đậm quanh năm, tán rộng và sống khá lâu. Một cây trưởng thành có thể cho hàng trăm kilogram quả mỗi vụ nếu điều kiện khí hậu phù hợp. Tuy nhiên, vải lại là loài khá “khó tính”. Nó cần mùa đông đủ lạnh để phân hóa mầm hoa, nhưng mùa hè lại phải nóng và ẩm để nuôi quả. Chính vì thế, không phải nơi nào ở vùng nhiệt đới cũng trồng được vải ngon.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ở Việt Nam, quả vải gắn liền với các vùng nổi tiếng như Lục Ngạn hay Thanh Hà. Mỗi khi vào vụ, những khu vườn đỏ rực tạo nên khung cảnh đặc trưng của miền Bắc đầu hè. Vải thiều Việt Nam hiện còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Australia và Mỹ.

Không chỉ ăn tươi, vải còn được dùng để làm chè, siro, trà, kem và đồ uống. Ở một số nơi, người ta còn sấy khô quả vải; khi đó lớp cùi chuyển màu nâu đậm, ngọt lịm và có hương giống caramel. Trong y học cổ truyền phương Đông, quả và hạt vải được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian.

Dù vậy, vải cũng có một “mặt tối” thú vị. Các nhà khoa học từng ghi nhận rằng việc ăn quá nhiều vải xanh khi bụng đói có thể gây hạ đường huyết nguy hiểm ở trẻ em do một số hợp chất tự nhiên trong quả chưa chín. Vì thế, loại trái cây ngọt ngào này cũng nhắc con người rằng thiên nhiên luôn cần được thưởng thức đúng cách.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Kền kền Ai Cập biết dùng công cụ như người

Mang cái đầu trọc đặc trưng của loài chim ăn xác thối nhưng lại nổi tiếng vì trí thông minh đáng kinh ngạc, kền kền Ai Cập là một sinh vật đầy nghịch lý.

Kền kền Ai Cập, tên khoa học Neophron percnopterus, là một trong những loài kền kền nhỏ nhất thuộc Cựu Thế giới, sinh sống trải dài từ Nam Âu, Bắc Phi đến Trung Đông và Ấn Độ. Khác với hình dung u tối mà nhiều người thường gán cho kền kền, loài chim này có vẻ ngoài khá đặc biệt: bộ lông trắng kem tương phản với phần cánh đen, khuôn mặt vàng cam không lông và chiếc mỏ thon dài. Khi trưởng thành dưới nắng sa mạc, bộ lông của chúng đôi khi còn ngả màu vàng đất vì bụi và khoáng chất.

Loài cá kỳ lạ đu đưa như cỏ dưới đáy biển khiến triệu người phát cuồng

Trên những đáy cát san hô nhiệt đới, hàng trăm sinh vật nhỏ đung đưa cùng lúc khiến khung cảnh trông như một cánh đồng sống dưới biển.

Cá chình cỏ đốm (Heteroconger hassi) là một trong những sinh vật kỳ lạ và dễ thương nhất của các rạn san hô nhiệt đới. Thay vì bơi lượn tự do như đa số cá biển, loài này sống gần như cả đời cắm nửa thân trong những chiếc hang nhỏ dưới nền cát, tạo thành các “cánh đồng cá” đung đưa theo dòng nước.

5 học sinh lớp 11 giành huy chương Olympic vật lý châu Á APhO 2026

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự APhO 2026 đều giành huy chương, trong đó, có 5 học sinh là học sinh lớp 11.

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin chính thức về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5/2026 đến ngày 25/5/2026.

Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi. Kết quả, 8/8 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới