Liên danh Ngọc Nguyên Anh - Tứ Linh trúng gói thầu 6,1 tỷ: Năng lực thực sự thế nào?

Dù có tỷ lệ trúng thầu khá khiêm tốn, Liên danh Ngọc Nguyên Anh - Tứ Linh vừa được công bố trúng gói thầu hơn 6,1 tỷ đồng tại Bảo Lộc. Điều gì đứng sau chiến thắng này khi các đối thủ lần lượt bị loại vì lỗi kỹ thuật?

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc (BQLDA TP. Bảo Lộc) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Thiện Thuật (xã Lộc Châu) đến khu vực nhà máy xử lý rác thải (xã Đại Lào). Theo quyết định phê duyệt số 01/QĐ-BQLDA ký ngày 18/09/2025, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Ngọc Nguyên Anh - Công ty TNHH Xây dựng Tứ Linh (Liên danh Ngọc Nguyên Anh - Tứ Linh) với giá trúng thầu là 6.139.102.777 đồng.

qd.jpg
Quyết định số 01/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Thiện Thuật (xã Lộc Châu) đến khu vực nhà máy xử lý rác thải (xã Đại Lào). Nguồn: MSC

Giá trị này thấp hơn giá gói thầu được duyệt (7.108.149.853 đồng) khoảng 969.000.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 13,63%. Dù có tỷ lệ tiết kiệm khá tốt, nhưng quá trình lựa chọn nhà thầu và hồ sơ năng lực của thành viên liên danh phụ đang cho thấy nhiều điểm đáng chú ý.

Cuộc đua "5 chọn 1" và những đối thủ bị loại "vì lỗi kỹ thuật"

Theo biên bản mở thầu ngày 07/07/2025, gói thầu mang mã hiệu IB2500290802 đã thu hút sự tham gia của 5 nhà thầu/liên danh. Ngoài liên danh trúng thầu, 4 đơn vị khác bao gồm: Công ty TNHH Thông Nữ (giá dự thầu 6.329.809.687 đồng), Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng (giá dự thầu 6.732.424.080 đồng), Liên danh thi công đường Nguyễn Thiện Thuật (giá dự thầu 6.857.591.550 đồng) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xây dựng Ngọc Cường (giá dự thầu sau giảm giá là 7.012.961.778,76 đồng).

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/TCG-BQLDA ngày 14/8/2025, hai trong số các nhà thầu đã bị loại từ những vòng đầu.

Cụ thể, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng bị đánh giá "Không đạt" về năng lực và kinh nghiệm. Báo cáo chỉ rõ nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng) và thiết bị thi công chủ yếu do thiếu các tài liệu chứng minh kinh nghiệm theo yêu cầu hoặc giấy chứng nhận kiểm định thiết bị đã hết hiệu lực. Đáng chú ý, dù được bên mời thầu yêu cầu làm rõ, nhà thầu này đã không bổ sung các tài liệu cần thiết.

Một nhà thầu khác là Công ty TNHH Thông Nữ cũng bị loại vì "Không đạt" yêu cầu về kỹ thuật. Lý do được đưa ra là phần thuyết minh giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công trong E-HSDT của nhà thầu này lại mô tả cho một dự án hoàn toàn khác ("Nâng Cấp, Cải Tạo Đường Mai Xuân Thưởng, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt"). Đồng thời, E-HSDT của công ty cũng không kèm theo biểu tiến độ thi công chi tiết theo yêu cầu của E-HSMT.

Chân dung Công ty TNHH Xây dựng Tứ Linh: "Thua nhiều hơn thắng"

Trong liên danh trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng Tứ Linh (MSDN: 5801427917) đóng vai trò là thành viên phụ. Theo dữ liệu, từ khi thành lập vào tháng 02/2020, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 29 gói thầu nhưng chỉ trúng 4 gói, đạt tỷ lệ thành công khá khiêm tốn là 13,79%. Tổng giá trị trúng thầu (tính cả vai trò liên danh) đạt hơn 17,4 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, trước khi có được chiến thắng này, Công ty Tứ Linh đã tham gia 7 gói thầu khác và đều thất bại. Gói thầu tại BQLDA TP. Bảo Lộc là chiến thắng duy nhất của công ty trong năm nay, và cũng là một thắng lợi khi "đi cùng" một đối tác quen thuộc. Điều này đặt ra câu hỏi về năng lực cạnh tranh thực sự của doanh nghiệp khi hoạt động độc lập so với khi tham gia với tư cách liên danh.

"Hệ sinh thái" tại Lâm Đồng và mối quan hệ "vừa là đối tác, vừa là đối thủ"

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động của Công ty Tứ Linh là sự tập trung gần như tuyệt đối tại thị trường tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu cho thấy, có đến 28 trong tổng số 29 gói thầu công ty đã tham gia là ở địa phương này.

