Sửa Luật Xuất bản: Kiến tạo phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số ngành xuất bản

Sau 13 năm thực thi, Luật Xuất bản được đề xuất sửa đổi để đáp ứng chuyển đổi số, AI, bảo vệ bản quyền, hoàn thiện thể chế và khơi thông nguồn lực phát triển.

Sáng 6/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

1786002158558-1503797998556612403-4035286830811411949-09333b597b81ee98629201bdd102da36.jpg
Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Ảnh: Mai Loan.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA cho rằng, sau 13 năm thực thi, Luật Xuất bản năm 2012 đã xuất hiện những vấn đề cần được sửa đổi để phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA cho biết, sau 13 năm thực thi, Luật Xuất bản hiện hành đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hướng, thúc đẩy sự phát triển của ngành xuất bản.

1786003758687-1503797998556612403-4035286830811411949-21b6d1d931f557a7a5886ebd1b95cdf3.jpg
PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Mai Loan.

Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản đã trở nên hết sức cấp thiết, xuất phát từ ba lý do cốt lõi: sự bùng nổ của Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (AI); yêu cầu bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực.

Để ngành Xuất bản phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế, PGS.TS Phạm Ngọc Linh đề xuất Ban soạn thảo tập trung vào bốn nhóm nội dung trọng tâm gồm: quản lý và phát triển xuất bản số; cơ chế khuyến khích xuất bản phẩm khoa học - công nghệ; bảo hộ sở hữu trí tuệ và thực thi pháp luật trên không gian mạng; mô hình tổ chức, phân cấp quản lý và trách nhiệm pháp lý.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cơ bản đồng tình với các nội dung được đề xuất trong Dự thảo Luật, đồng thời đánh giá tác động chính sách trên nhiều phương diện như bối cảnh trong nước và khu vực, mục tiêu xây dựng chính sách, sự cần thiết của chính sách; qua đó đề xuất các phương án tối ưu đối với Dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi, bổ sung.

Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức Bùi Thị Thu Hằng cho rằng, việc sửa đổi Luật Xuất bản là yêu cầu cấp thiết nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực thi, đồng thời kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển xuất bản, văn hóa, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý sẽ tạo động lực mới cho hoạt động xuất bản, in và phát hành, đặc biệt trên môi trường số.

1786003330288-1503797998556612403-4035286830811411949-32d6dad0f80a2f35dd198f38ebc68149.jpg
Bà Bùi Thị Thu Hằng. Ảnh: Mai Loan.

Theo bà, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản năm 2012 được xây dựng trên cơ sở mục tiêu, quan điểm sửa đổi; kết quả tổng kết, đánh giá 13 năm thi hành Luật; đánh giá tác động chính sách trong bối cảnh trong nước và khu vực; đồng thời đề xuất các phương án tối ưu trong Dự thảo Luật.

Bà Bùi Thị Thu Hằng đề xuất ban hành Luật Xuất bản mới (Luật Xuất bản năm 2026), bởi Dự thảo đã được sửa đổi toàn diện với 27 điều được sửa đổi và 7 điều được bổ sung, thiết kế mới. Đáng chú ý, Dự thảo đưa ra quy định mang tính đột phá là thành lập Tập đoàn Xuất bản - Truyền thông. Bà hoàn toàn ủng hộ chủ trương này, song đề nghị trước mắt chỉ nên áp dụng đối với các Nhà xuất bản có đủ tiềm lực triển khai, qua đó bảo đảm các quy định của Luật khi ban hành phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn.

1786003365614-1503797998556612403-4035286830811411949-3471b6ab63f713f65d2e35c84d2a9be0.jpg
Ông Nguyễn Hữu Giới. Ảnh: Mai Loan.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam đề nghị sau mục 1.4 "Sửa đổi, bổ sung 6 điều trong Chương IV về lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm" cần bổ sung mục 1.5 "Xuất bản và văn hóa đọc". Theo ông, mục này cần cơ cấu các nội dung hoạt động của ngành thư viện Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất bản ở nước ta, đồng thời gia tăng lợi nhuận kinh tế cho ngành Xuất bản, In và Phát hành trong tương lai.

Để ngành Xuất bản Việt Nam bắt nhịp với xu thế của thời đại, có nhiều đóng góp xứng đáng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam cũng như sự phát triển kinh tế - văn hóa của đất nước trong thế kỷ XXI, ông Giới cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý xuất bản sang kiến tạo phát triển xuất bản trong giai đoạn mới.

Ngay sau hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp đầy đủ, chắt lọc nghiêm túc các ý kiến tâm huyết để xây dựng Báo cáo phản biện xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hơn 20 năm viết công trình đưa châm cứu cổ truyền Việt Nam ra thế giới

Hơn 20 năm nghiên cứu châm cứu cổ truyền, GS.VS Ngô Xuân Bính đã tạo nên bước đột phá y khoa, khẳng định giá trị tri thức Việt trên trường quốc tế.

GS.VS.BS Ngô Xuân Bính là người sáng lập môn phái võ Nhất Nam, đồng thời có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực y học, võ thuật, hội họa, thơ ca và âm nhạc. Từng tham gia chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư Lào Kaysone Phomvihane, Tổng thống Nga Boris Yeltsin cùng một số nguyên thủ quốc gia khác, ông còn được nhiều người gọi là "kỳ nhân" bởi những thành tựu ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

ngo-xuan-dinh.jpg
GS.VS.BS Ngô Xuân Bính.

ĐBQH Châu Văn Minh: 'Các hội là nguồn lực quan trọng trong phổ biến tri thức khoa học'

ĐBQH Châu Văn Minh cho rằng các hội có vai trò quan trọng trong công bố tri thức, nghiên cứu khoa học và cần được tạo điều kiện phát triển xuất bản.

Tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 5/8, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, đại biểu Quốc hội Châu Văn Minh (đoàn Phú Thọ) cho rằng cần cân nhắc kỹ hình thức ban hành luật, bởi phạm vi sửa đổi lần này rất lớn, liên quan đến nhiều quy định quan trọng của Luật Xuất bản năm 2012.

Hơn nửa thế kỷ làm sáng tỏ lịch sử của GS Phan Huy Lê

Sinh ra trong dòng họ khoa bảng, GS Phan Huy Lê dành trọn cuộc đời nghiên cứu, để lại nhiều công trình có giá trị, góp phần làm sáng tỏ lịch sử Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ miệt mài với sử học, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê là một trong những nhà sử học hàng đầu Việt Nam, góp phần định hình phương pháp nghiên cứu lịch sử hiện đại. Suốt cuộc đời tận tâm phụng sự đất nước, cống hiến cho sự nghiệp khoa học và giáo dục. Với trí tuệ uyên bác cùng tinh thần lao động khoa học bền bỉ, ông để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, góp phần làm giàu kho tàng sử học Việt Nam.

gs-phan-huy-le.jpg
Giáo sư-nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê với công trình "Lịch sử và Văn hóa Việt Nam – Tiếp cận bộ phận". Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đọc nhiều nhất

Tin mới