Liên hiệp hội Việt Nam tri ân Người có công tại Côn Đảo

Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, đoàn công tác của Liên hiệp hội Việt Nam đã dâng hương, trao tặng nhiều phần quà tri ân Người có công tại Đặc khu Côn Đảo.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) do Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh (đơn vị trực thuộc) chủ trì phối hợp cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức hành trình "Linh thiêng Côn Đảo". Hành trình nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình Người có công với cách mạng tại Đặc khu Côn Đảo.

con-dao.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Côn Đảo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều ngày 21/7/2026, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ. Tại đây, đoàn đã thành kính tưởng niệm các nhà cách mạng tiền bối như đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Lê Văn Việt, cùng mộ phần Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

z8071057729881-2f1e276fcae1c6d9a0f47d94997c7928.jpg
Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Trong hành trình tri ân, đoàn cũng đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Cầu Tàu 914, thăm Bảo tàng Côn Đảo, Dinh Chúa Đảo, Di tích Chuồng cọp kiểu Pháp (Trại Phú Thọ) và Chuồng cọp kiểu Mỹ (Trại Phú Bình).

Ngày 22/7/2026, tại Trung tâm Văn hóa Đặc khu Côn Đảo, Chương trình trao quà tri ân Người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã diễn ra trang trọng.

Đoàn công tác của Liên hiệp hội Việt Nam do GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Chương trình còn có sự tham dự của đồng chí Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI); đồng chí Trần Mạnh Huy - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa XVI); đại diện địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo cùng đồng chí Võ Thị Vân, Trưởng phòng Văn hóa Xã hội Đặc khu Côn Đảo.

Phát biểu tại lễ trao quà, đại diện đơn vị tổ chức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh, Côn Đảo là vùng đất đặc biệt của Tổ quốc, nơi ghi dấu biết bao hy sinh, mất mát của các Chiến sĩ yêu nước, các Nhà cách mạng kiên trung đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Dân tộc. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.

z8071074386856-9f173c8931812c274901f119e9d11c60.jpg
Côn Đảo là vùng đất đặc biệt của Tổ quốc, nơi ghi dấu biết bao hy sinh, mất mát của những người yêu nước,

“Đứng trên mảnh đất linh thiêng này, chúng ta càng thấu hiểu rằng HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP và CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh. Chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Thương binh, Bệnh binh, Người có công với cách mạng và các gia đình Liệt sĩ, những người đã cống hiến, hy sinh thầm lặng vì sự trường tồn của đất nước”, ông Hùng nhấn mạnh.

z8071071462832-b6a6b6532f316583bb0ff3c6af642ced.jpg
Mộ chị Võ Thị Sáu.

Viện trưởng Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ, những món quà trao tặng chứa đựng tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc của tập thể cán bộ Viện cùng các đơn vị đồng hành gửi tới các gia đình chính sách.

Tại buổi lễ, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà tri ân cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời, đoàn cũng trao tặng máy tính và học bổng cho các em học sinh, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo.

Chương trình nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Công ty TNHH O-Door Việt Nam, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Tổ chức Nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ), Công ty Cổ phần Phát triển truyền thông Văn hóa Việt Nam... cùng các nhà tài trợ trong hành trình "Sống mãi với non sông".

Giáo sư Đặng Văn Ngữ: Người trí thức chọn hy sinh vì đất nước

Ngày 1/4/1967, nhà khoa học Đặng Văn Ngữ cùng đồng đội hy sinh trong trận bom B52 tại chiến trường Trị - Thiên, khép lại cuộc đời tận hiến cho y học và Tổ quốc.

GS Đặng Văn Ngữ dành cả cuộc đời cho một sứ mệnh: dùng khoa học để cứu người. Ngày 1/4/1967, khi đang trên đường tìm lời giải cho căn bệnh sốt rét để bảo vệ người lính, ông đã hy sinh tại chiến trường Trị - Thiên Huế. Cuộc đời và sự nghiệp của ông trở thành biểu tượng về trí tuệ, lòng yêu nước và sự cống hiến của người trí thức Việt Nam.

bs-dang-van-ngu.png
GS Đặng Văn Ngữ làm việc tại phòng thí nghiệm ở Trường Y khoa Đông Dương Ảnh: Tư liệu.

GS Vương Hồng: Bóng hồng duy nhất trước cơ hội giành Huy chương Fields

Trước thềm Đại hội Toán học Quốc tế (ICM) 2026, GS Vương Hồng (Hong Wang) đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ứng viên sáng giá cho Huy chương Fields.

Ngày mai (23/7/2026), cộng đồng Toán học thế giới sẽ hướng sự chú ý tới Đại hội Toán học Quốc tế (ICM) 2026, nơi Huy chương Fields cùng nhiều giải thưởng danh giá khác của giới Toán học sẽ chính thức được công bố.

Trong danh sách 6 ứng viên sáng giá nhất do các chuyên gia quốc tế đề cử cho Huy chương Fields năm nay, Vương Hồng là người phụ nữ duy nhất. Cô đứng trước cơ hội trở thành người phụ nữ thứ ba trong lịch sử, sau Maryam Mirzakhani và Maryna Viazovska, giành được phần thưởng cao quý này.

Vị bộ trưởng đầu tiên đi B, nhà khoa học lớn hy sinh giữa chiến trường

Giữa lúc sự nghiệp nghiên cứu và cống hiến còn dang dở, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã ngã xuống tại chiến trường miền Nam, để lại bao tiếc thương.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một trong những người đặt nền móng cho nền y học hiện đại Việt Nam. Ông là vị bộ trưởng đầu tiên đi B (chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ) và đã hy sinh trên chiến trường, tận hiến cho đất nước tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nói về ông, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đánh giá: “Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một chiến sĩ kiên cường của sự nghiệp cách mạng, của Đảng và dân tộc; anh dũng, thông minh, giàu năng lực tổ chức và tính sáng tạo”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 13/7, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy VUSTA đã dẫn đầu Đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng trị và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.