Trong "hệ sinh thái" đó, nổi lên mối quan hệ đặc biệt với Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Ngọc Nguyên Anh (MSDN: 5801401637), đơn vị đứng đầu liên danh vừa trúng thầu. Hai công ty này vừa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở 10 gói thầu, nhưng cũng thường xuyên "bắt tay" với nhau trong các liên danh khác. Sự kết hợp này dường như đã mang lại hiệu quả, ít nhất là trong gói thầu hơn 6,1 tỷ đồng lần này.

Trước đó, Công ty Tứ Linh thường xuyên tham gia các gói thầu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt mời thầu (6 lần) nhưng chỉ trúng 1 lần.

Góc nhìn chuyên gia về tính minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi, bổ sung như Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 đã siết chặt hơn các quy định về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu (Điều 5) và các yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh (Điều 6). Việc một số nhà thầu bị loại vì không đáp ứng các yêu cầu cơ bản về nhân sự, thiết bị hay thậm chí nộp sai thuyết minh kỹ thuật cho thấy vai trò quan trọng của tổ chuyên gia trong việc đánh giá hồ sơ một cách nghiêm túc, khách quan".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP và đặc biệt là Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã chuẩn hóa quy trình đấu thầu qua mạng, yêu cầu công khai chi tiết các báo cáo đánh giá, kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc công khai lý do nhà thầu không trúng thầu như trong trường hợp gói thầu tại Bảo Lộc là một bước tiến tích cực, giúp tăng cường sự minh bạch. Tuy nhiên, cần tiếp tục giám sát để đảm bảo việc đánh giá không mang tính hình thức, tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự, tránh tình trạng các nhà thầu 'quen mặt' liên tục trúng thầu tại một địa bàn".

Liệu chiến thắng của Liên danh Ngọc Nguyên Anh - Tứ Linh có phản ánh đúng năng lực vượt trội so với các đối thủ, hay còn có những yếu tố nào khác? Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu thấp nhưng lại thành công khi liên danh với một đối tác "quen thuộc" tại một thị trường tập trung nói lên điều gì về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu tại địa phương? Các chủ đầu tư cần có những cơ chế giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo các quy định của Luật Đấu thầu được thực thi một cách hiệu quả, vì một thị trường đầu tư công công bằng và minh bạch.

Công ty Đức Tỉnh trúng gói thầu hơn 10 tỷ tại Bệnh viện Bà Rịa

Vượt qua 3 đối thủ, liên danh do Công ty TNHH Xây dựng Đức Tỉnh đứng đầu đã trúng gói thầu xây lắp trị giá 10,22 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu lên đến 83% và các mối quan hệ đáng chú ý với một số bên mời thầu.

Ngày 15/09/2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã ký quyết định số 328/QĐ-BVĐKBR phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04 Xây lắp thuộc công trình "Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2025". Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Bệnh viện Bà Rịa năm 2025, trong đó thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Xây dựng Đức Tỉnh (MSDN: 3500774663), với giá trúng thầu là 10.222.733.734 đồng.

qd-2285.jpg
Quyết định số 328/QĐ-BVĐKBR phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04 Xây lắp thuộc công trình "Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2025". Nguồn: MSC

Gói thầu tại Đại học Quy Nhơn: Nhà thầu Tâm Minh Đức trúng sát giá

Công ty TNHH Tâm Minh Đức vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng tại Trường Đại học Quy Nhơn với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,49%, tương đương hơn 21 triệu đồng. Hai đối thủ cạnh tranh đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Ngày 01/07/2025, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, đã ký Quyết định số 1895/QĐ-ĐHQN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Mua sắm lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm thực hành Cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng. Theo đó, Công ty TNHH Tâm Minh Đức (MSDN: 0104754876) đã trúng thầu với giá trúng thầu là 4.338.868.000 đồng.

Đáng chú ý, giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 931/QĐ-ĐHQN ngày 28/3/2025) là 4.360.256.000 đồng. Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu chỉ thấp hơn 21.388.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 0,49%. Con số này đang đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Gói thầu hơn 1 tỷ tại BV Nhi đồng Cần Thơ: Chỉ một mình Phương Đông tham dự

Chỉ duy nhất Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Phương Đông tham dự và trúng gói thầu hơn 1 tỷ đồng tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ với tỷ lệ tiết kiệm 5,44%. Điều này đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Mua thiết bị Công nghệ thông tin. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Phương Đông. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm không cao, làm dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu

Đọc nhiều nhất

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Tin mới

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ ưu thế về giá, Công ty Hậu An Phát vừa được Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp này chiến thắng trong năm 2025, duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối 100%.